Dư luận cả nước xôn xao về vụ việc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh xác nhận ông Vương Tấn Việt, sinh năm 1959, Thượng toạ Thích Chân Quang không có tên trong danh sách dự thi và bảng ghi tên, ghi điểm trong kỳ thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp 3 năm 1989 của Sở. Ông Việt cũng không có tên trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa khóa ngày 6/6/1989.

Tuy nhiên, ông Vương Tấn Việt thậm chí còn có bằng tiến sĩ, cử nhân luật hệ tại chức năm 2019 do Đại học Luật Hà Nội cấp. Trước đó, ông Việt còn tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại ngữ (nay là Đại học Hà Nội). Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ.

Đây cũng là bài học kinh nghiệm để các cơ quan, đơn vị rà soát kỹ lưỡng hồ sơ đầu vào, tránh tình trạng thật, giả lẫn lộn, tạo dư luận xấu như thời gian qua.

Trở lại nội dung tố cáo về ông Nguyễn Đức Khoa, Phó Giám đốc Công ty Thuốc lá Bắc Sơn sử dụng nhiều bằng cấp, khai báo hồ sơ Đảng, hồ sơ cán bộ… có năm sinh khác nhau, phóng viên Báo Thanh tra đã có buổi làm việc với Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, đại diện gồm bà Trần Thị Hoàng Mai, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam; ông Lê Văn Doan, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Tổng Công ty; ông Lương Văn Liên, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Tổng Công ty; bà Ngô Thị Ngọc Duyên, Trưởng ban Đối ngoại Tổng Công ty.

Đại điện Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam cho biết, Công ty Thuốc lá Bắc Sơn là công ty con của Công ty Thuốc lá Thăng Long. Tuy nhiên, Đảng uỷ Công ty Thuốc lá Bắc Sơn trực thuộc trực tiếp Đảng bộ Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam.

Đảng bộ Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đã thành lập đoàn kiểm tra như nội dung đơn tố cáo (không ghi danh tính). Trên cơ sở báo cáo của đoàn kiểm tra, Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đã ban hành kết luận, đồng thời ban hành quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Đức Khoa, Phó Giám đốc Công ty Thuốc lá Bắc Sơn.

Bà Trần Thị Hoàng Mai, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam thông tin, ông Khoa bị kiểm điểm không báo cáo cấp có thẩm quyền về sự khác nhau giữa ngày tháng năm sinh của hồ sơ cán bộ với hồ sơ Đảng viên.

Trong đó, giấy khai sinh lần 2, bằng trung học chuyên nghiệp, hồ sơ xin vào làm việc tại UBND xã Cách Bi và các đơn vị sự nghiệp tại Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh đều có ngày sinh 28/6/1976.

Ông Khoa khai báo không đúng với giấy khai lần 1 có ngày sinh là 10/12/1978. Ngoài ra, ông Khoa có đi học lại bằng cấp Trung học phổ thông, bằng đại học, thạc sỹ chuyên ngành Luật theo năm sinh 10/12/1978.

Ngoài ra, hồ sơ Đảng viên ông Khoa khai báo sinh 10/12/1978, trong khi hồ sơ cán bộ khai báo ngày sinh 28/6/1976.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng Công ty Thuốc lá kết luận vi phạm các quy định về Đảng và có hình thức khiển trách đối với ông Khoa.

Sau khi kỷ luật về mặt Đảng, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo Công ty Thuốc lá Bắc Sơn tiến hành kiểm điểm đối với vi phạm nêu trên, tuy nhiên sau khi rà soát thì thấy hết thời hiệu kỷ luật nên không xem xét kỷ luật.

Điều đáng nói, thông tin ngày sinh của ông Khoa liên tục “nhảy múa” trong văn bằng, hồ sơ.

Đơn cử, theo cung cấp của đại diện Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, ông Nguyễn Đức Khoa có bằng cử nhân của Đại học Kinh tế quốc dân cấp năm 2004, có thông tin: Sinh ngày 28/6/1976, nơi sinh Bắc Ninh; ngành Thống kê kinh tế xã hội; ngày cấp 28/12/2004; bằng số B302872, số vào sổ 030150.

Ông Nguyễn Đức Khoa có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (hệ bổ túc) được cấp năm 2007, có thông tin: Sinh ngày 10/12/1978; cấp ngày 31/12/2007; vào sổ 07/223/00070005.

Tuy nhiên, đại diện Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đều xác nhận 2 bằng khác năm sinh nêu trên đều là bằng “thật”. Đại học Kinh tế quốc dân và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh đều xác nhận có cấp bằng nêu trên.

Khó hiểu là, ông Nguyễn Đức Khoa có giấy khai sinh lần 2 là sinh ngày 28/6/1976 phù hợp với Bằng Trung học chuyên nghiệp, Bằng Đại học Kinh tế quốc dân, hồ sơ xin vào làm việc tại UBND xã Cách Bi và các đơn vị sự nghiệp tại Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh… Vậy tại sao, thời điểm sau đó, ông Khoa lại có văn bằng, khai báo hồ sơ tại đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam theo giấy khai sinh lần 1, tức ngày 10/12/1978?

Tại buổi làm việc, phóng viên Báo Thanh tra đề nghị cung cấp bổ sung thông tin về thời điểm cấp giấy khai sinh lần 2 của ông Khoa thì đại diện Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam cho biết cần thời gian để tìm lại.

Khi được hỏi về bất cập nêu trên, bà Trần Thị Hoàng Mai, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam cho biết thấy "áy náy" vì chỉ quản lý trên bằng cấp của cán bộ.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, công dân cho biết đơn tố cáo (chính danh) gửi Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam từ tháng 6/2023 về việc ông Khoa có dấu hiệu gian dối để được cấp văn bằng không đúng quy định; thu, chi tài chính không đúng quy định; lãng phí, thất thoát tiền Nhà nước… song đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

 Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam là doanh nghiệp hạng đặc biệt, hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, nắm giữ 100% vốn điều lệ; quyền đại diện chủ sở hữu thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
Thanh Hoa