Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cần Thơ yêu cầu công khai giá bán nhà ở xã hội, ngăn trục lợi chính sách

Phú Đức

Thứ bảy, 24/10/2026 - 16:25

(Thanh tra) - TP Cần Thơ tiếp tục quan tâm phát triển nhà ở xã hội nhằm bảo đảm an sinh, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân. Tại Lễ khởi công dự án ở phường Cái Răng, lãnh đạo thành phố yêu cầu công khai giá bán, giá thuê, bảo đảm đúng đối tượng, ngăn chặn môi giới trái phép và trục lợi chính sách.

Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án nhà ở xã hội phường Cái Răng, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở cho người dân TP Cần Thơ. Ảnh: Phú Đức.

Ngày 24/10, TP Cần Thơ tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phường Cái Răng, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 5.387 tỷ đồng. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Lê Công Lý nhấn mạnh phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ quan trọng, gắn với bảo đảm an sinh và ổn định đời sống Nhân dân.

Theo ông Lý, giai đoạn 2021 - 2030, Chính phủ giao TP Cần Thơ chỉ tiêu phát triển 13.250 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.

Để thực hiện mục tiêu này, TP Cần Thơ phải chuẩn bị quỹ đất thuận lợi, hạ tầng đồng bộ, thủ tục thông suốt và lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực. Kết quả phải được đánh giá bằng số căn nhà hoàn thành, khả năng tiếp cận thực tế của người dân và chất lượng cuộc sống được nâng lên.

Theo định hướng của Chính phủ, việc phát triển nhà ở xã hội cần thực hiện đồng thời các hình thức bán, cho thuê mua và cho thuê. Trong đó, nhà ở cho thuê là giải pháp dài hạn đối với công nhân, người lao động, sinh viên và các nhóm có nhu cầu.

Đối với khu vực Cái Răng, lãnh đạo TP Cần Thơ yêu cầu phát triển nhà ở xã hội phải gắn với quy hoạch đô thị, kết nối giao thông, trường học, y tế và các dịch vụ thiết yếu; không hình thành những khu ở biệt lập hoặc gây quá tải hạ tầng.

Dự án khởi công có diện tích 73.986,6m². Theo quy hoạch, dự án gồm 6 tòa chung cư nhà ở xã hội cao 29 tầng, với khoảng 2.940 căn hộ; 2 tòa chung cư nhà ở thương mại có mục đích sử dụng hỗn hợp cao 30 tầng cùng các công trình phụ trợ.

Ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ. Ảnh: Phú Đức.

Dự án bố trí trường mầm non, trạm y tế, khu đất dành cho trường tiểu học, trung học cơ sở, không gian sinh hoạt cộng đồng và khoảng 1,78ha cây xanh, mặt nước.

Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, thời gian xây dựng nhà ở xã hội là 48 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất, nhưng không vượt quá ngày 31/5/2030.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ yêu cầu chủ đầu tư huy động đủ nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, thực hiện đúng chủ trương đầu tư, quy hoạch, thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật được phê duyệt.

Chủ đầu tư phải kiểm soát chất lượng công trình từ vật liệu đến nghiệm thu, bảo đảm an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và giao thông; không đánh đổi chất lượng, an toàn để chạy theo tiến độ.

Đặc biệt, ông Lý yêu cầu công khai quy trình, điều kiện, giá bán, giá thuê và tiến độ tiếp nhận hồ sơ nhà ở xã hội, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định; ngăn chặn môi giới trái phép, thu tiền sai quy định, bán suất và trục lợi chính sách.

Đối với các sở, ngành, địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ yêu cầu phối hợp chặt chẽ, xác định rõ đầu mối giải quyết khó khăn thuộc thẩm quyền.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ và ông Lê Tấn Cận, Thứ trưởng Bộ Tài chính, cùng các đại biểu tham dự lễ khởi công dự án nhà ở xã hội phường Cái Răng. Ảnh: Phú Đức.

Sở Xây dựng chủ trì theo dõi tiến độ, quy hoạch, chất lượng công trình và tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh. Các cơ quan chuyên môn phối hợp giải quyết thủ tục đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy và đấu nối hạ tầng.

Chính quyền phường Cái Răng có trách nhiệm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phát huy vai trò giám sát cộng đồng. Chủ đầu tư phải triển khai đồng bộ nhà ở với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và chuẩn bị phương án quản lý, vận hành, bảo trì ngay từ đầu.

Ông Lê Công Lý khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục hỗ trợ nhà đầu tư, đồng thời giám sát để bảo đảm dự án triển khai đúng quy hoạch, tiến độ, chất lượng và đến đúng người thụ hưởng.

Thời gian tới, TP Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh phát triển các dự án nhà ở xã hội, hướng đến mục tiêu người dân có chỗ ở đạt tiêu chuẩn, ổn định cuộc sống.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cần Thơ yêu cầu công khai giá bán nhà ở xã hội, ngăn trục lợi chính sách

Cần Thơ yêu cầu công khai giá bán nhà ở xã hội, ngăn trục lợi chính sách

(Thanh tra) - TP Cần Thơ tiếp tục quan tâm phát triển nhà ở xã hội nhằm bảo đảm an sinh, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân. Tại Lễ khởi công dự án ở phường Cái Răng, lãnh đạo thành phố yêu cầu công khai giá bán, giá thuê, bảo đảm đúng đối tượng, ngăn chặn môi giới trái phép và trục lợi chính sách.

Phú Đức

16:25 24/10/2026
Đắk Lắk phát triển vùng biên giới gắn với củng cố quốc phòng, an ninh

Đắk Lắk phát triển vùng biên giới gắn với củng cố quốc phòng, an ninh

(Thanh tra) - Từ những tuyến đường được đầu tư, công trình dân sinh từng bước hoàn thiện đến nỗ lực tạo sinh kế cho người dân, các xã biên giới Đắk Lắk đang từng bước cải thiện điều kiện phát triển. Tuy nhiên, để vùng biên phát triển bền vững, địa phương cần tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, nguồn lực và đời sống dân cư, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ.

16:25 24/10/2026

Tin mới nhất

Xem thêm