Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bí thư Quản Minh Cường: Quảng Ninh tăng trưởng dưới 10% thì cách chức Bí thư, Chủ tịch

Hương Giang

Chủ nhật, 18/10/2026 - 13:43

(Thanh tra) - Khẳng định Quảng Ninh dứt khoát không thể tăng trưởng dưới 10%, Bí thư Quản Minh Cường cũng chia sẻ trong 9 tháng năm 2026 địa phương đã tháo gỡ được một điểm nghẽn tưởng chừng không tháo gỡ được, đó là nguyên liệu xây dựng.

Phát biểu tại phiên họp tổ sáng 18/10 về tình hình kinh tế - xã hội, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường chia sẻ quý I, Quảng Ninh đạt tăng trưởng 11%, quý III đạt 15%; và xin hứa quý IV “vẫn quyết tâm tăng trưởng 15%”.

Khẳng định mục tiêu phấn đấu cả nước tăng trưởng 10% là đúng, nhưng Bí thư Thành ủy Quảng Ninh cho rằng không nên yêu cầu tất cả các tỉnh đều phải tăng 10%.

Từ thực tế khi còn làm Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, ông Cường cho hay nếu yêu cầu tỉnh này đạt tăng trưởng 10% thì rất khó, bởi địa hình núi chia cắt, mưa lũ là nhà dân sụt lở, làm đủ ăn đã khó.

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường. Ảnh: P.Thắng

Với Cao Bằng, theo ông Cường, nhiệm vụ chính là giữ rừng, giữ nước, giữ văn hóa, lịch sử cội nguồn, giữ biên giới.

“Quảng Ninh chúng tôi dứt khoát không thể tăng trưởng dưới 10%, dưới 10% thì cách chức cả Bí thư, Chủ tịch, nhưng Cao Bằng thì không làm được, rất khó”, Bí thư Quản Minh Cường góp ý phải phân theo điều kiện thực tế, địa lý và nhiệm vụ rõ ràng để đảm bảo phát triển bền vững.

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh cũng cho biết trong 9 tháng năm 2026, địa phương đã tháo gỡ được một điểm nghẽn tưởng chừng không tháo gỡ được, đó là nguyên liệu xây dựng.

“Không ai tin một thành phố lớn như Quảng Ninh lại thiếu cát, thiếu sỏi, thiếu đá, trong khi địa phương có hàng nghìn triệu tấn cát, sỏi, đá. Bây giờ, chúng tôi đã bắt đầu bán cho khắp miền Bắc rồi”, Bí thư Quản Minh Cường nói.

Đề cập lý do thiếu nguyên vật liệu xây dựng, ông Cường cho biết do vướng văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh (cũ).

“Tôi nói thẳng ở đây có lợi ích nhóm”, ông Quản Minh Cường nêu tại sao lại có nghị quyết của Ban Thường vụ về việc tạm dừng khai thác khoáng sản mà không có lý do, trong khi luật không cấm.

Khi làm Bí thư, ông Cường cho biết có hỏi căn cứ nào để tạm dừng thì không ai nói được. Kiểm tra văn bản thì chỉ có Thông báo của Văn phòng Tỉnh ủy.

Bí thư Quản Minh Cường cho biết đúng là trước đây có tình trạng than “tặc”, người ta lợi dụng khai thác khoáng sản để ăn trộm than. Nhưng, bây giờ công nghệ hiện đại, đã ngăn chặn được than “tặc”. Các nhà máy điện trong nước quản lý đầu vào, đầu ra rất chặt, không thể đốt than lậu được.

“Đến nay khẳng định 100% không còn khai thác than thủ phỉ, trái phép”, ông Cường nói và nhấn mạnh bây giờ phải mở cửa.

Ông cho hay, bây giờ Quảng Ninh cấp những mỏ 60 triệu tấn; còn mỏ 2 triệu, 5 triệu, 10 triệu tấn nếu khai thác thương mại thì đấu giá công khai theo luật.  Với các mỏ khai thác để cung cấp trực tiếp cho các dự án trong tỉnh, theo Bí thư Thành ủy Quảng Ninh, luật cho phép chỉ định.

Với các biện pháp đã triển khai, Bí thư Quản Minh Cường nhận định giá nguyên vật liệu giảm 50%, không còn chuyện giá đất, đá, sỏi bằng giá xi măng.

Cũng phát biểu tại tổ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết 9 tháng qua, cả nước đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: P.Thắng

Một trong những kết quả quan trọng là tăng trưởng kinh tế đạt mức cao. Theo Phó Thủ tướng, tăng trưởng 9 tháng đạt 9,01% - là sự nỗ lực vượt bậc.

Trong đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc trên 5.000 dự án tồn đọng kéo dài đã hàng chục năm được tập trung tháo gỡ.

Với các nghị quyết đặc thù của Quốc hội, đến nay trên 3.000 dự án đã được tháo gỡ, gần 900 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 2 triệu tỷ đồng đã được đưa vào phục vụ nền kinh tế để thúc đẩy tăng trưởng.

Đột phá về thể chế và cải cách thủ tục hành chính, theo Phó Thủ tướng, được coi là một cuộc cách mạng. Điển hình, Chính phủ quyết tâm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Chỉ trong một tháng cao điểm, theo Phó Thủ tướng, kết quả đã cắt giảm 53% chi phí và 53% thời gian thực hiện thủ tục hành chính. “Lúc bấy giờ làm ngày làm đêm, quyết tâm bằng được để thực hiện mục tiêu trong việc này”, Phó Thủ tướng nói.

Cùng với việc nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, đặc biệt là vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, cả nước cũng hoàn thành việc sắp xếp quy mô trường học, giảm 50,6% số lượng trường học; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên phục vụ với trên 30.000 người.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố giúp giảm hơn 46% số lượng. “Đây là điểm nhấn quan trọng cho thấy vừa tập trung nâng cao vận hành của hệ thống chính trị, vừa quyết tâm sắp xếp bộ máy bên trong các bộ, ngành”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Dù vậy, theo Phó Thủ tướng, vẫn còn nhiều thách thức lớn như tăng trưởng kinh tế chưa thực sự bền vững; áp lực lạm phát cao; thị trường tài chính - tiền tệ, bất động sản và thị trường lao động còn nhiều khó khăn…

Đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Phó Thủ tướng khẳng định quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số thông qua loạt giải pháp đồng bộ, như kích hoạt mạnh mẽ các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời khơi thông các động lực tăng trưởng mới (kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn).

Phó Thủ tướng cũng đề nghị đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho các dự án công trình trọng điểm, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền 2 cấp…

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm