Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chiến dịch 500 ngày đêm: Đã quy tập 2.014 hài cốt liệt sĩ, đẩy nhanh xác định danh tính

Thanh Nhung

Thứ hai, 31/08/2026 - 12:20

(Thanh tra) - Tính đến ngày 29/8, “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đã quy tập 2.014 hài cốt liệt sĩ; đã có 17/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ.

Để triển khai nhiệm vụ, 264 tổ, đội lấy mẫu, với khoảng 3.500 người đã được huy động trong công cuộc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đồng thời triển khai đồng bộ công tác thu nhận, lưu trữ, giám định ADN, xây dựng cơ sở dữ liệu và rà phá bom mìn, vật nổ.

Lực lượng chức năng đã tìm kiếm và quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng (Quảng Trị). Ảnh: VGP

Theo số liệu tổng hợp của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, trong tổng số 2.014 hài cốt đã quy tập có 990 hài cốt ở trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia.

Trong đó, tại Tuyên Quang đã phát hiện 5 mộ tập thể, với khoảng 23 hài cốt liệt sĩ, được tìm thấy qua 5 đợt từ tháng 1 đến tháng 7/2026 tại các điểm cao 211A, mỏm E2 và E4 điểm cao 685, điểm cao 823,2.

Tại Công viên Lê Thị Riêng (TP. HCM), lực lượng chức năng đã tìm kiếm được 521 hài cốt liệt sĩ.

Ngoài ra, tại khu vực Câu Nhi (Quảng Trị) phát hiện 13 hài cốt liệt sĩ. Tại xã Minh Đức (TP. Đồng Nai) phát hiện 26 hài cốt; xã Đắk Pé (Đắk Lắk) phát hiện 10 hài cốt và khu vực đường Trường Chinh (Quảng Ngãi) phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ.

Đến ngày 29/8, “Chiến dịch 500 ngày đêm” đang huy động 32 đội tìm kiếm, quy tập với tổng quân số 1.559 người. Trong đó, có 13 đội thực hiện nhiệm vụ trong nước và 19 đội làm nhiệm vụ ở nước ngoài, gồm 8 đội tại Lào và 11 đội tại Campuchia.

Các đơn vị đã tổ chức 17 lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ, trong đó đón 888 hài cốt liệt sĩ.

Về công tác tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, đến nay, các lực lượng đã tổ chức lấy mẫu tại 167.948 mộ liệt sĩ, đạt 78,83% tiến độ. Trong số này, có 116.083 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt 69,19%; 51.865 mộ chưa đủ điều kiện lấy mẫu.

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ” đã quy tập 2.014 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: báo Đại biểu Nhân dân

Đến nay, đã có 17/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, gồm các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Điện Biên, Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Hải Phòng, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, thành phố Huế, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh.

Để triển khai nhiệm vụ, 264 tổ, đội lấy mẫu với khoảng 3.500 người đã được huy động.

Công tác lấy mẫu thân nhân liệt sĩ cũng được lực lượng chức năng đẩy mạnh. Tổng số mẫu đã lấy là 265.761 mẫu; trong đó 71.102 mẫu đã được phân tích và 66.909 mẫu được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu.

Đây là nguồn dữ liệu quan trọng phục vụ quá trình phân tích, đối sánh ADN, từng bước xác định danh tính những liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Cùng với việc lấy mẫu tại các địa phương, công tác tiếp nhận, lưu trữ và bảo quản mẫu hài cốt liệt sĩ được triển khai nhằm bảo đảm nguồn mẫu phục vụ giám định.

Đến ngày 29/8, đã tiếp nhận, lưu trữ và bảo quản 60.189 mẫu hài cốt liệt sĩ của các địa phương. Riêng Viện Pháp y Quân đội đã tiếp nhận 30.474 mẫu hài cốt liệt sĩ của 17 tỉnh, thành phố và thực hiện giám định 195 mẫu.

Công tác rà phá bom mìn, vật nổ tiếp tục được xác định là nhiệm vụ quan trọng, trực tiếp bảo đảm an toàn cho hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đến nay, các lực lượng đã rà phá được 12.744,2/22.725ha, đạt 56,08% kế hoạch.

Riêng vùng lõi Vị Xuyên/Tuyên Quang đã rà phá 4.162,2/4.460ha, đạt 93,32%.

Để thực hiện nhiệm vụ, 360 đội rà phá bom mìn, vật nổ được huy động, sử dụng 1.311 máy dò và các trang thiết bị chuyên dụng, với tổng số 5.183 người tham gia.

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” không chỉ là nhiệm vụ chính trị mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn là hành trình tri ân được thực hiện bằng trách nhiệm, khoa học công nghệ và sự chung tay của toàn xã hội, hướng tới dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Một nhiệm vụ quan trọng của Chiến dịch là khai thác sâu hơn các hồ sơ chiến tranh.

Tại cuộc làm việc ngày 13/8, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu tập trung nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ 250 trận đánh lớn, đồng thời khẩn trương xây dựng, làm giàu cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ.

Theo yêu cầu này, các tổ nghiên cứu sẽ được thành lập…; Hồ sơ trận đánh có thể cung cấp thông tin về đơn vị, thời gian và địa bàn chiến đấu…

Việc kết nối các nguồn thông tin có thể mở thêm hướng tìm kiếm tại những địa bàn mà dấu tích chiến tranh đã bị thời gian làm phai mờ.

Cả nước hiện vẫn còn khoảng 175.000 trường hợp chưa tìm thấy hài cốt và gần 300.000 trường hợp chưa xác định được danh tính. Trong bối cảnh đó, “Chiến dịch 500 ngày đêm” đang được triển khai quyết liệt trong cả hệ thống chính trị.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bài 2: Trao quyền phải đi cùng nguồn lực và kiểm soát quyền lực

Bài 2: Trao quyền phải đi cùng nguồn lực và kiểm soát quyền lực

(Thanh tra) - Trao quyền cho cấp dưới không đồng nghĩa với việc chỉ chuyển thêm nhiệm vụ. Quyền hạn phải đi cùng nguồn lực, năng lực thực thi và trách nhiệm giải trình; quyền lực càng được phân cấp thì yêu cầu kiểm soát càng phải chặt chẽ.

Hương Giang

06:00 31/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm