Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Quảng Trị: Triển khai lấy mẫu sinh phẩm, số hóa thông tin 312 mộ liệt sĩ tại xã Trường Ninh

Lê Hữu Chính

Thứ ba, 25/08/2026 - 20:26

(Thanh tra) - Hưởng ứng chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Trung ương phát động, ngày 25/8, xã Trường Ninh tỉnh Quảng Trị đã triển khai lấy mẫu sinh phẩm, số hóa thông tin 312 hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN.

Lãnh đạo xã Trường Ninh và Ban Chỉ đạo 515 dâng hương trước khi lấy mẫu. Ảnh: LHC

Trước khi thực hiện công tác lấy mẫu ADN, tại Nghĩa trang liệt sĩ An Ninh, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trường Ninh đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Chủ trì buổi lễ trang nghiêm có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trần Quang Minh, đại diện Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Quảng Trị, Ban Chỉ huy Quân sự xã, và đầy đủ các phòng ban chuyên môn và cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các thôn trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Trường Ninh và Ban Chỉ đạo 515. Ảnh: LHC

Trong không khí thành kính, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân. Hoạt động này thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” sâu sắc, đồng thời khẳng định quyết tâm chính trị cao của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các lực lượng vũ trang trong việc từng bước đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi, quê hương, đáp ứng niềm mong mỏi thiết tha của thân nhân các gia đình liệt sĩ và đồng đội.

Thượng tá Đỗ Nam Hải (Ban Chỉ đạo 515) triển khai nhiệm vụ. Ảnh: LHC

Thực hiện Kế hoạch số 4884/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị, đợt cao điểm lần này tập trung khảo sát, khai quật và lấy mẫu sinh phẩm đối với toàn bộ 312 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Các phần mộ này đang an nghỉ tại 5 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn xã Trường Ninh, bao gồm Nghĩa trang liệt sĩ Xuân Hiền, Nghĩa trang liệt sĩ Cục công trình I (Bộ Giao thông), Nghĩa trang liệt sĩ An Ninh, Nghĩa trang liệt sĩ Vạn Ninh và Nghĩa trang liệt sĩ Thanh niên xung phong. Đợt công tác dự kiến diễn ra liên tục từ ngày 25/8 đến hết ngày 29/8/2026, với mục tiêu phấn đấu mỗi ngày hoàn thành lấy mẫu và lưu mẫu tạm thời từ 100 phần mộ trở lên.

Lực lượng dân quân xã Trường Ninh triển khai việc khai quật. Ảnh: LHC

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng chuyên môn, Ban Chỉ đạo tỉnh đã huy động lực lượng liên ngành gồm 44 cán bộ, chiến sĩ và nhân viên chuyên môn thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng, Sở Y tế, Sở Nội vụ, Công an cùng lực lượng dân quân xã Trường Ninh. Lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ được chia thành 5 tổ lấy mẫu có sự tham gia trực tiếp của các bác sĩ chuyên khoa thuộc Trung tâm Pháp y tỉnh và 5 tổ khai quật, hoàn mộ. Công tác chỉ huy hiện trường được giao cho Thượng tá Đỗ Nam Hải trực tiếp phụ trách.

Công tác lấy mẫu, và số hóa được thực hiện nghiêm ngặt theo quy định. Ảnh: LHC

Toàn bộ quy trình từ khai quật, lấy mẫu, số hóa thông tin, vận chuyển đến bảo quản mẫu sinh phẩm đều được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng Quy trình kỹ thuật tại Quyết định số 1973/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng và cơ chế chính sách tại Nghị quyết số 26/2026/NQ-CP của Chính phủ. Ban Chỉ đạo quán triệt các lực lượng phải thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, cẩn trọng, tỉ mỉ, tuyệt đối tránh nhầm lẫn hoặc nhiễm chéo giữa các mẫu sinh phẩm, đồng thời giữ gìn nguyên trạng vỏ mộ và thu gom đầy đủ di vật liên quan.

Song song với việc lấy mẫu, 100% dữ liệu hồ sơ và thông tin phần mộ sẽ được ứng dụng phần mềm để số hóa đồng bộ theo quy định. Các mẫu sinh phẩm sau khi xử lý sẽ được lưu giữ tạm thời tại phòng bảo quản đạt chuẩn trước khi bàn giao cho Viện Pháp y Quốc gia (Bộ Y tế) để tiến hành giám định ADN, qua đó sớm xác định danh tính và mang lại sự an lòng cho thân nhân các liệt sĩ.

Trường Ninh – "Địa chỉ đỏ" an nghỉ của hàng nghìn anh hùng liệt sĩ

  • "Tọa độ lửa" Bến phà Long Đại: Nằm trên tuyến nhánh Đông đường Hồ Chí Minh vượt sông Long Đại, bến phà Long Đại từng là cửa ngõ giao thông huyết mạch chi viện cho chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Nơi đây ghi dấu sự hy sinh anh dũng của 16 chiến sĩ Thanh niên xung phong (Đại đội C130) vào tháng 9/1972 và đã được xếp hạng Di tích Lịch sử cấp Quốc gia.

  • Hệ thống nghĩa trang liệt sĩ trọng điểm: Xã Trường Ninh là nơi yên nghỉ của hàng nghìn liệt sĩ, cán bộ ngành giao thông, công binh và thanh niên xung phong cả nước với 05 nghĩa trang liệt sĩ: Xuân Hiền, Cục Công trình I (Bộ Giao thông), An Ninh, Vạn Ninh và Thanh niên xung phong. Hiện địa phương đang phối hợp triển khai đợt cao điểm lấy mẫu sinh phẩm, số hóa dữ liệu 312 phần mộ chưa xác định danh tính để phục vụ giám định ADN.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Quảng Trị: Triển khai lấy mẫu sinh phẩm, số hóa thông tin 312 mộ liệt sĩ tại xã Trường Ninh

Quảng Trị: Triển khai lấy mẫu sinh phẩm, số hóa thông tin 312 mộ liệt sĩ tại xã Trường Ninh

(Thanh tra) - Hưởng ứng chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Trung ương phát động, ngày 25/8, xã Trường Ninh tỉnh Quảng Trị đã triển khai lấy mẫu sinh phẩm, số hóa thông tin 312 hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN.

Lê Hữu Chính

20:26 25/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm