Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang đối với Hoàng Việt Long (sinh năm 2000) và Ma Đức Duy (sinh năm 1997), cùng trú tại xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương về hành vi ném chất bẩn làm hoen bẩn nhà ở của người khác.

Trước đó, vào tối ngày 14/11/2020, Long và Duy đến nhà chị Đoàn Thị L. (ở thôn Trung Tâm, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn) để đòi nợ. Cả 2 gọi cửa nhưng chị L. không mở cửa. Sau đó, Hoàng Việt Long và Ma Đức Duy đã đi mua mắm tôm ném vào cửa nhà chị Đoàn Thị L.

Hành vi ném chất thải, chất bẩn vào nhà người khác là hành vi vi phạm pháp luật, theo Điều 7 Nghị định 167/2013/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy, phòng, chống bạo lực gia đình.

Theo đó, người có hành vi "đổ, ném chất thải, chất bẩn hoặc các chất khác làm hoen bẩn nhà ở, cơ quan, trụ sở làm việc, nơi sản xuất, kinh doanh của người khác" sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng.

 

ND