Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Anh
Thứ ba, 12/04/2022 - 13:27
(Thanh tra) - Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Lan Wopke Hoekstra, tham nhũng quy mô lớn ngày càng đe dọa sự ổn định, thịnh vượng và an ninh của các nước. Chính phủ Hà Lan khẳng định cam kết thành lập tòa án chống tham nhũng quốc tế.
Ảnh: nltimes
"Tham nhũng của các quan chức nhà nước không chỉ là vấn đề tài chính, mà nó còn phá hoại nền dân chủ và pháp quyền ở một quốc gia, làm gia tăng sự bất bình đẳng trong dân chúng. Và nó hoàn toàn là tội phạm. Không chỉ quốc gia đó gánh chịu mà tham nhũng còn ảnh hưởng tới lợi ích của các quốc gia khác", ông Hoekstra nói trong một tuyên bố.
Để thành lập một tòa án chống tham nhũng quốc tế cần có thời gian. Ông Hoekstra cho biết, sẽ làm việc với các quốc gia khác để tìm kiếm sự hỗ trợ.
Cuối năm nay, Hà Lan, Canada và Ecuador sẽ tổ chức một hội nghị về chống tham nhũng.
Hôm 11/4, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Lan và những người đồng cấp tại Liên minh châu Âu (EU) đã làm việc với ông Karim Khan, Trưởng Công tố của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC). Ông Hoekstra thông báo, Hà Lan sẽ chi thêm 1 triệu euro cho hoạt động của ICC.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Hương Giang
Văn Thanh
Đan Quế
Trí Vũ
PV
PV
B.S
Hương Giang
Hải Hà
Trung Hà
Văn Thanh
Cảnh Nhật