Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Kiên
Thứ bảy, 21/02/2026 - 06:35
(Thanh tra) - Xuân Bính Ngọ 2026 về với Điện Biên trong niềm hân hoan của hàng chục nghìn hộ gia đình chính sách, hộ nghèo khi được an cư trong những ngôi nhà kiên cố. Phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã thắp lên mùa xuân ấm áp, bền vững nơi miền biên viễn Tổ quốc.
Lãnh đạo tỉnh Điện Biên và cán bộ, chiến sĩ cùng Nhân dân bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung trong niềm vui an cư, dựng lại mái ấm quê hương sau mưa lũ. Ảnh: PV
Trong căn nhà mới vừa hoàn thiện ở xã Nậm Kè (tỉnh Điện Biên), ông Thào A Tính không giấu được xúc động. Sau nhiều năm sống trong căn nhà dột nát, mỗi mùa mưa đến là nỗi lo thường trực, Tết năm nay, gia đình ông lần đầu được sum vầy trong một mái nhà kiên cố, vững chãi. “Trước đây nhà dột nát, mưa gió khổ lắm. Nay có ngôi nhà mới khang trang, vợ chồng tôi yên tâm làm ăn, lo cho con cái học hành”, ông Tính chia sẻ.
Chị Lý Lở Mẩy, ở bản Huổi Lích 2, xã Nậm Kè xúc động cho biết: "Ngày trước nhà tôi mưa thì dột, mùa Đông thì gió thổi lạnh lắm. Nay nhờ bộ đội giúp, có nhà chắc để ở, gia đình tôi yên tâm, chúng tôi sẽ chăm chỉ làm ăn”.

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên thăm hỏi, động viên Nhân dân bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung yên tâm làm ăn, sinh sống trong căn nhà mới. Ảnh: PV
Niềm hân hoan ấy cũng hiện rõ trên gương mặt ông Sùng A Sịa, hộ nghèo có người khuyết tật ở bản Hua Sát, xã Chiềng Sinh. Căn nhà mới khang trang không chỉ giúp gia đình ông tránh mưa gió, mà còn là điểm tựa tinh thần để vươn lên trong cuộc sống. “Có được nơi ở kiên cố như hôm nay là động lực lớn để gia đình yên tâm ổn định cuộc sống và nỗ lực vươn lên, để không phụ tấm lòng của chính quyền và bà con đã giúp đỡ", ông Sịa nghẹn ngào.
Anh Sùng A Nắng, bản Mạy Hốc, xã Si Pa Phìn phấn khởi chia sẻ: “Nhà mới đã hoàn thành, được ở trong ngôi nhà kiên cố, khang trang, rộng rãi, tôi và gia đình rất vui! Ngôi nhà là nguồn động viên, cổ vũ để gia đình tôi nỗ lực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống”…

Khánh thành, bàn giao nhà ở cho các hộ gia đình tại xã Sín Thầu. Ảnh: CTV
Đó là niềm vui của số ít hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong hàng chục nghìn hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong 5 năm qua.
Không riêng những hộ nghèo, nhiều gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Điện Biên cũng đã được hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát kịp thời.
Những mái ấm hoàn thành trước thềm năm mới không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là sự tri ân sâu sắc, thể hiện rõ tính nhân văn trong chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.
Chương trình “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” vì thế đã chạm tới trái tim người dân. Đó không chỉ là sự hỗ trợ từ ngân sách, mà còn là tấm lòng sẻ chia của cộng đồng, của từng cán bộ, chiến sĩ, doanh nghiệp và người dân cùng góp sức. Trong tiết trời se lạnh những ngày giáp Tết, từng mái nhà mới hiện lên giữa bản làng vùng cao Điện Biên như minh chứng sống động cho tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Xã Nậm Kè nghiệm thu và chi trả hỗ trợ làm nhà cho các hộ dân. Ảnh: Trần Kiên
Xác định xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa trực tiếp đến đời sống Nhân dân, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành đồng bộ nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai phong trào thi đua gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Cả hệ thống chính trị được huy động vào cuộc. Các cấp từ tỉnh đến cơ sở đều đã thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành quy chế hoạt động, phân công rõ trách nhiệm. Công tác rà soát đối tượng được tiến hành kỹ lưỡng, công khai, bảo đảm đúng người, đúng chính sách, không trùng lặp nguồn hỗ trợ.

