Tại buổi tiếp, Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo thành phố thường xuyên quan tâm và tạo những điều kiện tốt nhất cho các hoạt động Phật sự trên địa bàn thành phố, đặc biệt đã hỗ trợ các thủ tục để xây dựng chùa Nam Hải - trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng (đường Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân) đã được khánh thành vào ngày 18/9/2022 sau hơn 1 năm xây dựng.

leftcenterrightdel

Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố  phát biểu. Ảnh: KT

Hòa thượng Thích Quảng Tùng khẳng định, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố luôn phối hợp, đồng hành cùng chính quyền và nhân dân trong công cuộc xây dựng, phát triển thành phố ngày càng giàu mạnh, nỗ lực đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển chung của thành phố. 

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến chúc mừng thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo Việt Nam thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp nhất, chúc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố luôn đoàn kết trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.  

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố đã không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. 

Thành phố luôn mong muốn các tăng ni, phật tử tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả tốt đẹp đã đạt được, tiếp tục cùng nhau xây dựng Giáo hội; Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố vận động phật tử thực hiện tốt trách nhiệm của công dân, chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tiếp tục đồng hành cùng sự nghiệp phát triển chung của thành phố Hải Phòng, xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.   

 

 

Kim Thành