Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tiểu thương lo lắng phải ra lòng đường, vỉa hè để buôn bán

Hoàng Long

Thứ năm, 28/10/2021 - 08:00

(Thanh tra)- Trong thời gian chờ UBND huyện, Công an huyện Đông Anh kiểm tra, làm rõ nội dung đơn thư thì nhiều tiểu thương chợ Kim Nỗ có hoàn cảnh khó khăn, vẫn nơm nớp lo lắng về nguy cơ mất chỗ mưu sinh, phải ra lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, kiếm sống.

Nhiều tiểu thương phải bán hàng ở lòng đường, vỉa hè tại huyện Đông Anh. Ảnh cắt từ clip: HL

Như Báo Thanh tra phản ánh, giữa lúc dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp trên địa bàn Hà Nội, không được bán hàng trong chợ Kim Nỗ, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh cho nên hàng chục tiểu thương phải bán hàng ở lòng đường, vỉa hè vào sáng ngày 1/10/2021.

Nguyên nhân theo các tiểu thương trình bày là do họ không chịu nộp các khoản tiền không minh bạch (không hoá đơn, chứng từ) do Ban Quản lý chợ Kim Nỗ, Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Thái Thịnh đề ra, cho nên bị đưa vào diện “không chấp hành nội quy chợ” và không được tái ký hợp đồng thuê kiốt (cầu chợ) trong chợ Kim Nỗ để tiếp tục kinh doanh buôn bán.

Sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân và cơ quan báo chí, UBND xã Kim Nỗ làm việc với các bên liên quan, nhờ đó các tiểu thương tiếp tục được trở vào kinh doanh trong chợ Kim Nỗ. Tuy nhiên, sau đó, các tiểu thương cho biết vẫn chưa được tái ký hợp đồng thuê kiốt trong chợ Kim Nỗ để ổn định việc kinh doanh, buôn bán.

Do vậy, tình trạng khiếu kiện phức tạp liên quan đến chợ Kim Nỗ trên địa bàn huyện Đông Anh vẫn đang tiếp diễn.

UBND xã Kim Nỗ liên tục có buổi làm việc ghi nhận ý kiến của các tiểu thương.

Đơn cử, ngày 14/10/2021, UBND xã Kim Nỗ làm việc ghi nhận ý kiến 11 tiểu thương chưa được ký hợp đồng thuê kiốt kinh doanh tại chợ Kim Nỗ (2 tiểu thương vắng có lý do).

Tại buổi làm việc, 9 tiểu thương đều có chung nguyện vọng là được ký hợp đồng thuê kiốt để ổn định kinh doanh đảm bảo cuộc sống của gia đình. Các hộ kinh doanh đã nộp đơn thuê kiốt cho Ban Quản lý chợ Kim Nỗ nhưng vẫn chưa được ký hợp đồng. Trong khi đó, gia đình họ sống chủ yếu bằng nguồn thu nhập từ hoạt động kinh doanh tại chợ Kim Nỗ.

Bà Nguyễn Thị Lộc cho biết, kinh doanh tại chợ Kim Nỗ từ năm 1997, luôn chấp hành quy định của chợ. Tuy nhiên, cuối tháng 9/2021, khi đến nhà điều hành của Ban Quản lý chợ xin ký hợp đồng thuê tiếp kiốt thì chị Lê Thị Phương (người thuộc Ban Quản lý chợ - PV) yêu cầu đóng 7 triệu đồng tiền xây dựng mới được ký hợp đồng. Do không có hoá đơn, chứng từ nên bà không nộp, chỉ xin được ký hợp đồng.

“Chị Phương không cho ký hợp đồng và bảo tôi không hợp tác làm ăn nên không được ký hợp đồng”, bà Lộc cho biết.

Bà Ngô Thị Hai trình bày: Lý do chúng tôi không được ký hợp đồng thuê kiốt là do không chấp hành đóng 7 triệu đồng tiền xây dựng do Ban Quản lý chợ đề ra nhưng không có hoá đơn, chứng từ.

Các tiểu thương lo lắng vì cuộc sống quá khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 mà giờ đây lại gánh thêm nỗi lo mất chỗ mưu sinh, kiếm sống cho gia đình. Thời gian tới, nếu bị “đẩy” ra khỏi chợ thì các tiểu thương buộc phải kinh doanh, buôn bán ở lòng đường, vỉa hè để mưu sinh, kiếm sống.

Theo phản ánh, hiện nay, nhiều tiểu thương kinh doanh tại chợ Kim Nỗ chưa được Ban Quản lý chợ Kim Nỗ tái ký hợp đồng, thay vào đó là thu tiền vé chợ, điện, nước, vệ sinh, an ninh trong chợ theo ngày. Ban Quản lý chợ cho phát loa thông báo về việc tạo điều kiện hỗ trợ thêm ít ngày để các hộ tạm thời kinh doanh tại chợ Kim Nỗ.

Các tiểu thương chợ Kim Nỗ có đơn thư gửi tới cơ quan chức năng tố cáo Ban Quản lý chợ Kim Nỗ có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật ở nhiều nội dung như: “Ép” tiểu thương nộp khoản tiền không minh bạch, không có hoá đơn, chứng từ trong khi đời sống tiểu thương đang rất khó khăn vì ảnh hưởng của dịch bệnh; xây dựng chợ không đúng quy hoạch; không đảm bảo công tác phòng, cháy chữa cháy trong chợ Kim Nỗ…

Phòng Kinh tế huyện Đông Anh đã tổ chức cuộc họp với lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính kế hoạch, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị, UBND xã Kim Nỗ và đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Thái Thịnh, Ban Quản lý chợ Kim Nỗ về các nội dung liên quan đến chợ Kim Nỗ

Một số tiểu thương cho biết, đã được cán bộ Công an huyện Đông Anh làm việc để ghi nhận thông tin, tài liệu có liên quan đến một số nội dung trong đơn thư. Tuy nhiên, các tiểu thương vẫn chưa được làm việc với đoàn liên ngành của UBND huyện Đông Anh để làm rõ các nội dung còn lại.

Trước đó, Bí thư Huyện uỷ Đông Anh Lê Trung Kiên cho biết, đã giao UBND huyện Đông Anh, Công an huyện Đông Anh kiểm tra, xác minh, làm rõ, xử lý vi phạm (nếu có) theo đơn thư của các tiểu thương tại chợ Kim Nỗ, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Nhằm hạn chế phát sinh vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp và không để phát sinh thành “điểm nóng” trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND huyện Đông Anh cần sớm xác minh, làm rõ, trả lời đơn thư của tiểu thương tại chợ Kim Nỗ theo quy định.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm