Báo cáo tại kỳ họp thứ 17, HĐND TP Hà Nội khoá XVI, diễn ra sáng 1/7, Phó Chánh án TAND TP Hà Nội Đào Sỹ Hùng cho biết thông tin trên.

Giải quyết nhiều vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế lớn

Theo ông Đào Sỹ Hùng, nửa đầu năm nay, đơn vị tiếp tục được giao nhiệm vụ giải quyết nhiều vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế lớn, có tính chất nghiêm trọng, phạm vi ảnh hưởng trên toàn quốc, được dư luận đặc biệt quan tâm.

Các loại tội phạm về ma túy, giết người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hoạt động “bảo kê”, “tín dụng đen”, sử dụng công nghệ cao... tiếp tục tăng.

Số lượng tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, khiếu kiện hành chính phát sinh nhiều, với nội dung tranh chấp ngày càng đa dạng.

Trong kỳ báo cáo, TAND hai cấp TP Hà Nội đã thụ lý 23.827 vụ việc, giải quyết 14.695 vụ việc, đạt tỷ lệ 61,67%.

Riêng đối với án hình sự, TAND hai cấp TP đã thụ lý 5.143 vụ, giải quyết 4.100 vụ. Các vụ án hình sự xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật không để xảy ra trường hợp kết án oan với người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm.

Đáng chú ý, ông Đào Sỹ Hùng cho biết, một số vụ án hình sự trọng điểm, được dư luận quan tâm đã được xét xử.

Đơn cử, vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Việt Á. “Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng vì diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến căng thẳng” - ông Hùng nói.

Ông cho biết thêm, bị cáo Phan Quốc Việt (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á) với mục đích được sản xuất, bán kit xét nghiệm thu lời bất chính đã cùng các bị cáo là những người có chức vụ cao thực hiện nhiều hành vi sai phạm, gây thất thoát tiền của Nhà nước.

Vụ án đã được TAND TP Hà Nội đưa vụ án ra xét xử từ ngày 3/1 đến ngày 12/1/2024.

Hay vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

“Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp và rất được dư luận quan tâm do liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.000 tỷ đồng của bị cáo Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các đồng phạm đối với hơn 6.600 bị hại là các nhà đầu tư mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh” - ông Hùng thông tin.

Vụ án cũng đã được đưa ra xét xử từ ngày 19/3 đến ngày 27/3/2024.

Không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm

Phó Chánh án TAND TP Hà Nội Đào Sỹ Hùng đánh giá, các vụ án hình sự trọng điểm, nhạy cảm, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm, đặc biệt là các vụ án Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo Thành uỷ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo đã được Toà án phối hợp tốt với các cơ quan tố tụng tại Trung ương và TP khẩn trương nghiên cứu hồ sơ để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh đáp ứng yêu cầu chính trị và được nhân dân ủng hộ.

Tuy nhiên, ông Hùng cũng thẳng thắn nhìn nhận, những tháng đầu năm 2024, TAND hai cấp TP Hà Nội vẫn còn một số vụ án quá hạn, tỷ lệ giải quyết án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại chưa cao.

Từ nay đến cuối năm, Phó Chánh án TAND TP Hà Nội cho biết, sẽ đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hơn nữa chất lượng xét xử, hoàn thành các chỉ tiêu công tác theo nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của TAND Tối cao.

Trong công tác xét xử các vụ án hình sự, bảo đảm xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm cũng như việc vi phạm thời hạn tạm giam trong quá trình xét xử.

Đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp và các vụ án dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án do Ban chỉ đạo Trung ương, Ban chỉ đạo Thành uỷ về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi chỉ đạo.

Đặc biệt, áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với người chủ mưu, cầm đầu, người lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt hoặc thất thoát số lượng tài sản; chú trọng công tác thu hồi tài sản Nhà nước như là các vụ liên quan đến Tập đoàn FLC; vụ án xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm…

Hải Hà