Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phú Thọ: Rút ngắn thời gian lấy mẫu 11 tháng trong Chiến dịch 500 ngày đêm

Đăng Tân

Thứ ba, 15/09/2026 - 11:34

(Thanh tra) - Qua gần 5 tháng tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 1 đã đạt được những kết quả tích cực, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, dữ liệu, thông tin; công tác lấy mẫu hoàn thành vượt tiến độ, rút ngắn thời gian thực hiện so với mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm là 11 tháng.

Đại tá Trần Ngọc Minh - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ cung cấp thông tin về Chiến dịch 500 ngày đêm. Ảnh: Đăng Tân

Ngày 15/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức Hội nghị giao ban báo chí Quý III năm 2026.

Tại hội nghị, Đại tá Trần Ngọc Minh - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ đã cung cấp thông tin về kết quả triển khai thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Phú Thọ là địa phương có số lượng đối tượng chính sách và người có công với cách mạng lớn. Toàn tỉnh có 38.607 liệt sĩ. Trước khi triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, toàn tỉnh còn 5.050 mộ liệt sĩ thiếu thông tin và không có thông tin cần lấy mẫu để giám định ADN xác định danh tính.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Quân khu 2 và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sau gần 5 tháng triển khai quyết liệt (từ ngày 15/3/2026 đến hết ngày 31/8/2026), công tác triển khai giai đoạn 1 của Chiến dịch 500 ngày đêm đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Về công tác tuyên truyền, phối hợp thu thập thông tin: Phối hợp đăng phát 215 lượt tin, bài, phóng sự trên các cơ quan thông tấn báo chí; tiếp nhận 54 thông tin về khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ. Qua khảo sát, xác minh, lực lượng chức năng đã kết luận 11 thông tin chính xác và tổ chức quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ (trong đó có 3 danh tính, 3 chưa xác định danh tính) vào nghĩa trang liệt sĩ địa phương.

Về công tác lấy mẫu sinh phẩm: Toàn tỉnh Phú Thọ đã kết luận có 133 nghĩa trang thuộc 69 xã, phường với 5.050 mộ cần tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, giám định ADN xác định danh tính (giai đoạn 1 tập trung 4.694 mộ không có thông tin tại 128 nghĩa trang).

Tính đến ngày 29/8/2026, toàn tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành 100% chỉ tiêu lấy mẫu của giai đoạn 1 với 4.694 mộ/128 nghĩa trang.

Về công tác lưu mẫu và bàn giao: Đã tổ chức bàn giao 8 đợt cho Viện Pháp y Quân đội với tổng số 4.002 mẫu (bao gồm 3 mẫu từ mộ quy tập mới), bảo đảm an toàn, chính xác tuyệt đối về quy trình và dữ liệu.

Việc hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu lấy mẫu giai đoạn 1 đã giúp tỉnh Phú Thọ vượt tiến độ đề ra, rút ngắn thời gian thực hiện so với mục tiêu chung của Chiến dịch 500 ngày đêm là 11 tháng.

Quang cảnh Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức ngày 15/9. Ảnh: Đăng Tân

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ cho biết, kết quả đạt được là sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân, thân nhân liệt sĩ.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xác minh, kết luận địa bàn đợt 2, mở rộng quy tập hài cốt liệt sĩ và chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ sơ kết Chiến dịch toàn quốc theo kế hoạch.

Tại giao ban báo chí, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ cũng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm.

Đó là, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp, xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị của cả hệ thống chính trị.

Công tác chuẩn bị, khảo sát, xác minh thông tin phải được tiến hành thận trọng, chặt chẽ, chính xác ngay từ đầu để hạn chế thấp nhất việc phải điều chỉnh, bổ sung số liệu.

Bên cạnh đó, cần coi trọng công tác tuyên truyền, vận động để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, thân nhân liệt sĩ cùng tham gia, ủng hộ.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở; chú trọng tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, nhất là ở cấp xã.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Ngày hội “Công nhân Việt Nam kiên quyết nói không với ma túy"

Ngày hội “Công nhân Việt Nam kiên quyết nói không với ma túy"

(Thanh tra) - Trong hai ngày 18 và 19/9, tại Hải Phòng, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức chương trình truyền thông, giao lưu nghệ thuật, tọa đàm về phòng, chống ma túy cho công nhân lao động tại khu công nghiệp.

Nguyễn Điểm

11:38 15/09/2026
Nộp tiền nhưng chưa được gia hạn bảo hiểm y tế, Bắc Ninh chỉ đạo rà soát toàn tỉnh

Nộp tiền nhưng chưa được gia hạn bảo hiểm y tế, Bắc Ninh chỉ đạo rà soát toàn tỉnh

(Thanh tra) - Sau khi xảy ra trường hợp người dân đã nộp tiền tham gia bảo hiểm y tế nhưng chưa được gia hạn thẻ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo đảm đầy đủ, kịp thời quyền lợi chính đáng của người tham gia.

Thanh Hoa

11:38 15/09/2026

Tin mới nhất

Xem thêm