Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an TP nêu rõ, năm 2021, công tác thanh tra của Công an TP có nhiều đổi mới theo hướng chủ động, tích cực, đi sâu, tập trung vào các mặt, lĩnh vực công tác có điều kiện nảy sinh sai phạm, tiêu cực.

Bên cạnh đó, chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời đúng pháp luật những vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc có nội dung, tính chất phức tạp. Qua đó, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky nhấn mạnh, bên cạnh những nhân tố thuận lợi vẫn còn có những khó khăn, phức tạp tác động trực tiếp đến công tác xây dựng lực lượng, trong đó có công tác thanh tra. Do vậy, đòi hỏi mỗi cán bộ thanh tra chuyên trách, kiêm nhiệm phải không ngừng nỗ lực, nâng cao tinh thần và ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; phát huy thành tích đạt được, khắc phục những tồn tại, thiếu sót, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2022.

Sau phần khai mạc, ông Vũ Văn Chiến - thanh tra viên cao cấp, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra và tiến sỹ, Thiếu tướng Phạm Lê Xuất - nguyên Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an đã truyền đạt, trao đổi những nội dung cơ bản và điểm mới của các văn bản quy phạm pháp luật; các kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác tiếp công dân; phân loại và xử lý đơn thư; trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đặc biệt, hội nghị đã được nghe các báo cáo viên chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn, những tình huống cụ thể trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời trao đổi, giải đáp, hướng dẫn trực tiếp việc xử lý một số vụ việc liên quan đến khiếu nại, tố cáo.

Kết luận hội nghị, Trung tá Đoàn Đức Thắng, Chánh Thanh tra Công an TP đề nghị, để đáp ứng yêu cầu công tác thanh tra trong thời gian tới, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị quan tâm hơn nữa đến công tác thanh tra; tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ thanh tra của đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cùng với đó, tăng cường công tác tự kiểm tra của đơn vị, kịp thời phát hiện dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng, lãng phí từ sớm; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi khi Thanh tra Công an TP có kế hoạch công tác tại đơn vị.

Đối với cán bộ thanh tra, Trung tá Đoàn Đức Thắng đề nghị, phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tự học tập, nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn; phối hợp chặt chẽ, công tâm, khách quan, minh bạch, đúng quy định, quy trình, quy chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Hải Hà