Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nhiều nghịch lý trong bỏng điện

Thứ sáu, 09/03/2012 - 06:50

(Thanh tra)- Nhân Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 14 (từ ngày 18 - 24/3/2012), tiến sĩ, bác sỹ Mai Xuân Thảo, Khoa Bỏng người lớn, Viện Bỏng Quốc gia đã chia sẻ với phóng viên Báo Thanh tra về những nghịch lý xung quanh tai nạn bỏng điện đang được quan tâm vì tính nguy hiểm và sự gia tăng. Đó là: Bỏng điện có thể dễ dàng phòng ngừa, nhưng thực tế việc phòng ngừa rất kém; bỏng điện vốn phức tạp, tuy nhiên do sơ cứu không tốt, do thái độ chần chừ của gia đình bệnh nhân đã đẩy bệnh nhân vào cơn nguy kịch hơn; thực tế, đa số bệnh nhân bỏng điện lại không thuộc ngành điện…

Bác sỹ Mai Xuân Thảo đang điều trị cho bệnh nhân bỏng điện nặng, phải cắt cụt tay

Ông Thảo cho biết: Năm 2011 có trên 700 bệnh nhân bị bỏng điện, tăng 15% so với năm 2010. Riêng 2 tháng đầu năm 2012 đã có 140 bệnh nhân bỏng. Phần lớn bệnh nhân đều bị bỏng sâu và quá trình điều trị rất phức tạp.

+ Là bác sỹ trực tiếp điều trị cho nhiều bệnh nhân, xin ông cho biết những hậu quả nghiêm trọng do bỏng điện gây ra?

- Khác với các loại bỏng khác như bỏng lửa, bỏng nước sôi, bỏng điện là loại bỏng nguy hiểm nhất bởi gây bỏng từ trong ra ngoài. Bỏng điện do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra. Hậu quả là gây tổn thương sâu nội tạng, gây suy thận cấp hoặc tim ngừng đập, suy hô hấp, nếu không cấp cứu kịp thời sẽ tử vong. Chưa kể, những người bị bỏng điện cao thế còn gây co cơ, chấn thương sọ não, gãy xương… vì rơi từ trên cao xuống.
Điều đáng nói, do ý thức người lao động kém, trách nhiệm của chủ sử dụng lao động còn lơ là, bản thân người công nhân không được trang bị các kiến thức về an toàn lao động, bảo hộ lao động, cho nên tình trạng bỏng điện thời gian gần đây gia tăng, hậu quả do bỏng điện thường rất nặng nề như: Cụt chân, cụt tay, hỏng mắt… để lại gánh nặng xã hội rất lớn.

+ Để điều trị bỏng điện có hiệu quả, Viện Bỏng Quốc gia đã áp dụng các phác đồ điều trị mới như thế nào?

- Đặc thù của bỏng điện rất phức tạp. Trong điều trị bỏng điện, trước hết việc sơ cứu cho bệnh nhân ở tuyến dưới là rất quan trọng, các bác sỹ không nên vội vàng chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Người bị bỏng điện cần phải sơ cứu ngay tại chỗ như hà hơi, thổi ngạt, bởi bệnh nhân thường bị suy thận cấp.

Viện Bỏng Quốc gia là tuyến cuối điều trị bỏng của cả nước. Khoa Bỏng người lớn của Viện từ trước tới nay có phác đồ chung là truyền dịch, thải độc; vạch caro tránh hoại tứ chi, xét nghiệm bằng phương pháp hiện đại để tiên liệu bỏng điện, siêu âm để đánh giá tổn thương mạch máu; cắt hoại tử sớm, ghép da… Đặc biệt, việc ứng dụng kỹ thuật vi phẫu trong điều trị tổn thương bỏng sâu, tạo hình sẹo bỏng, khuyết hổng mất da tại Viện Bỏng Quốc gia đã được Bộ Y tế ghi nhận là 1 trong 10 thành tựu y học Việt Nam nổi bật dịp kỷ niệm 57 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam vừa qua.

Tuy nhiên, ngoài sự nỗ lực của đội ngũ y sỹ, bác sỹ, rất cần sự phối hợp từ phía bệnh nhân và người nhà. Thực tế, có nhiều trường hợp do gia đình bệnh nhân không ý thức được mức độ tổn thương do điện gây ra, hoặc tâm lý “còn nước còn tát” nên họ chần chừ trong việc phối kết hợp với y sỹ, bác sỹ, đặc biệt là trong việc phẫu thuật, không cắt cụt kịp thời chi thể. Để càng lâu, bệnh càng nặng, dẫn đến các nguy hiểm như suy thận, tổn thương phổi… thậm chí tử vong.

+ Đặc thù của bỏng điện rất phức tạp, vậy mức chi phí cho mỗi ca bỏng điện như thế nào thưa bác sỹ?

-    Theo thống kê của Khoa Bỏng người lớn, hiện đối với 1% bỏng sâu, trung bình tốn từ 2 - 3 triệu đồng. Như vậy, một đợt điều trị bỏng có thể hết đến cả trăm triệu đồng. Ngoài ra, thời gian điều trị phải kéo dài hàng tháng. Chưa kể, sau khi ra viện, bệnh nhân còn phải đến kiểm tra sức khỏe định kỳ nên rất tốn kém.

+ Vậy theo ông, làm thế nào để giảm được tai nạn bỏng điện?

-    Để giảm tai nạn bỏng điện, quan trọng nhất là công tác phòng ngừa. Bản thân người lao động có thể đề phòng bỏng điện, nếu họ hiểu được khoảng cách an toàn lưới điện. Đừng nghĩ rằng, cứ chạm vào điện thì mới bị bỏng điện, bởi với điện cao thế, có khi không cần chạm vào điện cũng thể gây chấn thương.

Những năm gần đây, số ca bỏng điện tăng dần năm sau cao hơn năm trước và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Điều đó cho thấy việc phòng ngừa tai nạn bỏng điện chưa tốt. Trong khi đó, có một thực tế nghịch lý là công nhân lao động không thuộc ngành Điện lại bị tai nạn nặng còn công nhân ngành Điện tỷ lệ tai nạn bỏng điện lại rất thấp. Qua đó có thể khẳng định, nếu được tập huấn, được trang bị, sử dụng các thiết bị an toàn về điện thì có thể phòng ngừa.

Công tác ngăn ngừa phải được đặt lên hàng đầu. Trong đó, việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng là rất cần thiết.

+ Xin cảm ơn ông !

Bích - Vân

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

TPHCM: Số vụ tai nạn giao thông tại Khu Công nghệ cao giảm 50% so với cùng kỳ

TPHCM: Số vụ tai nạn giao thông tại Khu Công nghệ cao giảm 50% so với cùng kỳ

(Thanh tra) - Chiều 25/6, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, ông Đỗ Quang Hòa - Phó Chánh Văn phòng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP đã cung cấp thông tin về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Khu Công nghệ cao trong những tháng đầu năm 2026.

Thu Huyền

18:04 25/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm