Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thành phố Hà Nội đề nghị quận Cầu Giấy giải quyết theo thẩm quyền

Phạm Duy

Thứ năm, 16/12/2021 - 12:49

(Thanh tra)- Văn phòng UBND thành phố Hà Nội có Văn bản số 3924/PC-VP về việc chuyển ý kiến chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương về UBND quận Cầu Giấy để giải quyết theo thẩm quyền đối với kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến giải phóng mặt bằng khu đất 169 Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy.

Dự án đình trệ do chậm xử lý vi phạm đất đai tại quận Cầu Giấy. Ảnh: PD

Đây cũng là vụ phát sinh đơn thư khiếu kiện phức tạp lên Trung ương, thành phố Hà Nội kéo dài nhiều năm, xuất phát từ nguyên nhân cơ quan chức năng chậm xử lý vi phạm đất đai, gây đình trệ dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trước đó, Ban Nội chính Trung ương nhận được văn bản kiến nghị và một số tài liệu kèm theo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng DĐK do ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc làm đại diện.

Đơn thư kiến nghị các cơ quan chức năng chỉ đạo UBND quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội nhanh chóng giải quyết dứt điểm việc giải phóng mặt bằng và bàn giao lô đất thuộc phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội mà Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng DĐK đã thực hiện theo quyết định đầu tư của UBND thành phố Hà Nội, chi trả toàn bộ hỗ trợ đền bù, tái định cư và giải phóng mặt bằng.

Sau khi xem xét nội dung đơn và căn cứ quy định của pháp luật, Ban Nội chính Trung ương chuyển văn bản kiến nghị trên đến UBND thành phố Hà Nội để xem xét, chỉ đạo cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền và thông báo kết quả giải quyết cho Ban Nội chính Trung ương.

Theo Văn bản số 3924/PC-VP của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội, UBND thành phố nhận được Văn bản số 1231-CV/BNCTW ngày 3/12/2021 của Ban Nội chính Trung ương về việc phản ánh, kiến nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng DĐK.

Sau khi báo cáo Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông, Văn phòng UBND thành phố chuyển văn bản nêu trên đến UBND quận Cầu Giấy xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo kết quả về UBND thành phố và Ban Nội chính Trung ương trước ngày 31/12/2021.

Điều đáng nói là, ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, thời điểm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký Văn bản số 1601/STNMT-CCQLDĐ ngày 2/3/2017 gửi Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội, UBND quận Cầu Giấy yêu cầu triển khai giải phóng mặt bằng khu đất tại 169 Trung Kính theo đúng tinh thần chỉ đạo của thành phố Hà Nội.

Văn bản số 1601/STNMT-CCQLDĐ do ông Nguyễn Trọng Đông ký, nêu rõ: “Để đảm bảo triển khai dự án đúng tiến độ, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp cùng UBND quận Cầu Giấy và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng DĐK tổ chức triển khai giải phóng mặt bằng khu đất”.

Tuy nhiên, đến nay, chỉ đạo của ông Nguyễn Trọng Đông vẫn nằm trên… giấy! UBND quận Cầu Giấy, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Hà Nội vẫn chưa thực hiện xong việc giải phóng mặt bằng theo quy định.

Tình trạng chậm trễ xử lý vi phạm đất đai tại ô đất 169 Trung Kính của UBND phường Yên Hoà, UBND quận Cầu Giấy, dẫn đến công tác giải phóng mặt bằng kéo dài khiến dự án bị đình trệ 5 năm, gây tâm lý chán nản, tiêu cực tới nhà đầu tư. Đây cũng là nguyên nhân chính gây phát sinh đơn thư khiếu kiện phức tạp, kéo dài, vượt cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian qua.

Đáng chú ý, ngày 16/12/2019, ông Đỗ Ngọc Anh, Chủ tịch UBND phường Yên Hoà đã ký Quyết định số 305/QĐ-KPHQ, Quyết định số 306/QĐ-KPHQ cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các công trình vi phạm nằm trên khu đất 169 Trung Kính. Tuy nhiên, đến nay, các quyết định nêu trên vẫn chưa được thực thi theo đúng quy định pháp luật.

Mới đây, Công an phường Yên Hoà cũng có báo cáo gửi ông Đỗ Ngọc Anh, Chủ tịch UBND phường Yên Hoà về việc chậm trễ giải quyết triệt để tồn tại liên quan đến dự án tại khu đất 169 Trung Kính, dẫn đến phát sinh nhiều tình tiết phức tạp, gây mâu thuẫn kéo dài có sự tham gia đông người của cả nhiều đối tượng hình sự và thương binh, tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm