Đoàn Đại biểu Đảng, chính quyền tỉnh Điện Biên do ông Trần Quốc Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn.

Đoàn Đại biểu Đảng, chính quyền tỉnh Luông-Nậm-Thà, do ông Viên Sạ Vặt Si Phăn Đon - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng làm Trưởng đoàn.

Tại buổi hội đàm, 2 tỉnh đã thông báo cho nhau về tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị tại mỗi tỉnh. 

Trong thời gian qua, quan hệ hữu nghị hợp tác giữa tỉnh Điện Biên với tỉnh Luông-Nậm-Thà không ngừng được tăng cường, củng cố và đạt được những kết quả tích cực. Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình; quan tâm đến các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của mỗi bên; thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác trên các lĩnh vực. 

Để các hoạt động hợp tác ngày càng hiệu quả và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển chung của hai tỉnh, phát biểu tại buổi hội đàm, ông Trần Quốc Cường - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đề nghị: Trong thời gian tới hai tỉnh tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, tạo cơ sở thuận lợi để mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực. Tích cực tuyên truyền, giáo dục Nhân dân gìn giữ, phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào và giữa hai tỉnh Điện Biên - Luông-Nậm-Thà. Thúc đẩy giao lưu Nhân dân, trao đổi văn hóa, đặc biệt là giữa thế hệ trẻ nhằm phát triển kinh tế và tìm hiểu nét văn hóa, truyền thống của mỗi bên.

Bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hai bên hợp tác đầu tư, phát triển kinh tế; tăng cường xúc tiến, mở rộng hợp tác phát triển du lịch. Phối hợp nâng cao chất lượng các tuyến vận tải hành khách từ tỉnh Điện Biên đi tỉnh Luông-Nậm-Thà và ngược lại. Đồng thời, tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm, đặc biệt là các loại tội phạm về ma túy, hoạt động ly khai tự trị, truy bắt các đối tượng truy nã, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới. 

Cũng tại buổi hội đàm, đã diễn ra Lễ Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện giữa tỉnh Điện Biên và tỉnh Luông-Nậm-Thà giai đoạn 2024 - 2025, gồm 8 nội dung:

Quan hệ hữu nghị và xây dựng hệ thống chính trị, đẩy mạnh xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa 2 tỉnh.

Hợp tác đầu tư phát triển, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh, đầu tư phát triển các lĩnh vực mà hai tỉnh quan tâm. 

Tạo điều kiện, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân của hai bên tiếp tục đầu tư, hợp tác sản xuất, chế biến tiêu thụ nông, lâm, thuỷ sản, hàng thủ công. 

Tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phục vụ tuyến vận tải hành khách Điện Biên đi Luông-Nậm-Thà và ngược lại nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại, du lịch của Nhân dân hai bên.

Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, khảo sát thị trường; tăng cường hợp tác trong hoạt động công thương, thúc đẩy xuất, nhập khẩu và trao đổi hàng hóa giữa hai bên. 

Tiếp tục hợp tác về giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa - xã hội theo khả năng của hai tỉnh.

Trao đổi thông tin, tình hình về an ninh, trật tự của hai bên, phối hợp phát hiện, đấu tranh với các đối tượng thù địch, phản động và phần tử xấu, hoạt động ly khai, tự trị, chống phá; phát hiện đấu tranh với tội phạm ma tuý; tội phạm buôn bán người qua biên giới và các tội phạm khác; 

Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân và Nhân dân hai tỉnh sang thăm, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; tìm hiểu nét văn hoá, truyền thống của mỗi bên nhằm tăng cường hiểu biết, nâng cao hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa Nhân dân hai tỉnh Điện Biên và Luông-Nậm-Thà.

Trần Kiên