Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Dòng Sê San tiếp tục được bổ sung nguồn điện mới khi Dự án Nhà máy thủy điện Sê San 4 mở rộng công suất 120MW, vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, vừa được Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư.
Gia Lai là một trong những địa phương đi đầu trong phát triển thủy điện. Ảnh: L.K
UBND tỉnh Gia Lai vừa chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với 2 Dự án Nhà máy thủy điện Sê San 4 mở rộng và Dự án Nhà máy thủy điện Ia Hiao. Cụ thể, theo Quyết định số 3625/QĐ-UBND của UBDN tỉnh Gia Lai, Dự án Nhà máy thủy điện Sê San 4 mở rộng do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm nhà đầu tư, được triển khai tại xã Ia O, tỉnh Gia Lai và một phần xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi.
Dự án có công suất thiết kế 120MW, sản lượng điện trung bình khoảng 58,95 triệu kWh/năm, sử dụng khoảng 40,15ha đất, với tổng vốn đầu tư gần 2.996 tỷ đồng. Dự án nhằm khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo, cung cấp điện sạch cho hệ thống điện quốc gia.
Công trình đồng thời bổ sung nguồn điện dự phòng linh hoạt, nâng cao khả năng huy động công suất vào thời điểm phụ tải tăng cao, qua đó góp phần cải thiện độ tin cậy, an toàn vận hành hệ thống điện. Theo UBND tỉnh Gia Lai, việc phát triển thêm nguồn thủy điện cũng được kỳ vọng góp phần giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch và phát thải khí CO₂, phù hợp với định hướng phát triển năng lượng sạch và bền vững.
Theo tiến độ được phê duyệt, từ tháng 9/2026 đến tháng 4/2027, nhà đầu tư sẽ hoàn thiện các thủ tục chuyên ngành, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật, bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất và các thủ tục liên quan. Dự án dự kiến khởi công vào tháng 5/2027 và hoàn thành, đưa vào vận hành trong tháng 6/2030.
Dòng Sê San là dòng sông nổi tiếng ở Tây Nguyên. Trên dòng Sê San hiện có 7 nhà máy thủy điện bậc thang gồm: Nhà máy thượng Kon Tum; Nhà máy thủy điện Plei Krông; Nhà máy thủy điện Ialy; Nhà máy thủy điện Sê San 3; Nhà máy thủy điện Sê San 3A; Nhà máy thủy điện Sê San 4; Nhà máy thủy điện Sê San 4A. Các nhà máy thủy điện này có tổng công suất 1.800 MW.
Tại Quyết định số 3626/QĐ-UBND, UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư Dự án Nhà máy thủy điện Ia Hiao do Công ty Cổ phần Thủy điện Ia Hiao thực hiện. Dự án được triển khai tại xã Ia Hiao và xã Ia Rbol, có công suất thiết kế 12MW, sản lượng điện dự kiến khoảng 42,76 triệu kWh/năm. Công trình sử dụng khoảng 68,07ha đất, với tổng vốn đầu tư hơn 459,6 tỷ đồng.
Mục tiêu của dự án là cung cấp nguồn điện sạch từ năng lượng tái tạo cho hệ thống điện quốc gia, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và góp phần giảm tổn thất điện năng trong hệ thống truyền tải.

Nhà máy thủy điện Plei Kần (Gia Lai). Ảnh: L.K
Theo kế hoạch, nhà đầu tư thực hiện chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu xây dựng và thiết bị từ tháng 7 đến tháng 9/2026; bồi thường, giải phóng mặt bằng từ tháng 10 đến tháng 12/2026. Công trình dự kiến được khởi công trong giai đoạn từ tháng 12/2026 đến tháng 3/2028 và nghiệm thu, đưa vào hoạt động trong tháng 4/2028.
UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu nhà đầu tư đặc biệt quan tâm đến an toàn đập, hồ chứa nước và khu vực hạ du; lắp đặt hệ thống quan trắc, cảnh báo, vận hành xả lũ theo quy trình được phê duyệt. Các nguy cơ về ngập lụt mùa mưa, thiếu nước mùa khô, lưu chứa, thoát nước và xả hồ cũng phải được đánh giá đầy đủ để có giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân.
Với tổng công suất thiết kế 132MW và tổng vốn đầu tư hơn 3.455 tỷ đồng, 2 dự án thủy điện mới được chấp thuận sẽ bổ sung thêm nguồn lực cho phát triển năng lượng tại Gia Lai. Việc triển khai các dự án được kỳ vọng khai thác hiệu quả tiềm năng thủy điện khu vực phía Tây, đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, đồng thời tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Dòng Sê San tiếp tục được bổ sung nguồn điện mới khi Dự án Nhà máy thủy điện Sê San 4 mở rộng công suất 120MW, vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, vừa được Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư.
(Thanh tra) - Sau 5 tháng thi công, dự án sửa chữa cấp bách đập Thảo Long trên sông Hương đang bước vào giai đoạn nước rút. Hàng chục kỹ sư, công nhân làm việc xuyên ngày đêm, xuyên lễ để hoàn thành các hạng mục trên lòng sông, trả mặt bằng trước ngày 31/8, phục vụ công tác thoát lũ trong mùa mưa bão.
Minh Tân
Lê Hữu Chính
Đăng Tân
Thái Minh
B.S
Trung Hà
Giang Sơn
Trí Vũ
Trung Hà
Đan Quế - Cảnh Nhật (Thực hiện)
Trung Hà (Thực hiện)
Đăng Tân
Thành Công
Đăng Tân
B.S