Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Mỹ trừng phạt 3 quan chức cấp cao của Liberia vì cáo buộc tham nhũng

Hoài Phương

Thứ ba, 16/08/2022 - 21:41

(Thanh tra) - Nathaniel McGill, Sayma Syrenius Cephus và Bill Twehway là 3 quan chức cấp cao của Liberia bị trừng phạt vì liên quan đến tham nhũng trong khu vực công, theo Bộ Tài chính Mỹ.

Tham nhũng đe dọa nền dân chủ và kinh tế của Liberia, Bộ Tài chính Mỹ cho biết sau khi xử phạt 3 quan chức Chính phủ Liberia. Ảnh: Zohra Bensemra / Reuters

Ngày 15/8, Bộ Tài chính Mỹ có thông báo về việc nước này đã trừng phạt các quan chức cấp cao của Chính phủ Liberia.

Nathaniel McGill là Bộ trưởng Ngoại giao của Liberia về các vấn đề tổng thống và là Chánh Văn phòng Tổng thống Liberia George Weah.

Sayma Syrenius Cephus là Tổng Luật sư và Trưởng Công tố của Liberia.

Còn Bill Twehway là Giám đốc Điều hànhCơ quan Cảng vụ Quốc gia (NPA).

“Thông qua hành vi tham nhũng, các quan chức này đã phá hoại nền dân chủ ở Liberia vì lợi ích cá nhân của họ”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ về Khủng bố và Tình báo tài chính Brian E Nelson cho biết trong một tuyên bố.

Cũng theo ông Nelson, “các chỉ định của Bộ Tài chính Mỹ hôm nay chứng tỏ rằng Mỹ vẫn cam kết buộc các tác nhân tham nhũng phải chịu trách nhiệm và tiếp tục sát cánh cùng người dân Liberia”.

Sau các hành động của Mỹ, tất cả tài sản và lợi ích đối với tài sản của 3 cá nhân nêu trên ở Mỹ hoặc thuộc quyền sở hữu hay kiểm soát của người Mỹ phải bị phong tỏa và báo cáo cho Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, những người tham gia vào các giao dịch nhất định với các cá nhân cũng có nguy cơ bị trừng phạt hoặc phải chịu hành động cưỡng chế, Bộ Tài chính Mỹ cho biết.

Trong tuyên bố của mình, Bộ Tài chính Mỹ nói rằng, tham nhũng là một thách thức lâu dài đối với nền dân chủ và kinh tế của Liberia, cướp đi nguồn tiền của người dân nước này cho các dịch vụ công, trao quyền cho những kẻ bất chính và phá hủy pháp quyền.

Từ trái qua: Nathaniel McGill, Bill Twehway và Sayma Syrenius Cephus là 3 quan chức cấp cao của Liberia bị trừng phạt vì liên quan đến tham nhũng. Ảnh: kmtv

Cả ba quan chức cấp cao của Chính phủ Liberia đều bị cáo buộc đã tham gia vào tham nhũng, biển thủ tài sản nhà nước, chiếm đoạt tài sản tư nhân để trục lợi và tham nhũng liên quan đến khai thác tài nguyên thiên nhiên.

Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian nắm quyền trong Chính phủ, McGill đã “hối lộ các chủ doanh nghiệp, nhận hối lộ từ các nhà đầu tư tiềm năng và nhận lại quả để đưa hợp đồng vào những công ty mà ông ta có lợi ích”.

McGill “thao túng các quy trình mua sắm công để trao những hợp đồng trị giá hàng triệu đô la cho các công ty mà ông ta có quyền sở hữu” và sử dụng quỹ Chính phủ được phân bổ cho các tổ chức Chính phủ Liberia khác để điều hành các dự án của riêng mình.

Ông McGill cũng thực hiện những khoản thanh toán ngoài sổ sách bằng tiền mặt cho các lãnh đạo cấp cao của Chính phủ và tổ chức các tư lệnh để đe dọa đối thủ chính trị, Bộ Tài chính Mỹ cho biết.

Còn Cephus đã nhận hối lộ từ nhiều người để đổi lại, các phiên tòa của họ bị hủy bỏ và che chắn cho những kẻ rửa tiền, giúp xóa sổ chúng thông qua hệ thống tòa án.

Cũng theo Bộ Tài chính Mỹ, Cephus đe dọa công tố viên trong nỗ lực ngăn chặn các cuộc điều tra và đã bị buộc tội giả mạo bằng chứng trong các vụ án liên quan đến thành viên của các đảng chính trị đối lập.

Trong khi đó, Twehway đã điều phối việc chuyển khoản 1,5 triệu USD tiền phí lưu kho tàu từ NPA vào một tài khoản cá nhân và thành lập một công ty tư nhân mà sau đó ông đã đơn phương trao hợp đồng bốc xếp hàng hóa tại Cảng Buchanan.

Twehway và những người khác đã sử dụng các thành viên trong gia đình để thu lợi ích tài chính từ công ty này.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm