Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Tiếp tục trì hoãn ra quyết định buộc tội hối lộ đối với nhân viên Glencore

Đức Anh

Thứ năm, 29/06/2023 - 09:36

(Thanh tra) - Văn phòng Chống gian lận nghiêm trọng (SFO) của Anh vừa cho biết, sẽ ra quyết định về việc có hay không buộc tội hối lộ đối với các nhân viên của Glencore - một trong những nhà giao dịch hàng hóa, khai thác mỏ lớn nhất thế giới - vào cuối năm 2023.

Logo của Glencore trước trụ sở chính của công ty ở Baar, Thụy Sĩ. Ảnh: REUTERS/Arnd Wiegmann

SFO đang điều tra các cựu cán bộ, nhân viên của Glencore Energy UK - công ty con của Glencore đặt tại Anh - về các tội hình sự tiềm ẩn liên quan đến các hoạt động của công ty này ở Tây Phi.

Quyết định của SFO đã bị trì hoãn trước đó. Vào tháng 10/2021, cơ quan này cho biết việc đưa ra quyết định liên quan đến 11 cá nhân được tuyển dụng hoặc liên kết với Glencore vào tháng 4/2022, nhưng quyết định này đã bị lùi lại vào đầu năm nay.

Các nhân viên cũ của Glencore đang bị SFO điều tra được giấu tên trong khi chờ quyết định của SFO về việc có buộc tội hình sự hay không.

SFO sẽ đưa ra quyết định vào cuối năm 2023, luật sư Alexandra Healy của SFO cho biết trong phiên điều trần tại Tòa án Southwark Crown (London, Anh) hôm 26/6.

Năm ngoái, công ty con của Glencore tại Anh đã thừa nhận 7 tội hối lộ liên quan đến việc chi trả - hoặc không ngăn chặn việc chi trả - hàng triệu USD hối lộ cho các quan chức ở Cameroon, Guinea Xích đạo, Bờ Biển Ngà, Nigeria và Nam Sudan.

Tại Tòa án Southwark Crown hôm 2/11/2022, công tố viên cho biết, các nhân viên của Glencore Energy UK và những người trung gian đã sử dụng máy bay phản lực tư nhân để chuyển tiền mặt hối lộ cho các quan chức ở Tây Phi.

Glencore đã hứa hẹn hối lộ hơn 28 triệu USD trong một nỗ lực để có được quyền tiếp cận các lô hàng dầu. Các bê bối tham nhũng tại Glencore nói chung và trong những giao dịch ở Tây Phi nói riêng là phổ biến.

Alexander Healey cũng cho biết, tham nhũng là chuyện thường xảy ra trong công ty, đồng thời lưu ý rằng công ty con tại Anh đã sử dụng một nhà kinh doanh dầu trên địa bàn Tây Phi tại văn phòng ở London làm đầu mối đưa hối lộ cho các quan chức tại Công ty Dầu khí Quốc gia Cameroon để được thuận lợi trong việc bán dầu thô.

Glencore đã được lệnh phải trả tổng số tiền phạt là 276,4 triệu bảng Anh (352 triệu USD) cho hành vi vi phạm của mình, mà thẩm phán tuyên án mô tả là tham nhũng "đặc hữu".

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm