Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đăng Tân
Thứ bảy, 24/10/2026 - 13:52
(Thanh tra) - Nhiều kết quả tích cực trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở tỉnh Phú Thọ. Kết thúc giai đoạn 1, đã lấy mẫu gần 93% mộ liệt sĩ thiếu thông tin, không có thông tin để giám định ADN cùng hàng chục nghìn mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ.
Tổ chức quy tập, truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm tại tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Trường Quân
Kết quả nổi bật trong giai đoạn 1 của Chiến dịch 500 ngày đêm
Tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh Phú Thọ và các UBND xã, phường Phù Ninh, Thanh Sơn, Sơn Lương, Đan Thượng, Thống Nhất, Lạc Sơn, Kim Bôi, Yên Thủy.
Nhiều kết quả tích cực sau giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã được Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Phú Thọ thông tin tại Hội nghị tổng kết năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 của Chiến dịch.
Theo đó, Phú Thọ là tỉnh có số lượng đối tượng chính sách, người có công với cách mạng lớn; toàn tỉnh có 38.607 liệt sĩ, trong đó 28.908 mộ liệt sĩ đang an táng tại 292 nghĩa trang liệt sĩ và 2 đài tưởng niệm.
Trước khi triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh Phú Thọ còn 5.050 mộ liệt sĩ thiếu thông tin và không có thông tin cần lấy mẫu để giám định ADN xác định danh tính; 1.385 thông tin về hài cốt liệt sĩ hy sinh, an táng chưa được tìm kiếm, quy tập.
Ban Chỉ đạo tỉnh Phú Thọ cho biết, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Công tác này luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy Phú Thọ, sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo Quân khu 2 và sự phối hợp, tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương cùng sự ủng hộ của Nhân dân.

Lực lượng Quân đội phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan triển khai nhiệm vụ. Ảnh: Trường Quân
Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng gặp không ít khó khăn, số lượng hài cốt liệt sĩ cần tìm kiếm, quy tập và số lượng mộ liệt sĩ thiếu thông tin cần phải xác định danh tính còn lớn; trong khi thông tin về nơi chôn cất ban đầu của liệt sĩ ngày càng ít, độ chính xác không cao; địa hình, địa vật thay đổi; các tiêu chí nhiệm vụ đặt ra trong Chiến dịch 500 ngày đêm rất cao.
Đây là nhiệm vụ mới, phạm vi rộng, khối lượng công việc lớn, liên quan trực tiếp đến tình cảm, tâm linh của thân nhân liệt sĩ và Nhân dân, đòi hỏi phải tiến hành thận trọng, chặt chẽ, vừa làm vừa rút kinh nghiệm.
Qua 5 tháng triển khai, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 1 đã đạt nhiều kết quả tích cực.
Nổi bật là, hoàn thành tổ chức lấy mẫu đối với 4.694/5.050 mộ trên địa bàn 69 xã, phường thuộc giai đoạn 1 của chiến dịch; trong đó thu được 3.999 mẫu hài cốt liệt sĩ. Các mẫu thu nhận đã được bảo quản, vận chuyển và bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) theo quy trình, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.
Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ đã chủ trì tổ chức thực hiện, lấy lực lượng quân đội làm nòng cốt, phối hợp với chính quyền địa phương huy động lực lượng tại chỗ và vận động Nhân dân tham gia với 261 lượt người để cất bốc, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Kết quả, đã tổ chức quy tập, truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ, trong đó xác định được danh tính 3 liệt sĩ.
Cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân và mục tiêu năm 2027
Triển khai Kế hoạch số 453 ngày 8/6/2026 của Bộ Công an và chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ, Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các sở, ngành phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin.
Theo đó, Đợt 1 đã bố trí 5 tổ thu mẫu tại 32 điểm. Chỉ trong vòng 8 ngày, toàn tỉnh Phú Thọ đã thu 19.489 mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin (trên tổng số 20.288 thân nhân liệt sĩ đăng ký), đạt tỷ lệ 96,06%; đồng thời tổ chức thu mẫu lưu động tại nhà đối với 179 thân nhân liệt sĩ.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ tại Công văn số 19950 ngày 10/10/2026, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tiếp tục tổ chức 3 trạm thu nhận mẫu đối với 3.430 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong Đợt 2.

Lực lượng Công an triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin. Ảnh: Công Dương
Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Phú Thọ cho biết, năm 2027, tỉnh đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập thêm 15 hài cốt liệt sĩ và tổ chức xác định danh tính đối với 356 mộ liệt sĩ thiếu thông tin của giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm bằng phương pháp thực chứng và giám định ADN.
Để đạt mục tiêu này, tỉnh Phú Thọ sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, địa phương; rà soát, phân loại, xác minh và xử lý thông tin về liệt sĩ, tập trung vào các địa bàn có thông tin chính xác.
Cùng với đó, tỉnh Phú Thọ tiếp tục thu nhận, quản lý, đối chiếu mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ theo kế hoạch, phân công của cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm an toàn và bảo mật theo đúng quy định.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nhiều kết quả tích cực trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở tỉnh Phú Thọ. Kết thúc giai đoạn 1, đã lấy mẫu gần 93% mộ liệt sĩ thiếu thông tin, không có thông tin để giám định ADN cùng hàng chục nghìn mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ.
Đăng Tân
(Thanh tra) - Sáng 24/10, tại Tòa soạn Báo Thanh Niên đã diễn ra Lễ ký thỏa thuận bảo trợ cho trẻ mồ côi và trao bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho các đơn vị, cá nhân đã có nhiều đóng góp, tích cực hiệu quả, đồng hành cùng chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời giai đoạn 2021 - 2026.
Uyên Phương
Chu Tuấn
Thu Huyền
Trần Kiên
Quang Dân
Trần Kiên
Đăng Tân
Trọng Tài
Thanh Lương
Chu Tuấn
Thành Công