Cán bộ, chiến sĩ Quân khu 2 cùng Nhân dân khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở sau mưa lũ. Ảnh: CTV
Báo cáo tổng kết phong trào thi đua của UBND tỉnh Điện Biên cho thấy sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành. Đến 31/8/2025, toàn tỉnh Điện Biên đã triển khai xây mới, sửa chữa 8.170 căn nhà, trong đó 7.365 căn thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, đạt 100% kế hoạch; 805 căn từ các chương trình khác như hỗ trợ hộ nghèo vùng giáp biên, hỗ trợ nhà ở bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Mường Pồn, hỗ trợ nhà ở bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tháng 8/2025.
Ngoài kinh phí thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, các chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn xã hội hóa đã huy động hàng trăm tỷ đồng, tạo nguồn lực quan trọng để thực hiện mục tiêu an cư cho Nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Kè giúp người dân trên địa bàn làm nhà. Ảnh: CTV
Các căn nhà đều được xây dựng bảo đảm tiêu chí “ba cứng”: Nền cứng, tường cứng, mái cứng; phù hợp điều kiện địa hình, khí hậu miền núi, có khả năng chống chịu mưa bão, lũ quét. Nhiều địa phương linh hoạt thiết kế mẫu nhà phù hợp tập quán sinh hoạt của đồng bào dân tộc, kết hợp sử dụng vật liệu tại chỗ, gạch không nung để giảm chi phí, tăng tính bền vững.
Một điểm sáng nổi bật trong phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Điện Biên là sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, các ngành, Nhân dân, đặc biệt là lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nghiệp.
Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động gần 800 ngày công, trực tiếp hỗ trợ xây dựng 215 căn nhà ở khu vực biên giới; tham gia vận chuyển vật liệu, giúp dân dựng nhà tại những địa bàn khó khăn. Trong đợt thi đua đột kích “30 ngày thần tốc – về đích”, lực lượng vũ trang đã huy động hơn 600 lượt cán bộ, chiến sĩ, hoàn thành vượt tiến độ việc xây mới 80 căn nhà và sửa chữa 241 căn nhà cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại Na Son, Xa Dung, Tìa Dình…

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sen Thượng xây dựng điểm trường mầm non tại bản Tả Ló San, xã Sín Thầu, tháng 8/2025. Ảnh: CTV
Cùng với đó, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương có cách làm linh hoạt, hiệu quả. UBND xã Tủa Thàng là điểm sáng khi hoàn thành 29/29 căn nhà, đạt 100% kế hoạch, giải ngân hơn 1,7 tỷ đồng đúng tiến độ.
Phong trào thi đua cũng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát động mô hình “Mỗi doanh nghiệp – một mái ấm”. Nhiều doanh nghiệp tiêu biểu như Petrolimex hỗ trợ 50 tỷ đồng xây dựng 1.000 căn nhà cho tỉnh Điện Biên; Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên, Công ty Xăng dầu Điện Biên, Công ty TNHH Minh Quý… đã hỗ trợ kinh phí, vật liệu xây dựng cho nhiều hộ nghèo, gia đình chính sách.

Nậm Kè huy động sự chung tay của cả hệ thống chính trị vào cuộc hỗ trợ Nhân dân vận chuyển vật liệu và làm nhà. Ảnh: CTV
Những cách làm sáng tạo, sự chung tay bền bỉ của quân - dân - chính quyền và doanh nghiệp đã tạo nên sức lan tỏa sâu rộng cho phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”.
Xuân mới đang về trên các bản làng Điện Biên. Trong những ngôi nhà kiên cố vừa hoàn thành, niềm vui an cư không chỉ hiện hữu trong từng gia đình, mà còn là minh chứng sinh động cho tính đúng đắn, nhân văn của chủ trương lớn, nền tảng để người dân yên tâm làm ăn, học hành, hướng tới những mùa Xuân bền vững hơn trên mảnh đất biên cương Tổ quốc.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Xuân Bính Ngọ 2026 về với Điện Biên trong niềm hân hoan của hàng chục nghìn hộ gia đình chính sách, hộ nghèo khi được an cư trong những ngôi nhà kiên cố. Phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã thắp lên mùa xuân ấm áp, bền vững nơi miền biên viễn Tổ quốc.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Hải Phòng những ngày Tết Bính Ngọ, gió từ sông Cấm thổi về mang theo cái lạnh se sắt đặc trưng của cuối mùa đông Bắc Bộ. Thế nhưng, lòng người dân đất Cảng dường như lại ấm áp lạ thường. Hơi ấm ấy được nhen lên và lan tỏa từ chính tình người, từ những ngôi nhà “nghĩa tình” mà ngành Thanh tra thành phố đã dày công vun đắp…
Trọng Tài
Minh Tân - Vũ Linh
T. Minh
Bùi Bình
Hải Lương
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Trần Kiên
Lan Anh
Chu Tuấn
Thanh Hoa - Đông Hà
Văn Thanh
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Hương Giang
Thu Huyền
Đăng Tân