Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trung Hà
Thứ năm, 25/06/2026 - 18:13
(Thanh tra) - Sau khi vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Phú Thái, An Thành và phường Phạm Sư Mạnh (thành phố Hải Phòng) đã duy trì các nhiệm vụ quản lý ở cơ sở. Qua thanh tra, một số nội dung về tiếp công dân, phòng, chống tham nhũng, quản lý tài sản công, thủ tục hành chính, quản lý kinh phí trường học và trật tự xây dựng được yêu cầu tiếp tục chấn chỉnh, hoàn thiện.
Một hội nghị của phường Phạm Sư Mạnh. Ảnh minh họa: Phường Phạm Sư Mạnh
Theo Kết luận thanh tra số 16/KL-TTTP ngày 15/6/2026 của Thanh tra thành phố Hải Phòng, cuộc thanh tra được thực hiện tại UBND xã Phú Thái, xã An Thành, phường Phạm Sư Mạnh; 9 cơ sở giáo dục trực thuộc và hoạt động cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng tại phường Phạm Sư Mạnh.
Qua thanh tra, Thanh tra thành phố Hải Phòng ghi nhận các xã, phường đã ban hành quy chế, nội quy tiếp công dân; thành lập tổ tiếp công dân, phân công công chức phụ trách; thực hiện tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và tiếp nhận, xử lý đơn thư theo thẩm quyền.
Từ ngày 1/7/2025 đến ngày 31/12/2025, Chủ tịch UBND 3 xã, phường đã tiếp 139 lượt công dân, với 139 người được tiếp. Nội dung công dân phản ánh, kiến nghị chủ yếu liên quan đến an sinh xã hội, đất đai, người có công, giao thông, thủy lợi và môi trường.
Trong thời kỳ thanh tra, các địa phương tiếp nhận 101 đơn, trong đó có 100 đơn đủ điều kiện xử lý, 92 đơn thuộc thẩm quyền. Không phát sinh đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết; có 1 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền tại xã Phú Thái và trình tự, thủ tục giải quyết cơ bản bảo đảm theo quy định.
Cùng với đó, các xã, phường đã xây dựng chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập theo quy định. Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công được duy trì nề nếp.
Tuy vậy, qua thanh tra, một số hạn chế trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cũng được chỉ ra: Xã An Thành chưa bố trí phòng tiếp công dân riêng theo quy định; Phường Phạm Sư Mạnh chưa thực hiện chế độ bồi dưỡng công tác tiếp công dân; xã An Thành thanh toán tiền tiếp công dân, xử lý đơn thư 1 lần vào cuối năm, chưa thực hiện chi cùng bảng lương hằng tháng.

UBND xã Phú Thái, thành phố Hải Phòng. Ảnh: Xã Phú Thái
Tại xã Phú Thái, việc cập nhật kết quả vào sổ theo dõi tiếp công dân, sổ theo dõi giải quyết đơn có thời điểm chưa kịp thời. Một số thông báo kết luận sau tiếp công dân, văn bản giao giải quyết ý kiến, phản ánh của công dân chưa nêu thời gian thực hiện và thời gian trả lời công dân.
Về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, việc triển khai kế hoạch tại một số nơi chưa gắn với kết quả cụ thể; việc nắm bắt nội dung, thông tin về công tác này trong cán bộ, công chức và người lao động còn hạn chế. Xã An Thành và phường Phạm Sư Mạnh chưa thực hiện đánh giá, chấm điểm kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên để gửi cơ quan chủ quản thẩm định theo quy định.
Trong tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài sản công và cơ sở nhà đất sau sắp xếp, một số biên bản bàn giao chưa thể hiện đầy đủ thông tin về tài sản, giá trị còn lại và hiện trạng sử dụng. Một số tài sản chưa được cập nhật đầy đủ vào phần mềm quản lý; việc kiểm tra tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công tại một số đơn vị chưa được thực hiện đầy đủ. Một số hồ sơ nhà, đất, tài sản gắn liền với đất tiếp nhận từ các đơn vị cũ chưa đầy đủ, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện.
Đối với 9 cơ sở giáo dục được thanh tra, một số đơn vị còn hạn chế trong lập dự toán, quản lý chứng từ, hồ sơ thanh toán, thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản, công cụ, dụng cụ.
Tại phường Phạm Sư Mạnh, công tác cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng cơ bản được triển khai đúng quy định. Trong kỳ thanh tra, phường đã tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 33 hồ sơ cấp phép xây dựng; không phát sinh công trình phải lập biên bản xử lý vi phạm trật tự xây dựng, không có công trình phải cưỡng chế tháo dỡ.
Theo đánh giá của Thanh tra thành phố Hải Phòng, những hạn chế, thiếu sót có nguyên nhân từ việc tổ chức bộ máy sau sắp xếp có nhiều biến động; nhiều công chức được phân công đảm nhiệm lĩnh vực chuyên môn mới. Bên cạnh đó, hồ sơ, tài liệu, dữ liệu phục vụ công tác quản lý Nhà nước được bàn giao từ nhiều đơn vị khác nhau, có nội dung chưa đồng bộ, chưa đầy đủ hoặc chưa được chuẩn hóa.
Từ kết quả trên, Chánh Thanh tra thành phố Hải Phòng kiến nghị Chủ tịch UBND xã Phú Thái, xã An Thành và phường Phạm Sư Mạnh tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan; xây dựng kế hoạch khắc phục các hạn chế, thiếu sót được chỉ ra. Các địa phương tiếp tục rà soát công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư; hoàn thiện hồ sơ quản lý tài sản công, cơ sở nhà đất; chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường tự kiểm tra trong quản lý ngân sách, tài sản tại các trường học và thực hiện nhiệm vụ quản lý xây dựng trên địa bàn.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau khi vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Phú Thái, An Thành và phường Phạm Sư Mạnh (thành phố Hải Phòng) đã duy trì các nhiệm vụ quản lý ở cơ sở. Qua thanh tra, một số nội dung về tiếp công dân, phòng, chống tham nhũng, quản lý tài sản công, thủ tục hành chính, quản lý kinh phí trường học và trật tự xây dựng được yêu cầu tiếp tục chấn chỉnh, hoàn thiện.
Trung Hà
(Thanh tra) - Qua thanh tra, Thanh tra tỉnh Cao Bằng đã chỉ ra một số vi phạm về đầu tư, đất đai, xây dựng và bảo vệ môi trường tại Dự án Trang trại chăn nuôi bò sinh sản và bò thịt xã Lê Lai, nay thuộc xã Thạch An; đồng thời kiến nghị các cơ quan liên quan và doanh nghiệp khẩn trương xử lý theo quy định.
Trung Hà
Trung Hà
Chu Tuấn
Thu Huyền
Bùi Bình
Trung Hà
Trung Hà
Hoàng Hưng
Minh Nguyệt
Chu Tuấn
Trung Hà
PV
Thu Huyền
Văn Thanh
Thanh Lương
Trang Nguyệt