Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trà Nhi
Thứ ba, 01/09/2026 - 19:00
(Thanh tra) - Sau hơn 54 năm anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, nhờ kết quả giám định ADN, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội đã được chính quyền địa phương và gia đình đón về an táng tại quê nhà phường Bắc Gianh tỉnh Quảng Trị đúng dịp Tết Độc lập 2/9.
Phường Bắc Gianh đón liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội trở về. Ảnh: Trà Nhi
Sáng ngày 1/9, tại Tổ dân phố Quảng Phúc, UBND phường Bắc Gianh (tỉnh Quảng Trị) đã tổ chức trọng thể Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội về nơi an nghỉ vĩnh hằng tại Nghĩa trang Liệt sĩ quê nhà.
Tham dự buổi lễ có đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, đông đảo bà con Nhân dân cùng thân nhân gia đình liệt sĩ.
Liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội sinh năm 1949 tại xã Quảng Phúc, huyện Quảng Trạch (cũ), nay là Tổ dân phố Quảng Phúc, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị. Ông là người con thứ sáu trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng có 11 anh chị em.
Tháng 1/1971, khi đang là một thầy giáo trẻ dạy cấp 1, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của non sông, chàng thanh niên Nguyễn Quốc Hội đã tạm gác lại trang giáo án, xếp bút nghiên để lên đường tòng quân đánh giặc cứu nước.
Sau thời gian huấn luyện, ông được điều động vào chiến trường miền Nam ác liệt. Trong các trận chiến đấu giằng co với quân thù, người lính trẻ luôn kiên cường, dũng cảm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ngày 25/5/1972, trong một trận chiến khốc liệt tại mặt trận phía Nam, chiến sĩ Binh nhất Nguyễn Quốc Hội đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời vừa tròn 23 – độ tuổi đẹp nhất của đời người.
Sau ngày đất nước thống nhất, phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội được quy tập và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ ở Gia Lai dưới dạng phần mộ chưa xác định được đầy đủ thông tin. Suốt hơn 50 năm qua, gia đình và đồng đội đã không ngừng nỗ lực tìm kiếm phần mộ của ông nhưng chưa có kết quả.

Liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội sau 54 năm đã "trở về nhà". Ảnh: TN
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc thu nhận mẫu ADN thân nhân để tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vô danh, gia đình đã cung cấp mẫu sinh phẩm đối khớp. Nhờ công nghệ phân tích và giám định ADN hiện đại, danh tính của liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội đã được xác định chính xác tuyệt đối. Đây cũng là trường hợp liệt sĩ đầu tiên của địa phương được xác định danh tính và đưa về quê hương thông qua phương pháp giám định ADN.
Được sự tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai và tỉnh Quảng Trị, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội đã được di chuyển từ đất đỏ Tây Nguyên về lại nơi chôn rau cắt rốn.
Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đại biểu, lực lượng vũ trang, thân nhân gia đình và đông đảo người dân đã thành kính dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội cùng các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đông đảo cán bộ chính quyền và người dân dự lễ. Ảnh: Trà Nhi
Sự trở về của liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội ngay trong những ngày toàn dân tộc hân hoan kỷ niệm Quốc khánh 2/9 mang ý nghĩa vô cùng thiêng liêng, làm vơi đi phần nào nỗi mong mỏi, khắc khoải suốt hơn nửa thế kỷ của gia đình; đồng thời thể hiện sâu sắc đạo lý truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam.
Sau lễ truy điệu, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội đã được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quảng Phúc trong niềm tiếc thương và biết ơn vô hạn của chính quyền, đồng đội và Nhân dân địa phương.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau hơn 54 năm anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, nhờ kết quả giám định ADN, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội đã được chính quyền địa phương và gia đình đón về an táng tại quê nhà phường Bắc Gianh tỉnh Quảng Trị đúng dịp Tết Độc lập 2/9.
Trà Nhi
(Thanh tra) - Các hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc dôi dư sau khi sắp xếp nếu có nguyện vọng nghỉ việc thì thực hiện giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Thời điểm cho nghỉ việc muộn nhất là ngày 30/9/2026.
Thành Công
B.S
Thành Công
Đăng Tân
Nguyễn Thanh
Trà Nhi
Thành Công
B.S
Văn Thanh
PV
Nguyễn Thanh
PV
B.S
Trung Hà
Giang Sơn