Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Kiên
Thứ năm, 12/06/2025 - 19:57
(Thanh tra) - Chiều 12/6, Ban Chỉ đạo về phát triển nhà ở xã hội và Thực hiện các chính sách về nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách tỉnh Điện Biên đã tổ chức hội nghị nghe Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo tình hình và kết quả thực hiện phát triển nhà ở xã hội và các chính sách nhà ở xã hội cho đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh.
Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên Trần Quốc Cường chỉ đạo trước mắt cải tạo các trụ sở còn dôi dư chuyển mục đích sang làm nhà ở, nhà công vụ. Ảnh: Ngọc Thuỷ
Thông tin tại hội nghị, UBND tỉnh Điện Biên cho biết, tính đến ngày 5/6/2025, toàn tỉnh đã và đang thực hiện hỗ trợ 106/169 nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, đã giải ngân 0,87/6,75 tỷ đồng (đạt 12,89% kế hoạch), dự kiến hoàn thành trước ngày 27/7/2025.
Về hỗ trợ nhà ở theo Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, mục tiêu năm 2025, hỗ trợ 1.835 hộ. Đến 5/6/2025, đã triển khai hỗ trợ 907/1.835 hộ, giải ngân 18,08/77,71 tỷ đồng (23,27% kế hoạch), dự kiến hoàn thành trước 31/8/2025.
Đối với Chương trình MTQG phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, kế hoạch hỗ trợ 517 hộ tại 2 huyện, đã hoàn thành 511 hộ xây mới, 6 hộ đang triển khai; đã giải ngân 17,4/20,68 tỷ đồng (84,17% kế hoạch), dự kiến hoàn thành trước 30/7/2025.
Theo thống kê, tổng số hộ ở nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh là 5.443 hộ, thời điểm báo cáo đã và đang triển khai 5.120/5.443 nhà (đạt 94,04%).
Về tình hình, kết quả triển khai công tác phát triển nhà ở xã hội, toàn tỉnh đã xây dựng 1.185 căn nhà ở công vụ (đạt 54,18% mục tiêu); hoàn thành 5 dự án, phát triển 778 lô đất tái định cư (vượt kế hoạch đề ra), đồng thời đang đầu tư 1.261 lô đất tái định cư mới.
Về phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên, tổng diện tích ký túc xá hiện có khoảng 21.125m2 sàn, bố trí cho 8.733 học sinh, sinh viên. Đối với nhà ở công nhân, hiện chưa có khu công nghiệp, chưa xác định được nhu cầu nhà ở xã hội cho công nhân, một số công ty tự bố trí nhà ở cho người lao động. Về nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang, có khoảng gần 490 cán bộ chiến sĩ có nhu cầu về nhà ở. Về nhà ở xã hội theo dự án, hiện chưa có dự án nhà ở xã hội tập trung nào hoàn thành do thiếu kinh phí và khó khăn trong thu hút nhà đầu tư.
Bên cạnh kết quả đạt được, UBND tỉnh Điện Biên cũng nhận định công tác quản lý nhà nước về nhà ở xã hội còn hạn chế, chưa phối hợp chặt chẽ trong rà soát nhu cầu; nguồn vốn ngân sách hạn hẹp, chủ yếu phụ thuộc Trung ương; tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi khó khăn, thủ tục phức tạp...
Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phát triển nhà ở xã hội và thực hiện các chính sách về nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách thời gian tới. Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường đề nghị Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai nhà ở xã hội của tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên yêu cầu, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, các địa phương cần xác định, phân loại, cụ thể hóa từng loại hình nhà ở xã hội khác nhau, dự báo nhu cầu mới. Đồng thời xây dựng kế hoạch quỹ đất nhà ở xã hội tại địa phương của mình, trước mắt cải tạo các trụ sở còn dôi dư chuyển mục đích sang làm nhà ở, nhà công vụ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đây là khoản viện trợ của Tổ chức CRS tại Việt Nam nhằm giúp đỡ người dân tỉnh Cao Bằng bị ảnh hưởng bởi thiên tai sớm ổn định cuộc sống.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Đom Đóm Số là một sáng kiến xã hội hóa, đóng góp một phần nhỏ bé vào việc mang máy tính cá nhân và sách đến với các trường học ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn nhằm thu hẹp khoảng cách số. Mỗi chiếc máy vi tính, mỗi cuốn sách được trao đi là một “đốm sáng” nhỏ, góp phần thắp lên khát vọng tri thức và công nghệ cho học sinh ở những vùng còn nhiều khó khăn tại tỉnh Lâm Đồng.
Đan Quế
Ngọc Trâm
Phương Hiếu
Uyên Phương
Chính Bình
Chính Bình
Chính Bình
Trần Kiên
Kim Thành
Kim Thành
Ngô Tân
Hương Trà
PV
Hương Giang