Theo Quyết định số 271, UBND phường Trần Hưng Đạo sẽ tổ chức cưỡng chế, phá dỡ buồng thang nối với nhà chính từ tầng 4 xuống tầng 2, kích thước 5,4 x 2,1m. Tháo dỡ tường gạch 110mm dài 4,4m, cao 3m tạo thành lô gia tại diện tích nhà chính tầng 4, tầng 3 và tầng 2. Buộc khôi phục nhà vệ sinh chung trong biển số nhà, kích thước 5,6m x 1,3m (diện tích 7,28m2). Ông Nguyễn Trọng Hiếu có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu của lực lượng thi hành quyết định cưỡng chế và chi trả toàn bộ kinh phí tổ chức cưỡng chế. Trưởng Công an phường Trần Hưng Đạo phối hợp với Thanh tra xây dựng, cơ quan quản lý xây dựng và các cơ quan liên quan tổ chức thi hành quyết định trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày ký.

Ngày 14/1/2016, UBND phường Trần Hưng Đạo tiếp tục ra Thông báo số 29 về việc cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng tại 70 Thợ Nhuộm. Văn bản nêu rõ, gia đình ông Hiếu chưa tự giác khắc phục, tháo dỡ hạng mục vi phạm theo quyết định của UBND phường. Để thực hiện nghiêm túc nội dung quyết định cưỡng chế, UBND phường phối hợp với các phòng ban sẽ tổ chức cưỡng chế vi phạm trật tự xây dựng. Thời gian thực hiện cưỡng chế 8 giờ 30 ngày 21/01/2016.

Quyết định và thông báo của UBND phường Trần Hưng Đạo rõ ràng là vậy, song đến nay đã gần 6 tháng mà công trình vi phạm vẫn ngang nhiên tồn tại.

 Theo ông Phạm Sơn Hà, Phó Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo (người ký quyết định cưỡng chế), việc chậm thực hiện do nhiều yếu tố khách quan. Sau khi UBND phường ban hành quyết định và thông báo cưỡng chế, UBND quận "bắt" phường phải xây dựng phương án phá dỡ. UBND phường đã 3 lần thuê Cty Cổ phần Tư vấn Hà Đô xây dựng phương án phá dỡ gửi lên Phòng Quản lý Đô thị quận thẩm định nhưng đều bị trả về với lý do “không phù hợp, chưa đúng mẫu”!

Cũng theo ông Hà, ngày 11/6/2016, UBND phường có Báo cáo số 316 về việc giải quyết đơn thư và vi phạm trật tự xây dựng tại 70 phố Thợ Nhuộm gửi UBND quận Hoàn Kiếm, kiến nghị chỉ đạo Phòng Quản lý Đô thị chỉ định đơn vị tư vấn, thiết kế xây dựng phương án phá dỡ theo đúng quy định của pháp luật. Đến nay đã gần hết tháng 6 mà UBND phường vẫn chưa nhận được chỉ đạo từ UBND quận cũng như Phòng Quản lý Đô thị.

Báo cáo số 316 của UBND phường Trần Hưng Đạo cho thấy, ông Hiếu không chỉ xây dựng trái phép mà còn tự ý chặt hạ cây, phá bỏ nhà vệ sinh chung trong khuôn viên địa chỉ 70 phố Thợ Nhuộm. Việc tự ý chặt hạ cây xanh đã bị UBND quận xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng và yêu cầu trồng trả lại cây xanh, trả lại nguyên hiện trạng nhà vệ sinh chung, nhưng đến nay ông Hiếu mới chỉ nộp phạt.

Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy - chung số nhà 70 Thợ Nhuộm, cho biết, ông Hiếu còn nhiều cái sai đang được các cấp chính quyền bao che. Bà Thúy cho biết, vài năm qua, bà không ở đây, đến tháng 8/2015, gia đình quay về 70 Thợ Nhuộm để sinh sống, thấy toàn bộ khuôn viên nhà đã bị thay đổi hoàn toàn hiện trạng, cổng bị đóng, cây cổ thụ bị chặt hạ, đường vào tan hoang, nhà vệ sinh chung bị san phẳng, căn biệt thự chính bị phá mái hoàn toàn, đường dây điện bị đứt... “Trong quá trình mua gom nhà của bà Nguyễn Thị Vân Anh tại số nhà 70 Thợ Nhuộm có sự gian lận khi lập hồ sơ để mua nhà theo Nghị định 61/CP. Cụ thể, có sự giả mạo chữ ký của tôi trong đơn đề nghị mua nhà” - bà Thúy cho biết.

Theo bà Thúy, sau khi bà phản ánh các sai phạm của ông Hiếu đến UBND phường thì bị đe dọa bằng tin nhắn. Vụ việc này đã được bà Thúy gửi đơn trình báo đến Công an quận Hoàn Kiếm nhưng chưa được giải quyết.

Tại sao UBND phường Trần Hưng Đạo, UBND quận Hoàn Kiếm lại “ngó lơ” trước các sai phạm của ông Nguyễn Trọng Hiếu? Câu hỏi này xin được chuyển đến lãnh đạo UBND TP Hà Nội.

 Quang Minh