Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Kiên
Thứ hai, 25/08/2025 - 16:17
(Thanh tra) - Tỉnh Điện Biên đang chạy đua để kịp thời hạn hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Cả hệ thống chính trị và Nhân dân cùng vào cuộc để hoàn thành 1.142 nhà còn lại cho các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách trước 30/8/2025.
Quân khu 2 và tỉnh Điện Biên khởi công xây dựng hơn 300 căn nhà cho người dân vùng lũ Điện Biên tại xã Mường Luân. Ảnh: Ngọc Thuỷ
Theo số liệu rà soát ban đầu, toàn tỉnh Điện Biên có 7.970 nhà tạm, nhà dột nát có nhu cầu hỗ trợ cải tạo, xây mới. Sau quá trình rà soát, tỉnh đã thực hiện điều chỉnh giảm 605 nhà do đã hỗ trợ từ các chương trình khác, đối tượng đã chết hoặc di chuyển khỏi địa bàn tỉnh.
Uỷ ban MTTQ tỉnh Điện Biên cho biết, đến nay tổng số nhà tạm, nhà dột nát đã và đang triển khai thực hiện 7.365 nhà (đạt 100%). Trong đó, số nhà đã hoàn thành 6.223 nhà (đạt 84,62%); số nhà đã khởi công và đang xây dựng 1.142 nhà. Tỉnh Điện Biên quyết tâm, phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn toàn tỉnh trước ngày 30/8/2025.
Tại thời điểm báo cáo, tổng số tiền đã giải ngân đạt 280,547 tỷ đồng trong tổng số 402,270 tỷ đồng, tương đương 69,74%; trong đó ngân sách Trung ương 223,742 tỷ đồng, ngân sách địa phương 35,399 tỷ đồng và nguồn xã hội hóa 15,455 tỷ đồng, đóng góp của các gia đình 5,920 tỷ đồng.
Theo Uỷ ban MTTQ tỉnh, thời gian qua, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Tỉnh ủy đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển nhà ở xã hội và thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng chính sách trên địa bàn. Trên cơ sở đó, các địa phương thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành quy chế hoạt động và tổ chức triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát theo đúng hướng dẫn chuyên môn và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh.
UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Tỉnh cũng kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm tính liên tục do đó không gián đoạn trong công tác chỉ đạo.
Với tinh thần xuyên suốt “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả, việc thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đã ngày càng chuyển biến mạnh mẽ.
Quá trình triển khai, tỉnh Điện Biên thống nhất nội dung hỗ trợ từ tỉnh đến cơ sở theo nguyên tắc các hộ gia đình chủ động xây dựng nhà ở trên tinh thần “Cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình chủ động”, lựa chọn phương thức phù hợp với điều kiện kinh tế, phong tục tập quán của dân tộc. Hộ gia đình cũng chủ động chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, nhân công, huy động thêm nguồn lực để nâng cao giá trị, độ bền vững của công trình.

Tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân dựng lại nhà sau mưa lũ. Ảnh: Ngọc Thuỷ
Tỉnh cũng phân loại đối tượng hộ nghèo theo từng nhóm: Hộ đặc biệt khó khăn, neo đơn, đồng bào dân tộc thiểu số… để áp dụng hình thức hỗ trợ phù hợp như: Hỗ trợ toàn phần hoặc một phần, bằng tiền, vật tư hoặc ngày công. Cách làm này giúp sử dụng nguồn lực hiệu quả, đúng đối tượng, bảo đảm công bằng xã hội.
Theo Uỷ ban MTTQ tỉnh Điện Biên, trong quá trình triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả với tinh thần “Ai có công góp công, ai có của góp của, ai có ít góp ít, ai có nhiều góp nhiều”.
Một trong những cách làm vừa tiết kiệm chi phí, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, vừa thắt chặt tình đoàn kết quân – dân là mô hình “Chính quyền - Nhân dân - Lực lượng vũ trang cùng làm nhà”.
Theo đó, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã biên giới tổ chức tuyên truyền sâu rộng về phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025”. Các đơn vị đã cùng địa phương rà soát cụ thể số hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; huy động cán bộ, chiến sĩ đóng góp ngày công, hỗ trợ vận chuyển vật liệu, làm nền và trực tiếp xây dựng nhà cho 34 hộ dân nơi biên giới.
Bên cạnh đó, tỉnh Điện Biên đã phát động chương trình “Mái ấm nghĩa tình”, huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ xây mới và sửa chữa hàng nghìn căn nhà.
Sở Xây dựng tích cực vào cuộc phối hợp với các đơn vị tổ chức sản xuất gạch không nung từ đất và xi măng để hỗ trợ các hộ dân xây nhà. Cụ thể, tại xã Na Sang số lượng gạch đã sản xuất được khoảng 8.000 viên; hỗ trợ cho 2 gia đình xây dựng mới nhà ở; tại phường Điện Biên Phủ đã sản xuất khoảng 35.000 viên, hoàn thành vận chuyển đến các xã phục vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát 12.000 viên.
Với quyết tâm cao và cách làm quyết liệt, hiệu quả, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã mang lại kết quả thiết thực. Hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách được an cư trong ngôi nhà mới khang trang, kiên cố; không chỉ góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân mà còn củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Văn Thanh
Yến Nhi
Trí Vũ
Quang Dân
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