Ngọc Anh
Thứ sáu, 04/11/2022 - 06:36
(Thanh tra)- Glencore - một trong những nhà giao dịch hàng hóa, khai thác mỏ lớn nhất thế giới có trụ sở chính tại Thụy Sĩ, bị cáo buộc 7 tội danh hối lộ tại các thị trường bao gồm Cameroon và Nigeria sau cuộc điều tra của Văn phòng Chống gian lận nghiêm trọng (SFO) của Anh.
Ảnh: REUTERS/Arnd Wiegmann
SFO là cơ quan chính phủ chuyên điều tra các hành vi gian lận, hối lộ và tham nhũng nghiêm trọng hoặc phức tạp.
Hồi tháng 5/2022, SFO đã công bố cáo buộc nhằm vào Glencore Energy UK - công ty con của Glencore đặt tại Anh.
Glencore Energy UK dính líu đến 7 vụ tham nhũng, đưa hối lộ liên quan đến hoạt động tại các quốc gia là: Cameroon, Guinea Xích đạo, Bờ Biển Nga, Nigeria và Nam Sudan.
Tại Tòa án Southwark Crown (London, Anh) hôm 2/11, công tố viên cho biết, các nhân viên của Glencore Energy UK và những người trung gian đã sử dụng máy bay phản lực tư nhân để chuyển tiền mặt hối lộ cho các quan chức ở Tây Phi.
SFO nói với tòa rằng, Glencore Energy UK đã chi trả hoặc không ngăn cản việc thanh toán hàng triệu USD hối lộ cho các quan chức ở 5 quốc gia trên lục địa này.
Theo các công tố viên, Glencore đã hứa hẹn hối lộ hơn 28 triệu USD trong một nỗ lực để có được quyền tiếp cận các lô hàng dầu. Các bê bối tham nhũng tại Glencore nói chung và trong những giao dịch ở Tây Phi nói riêng là phổ biến. Hồi tháng 10, SFO cho biết, 11 cựu nhân viên của công ty phải đối mặt với cuộc điều tra về hành vi sai trái.
Công tố viên Alexander Healey cũng cho biết, tham nhũng là chuyện thường xảy ra trong công ty, đồng thời lưu ý rằng công ty con tại Anh đã sử dụng một nhà kinh doanh dầu trên bàn Tây Phi tại văn phòng ở London làm đầu mối đưa hối lộ cho các quan chức tại Công ty Dầu khí Quốc gia Cameroon để được thuận lợi trong việc bán dầu thô.
"Việc chấp thuận và đưa hối lộ là một cách kinh doanh được chấp nhận tại công ty", bà Healey nói và cho biết, Glencore kiếm được 128 triệu USD từ việc hối lộ.
Glencore đã “vô cùng hối hận về những tổn hại do những hành vi phạm tội này gây ra và thừa nhận hậu quả, cả ở cấp quốc gia và cộng đồng các quốc gia châu Phi có liên quan, cũng như thiệt hại cho những người khác”, luật sư của công ty, Clare Montgomery cho biết.
Trước đó, hồi cuối tháng 5/2022, Glencore tuyên bố chấp nhận khoản tiền phạt 1,5 tỷ USD về các cáo buộc hối lộ, thao túng thị trường, trong đó có 1,1 tỷ USD tiền phạt ở Mỹ, 40 triệu trong vụ ở Brazil và số còn lại là án phạt ở Anh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
Minh Quân
16:32 14/10/2024Minh Quân
15:14 11/10/2024Minh Quân
22:30 08/10/2024Hoài Phương
22:25 08/10/2024Minh Quân
22:17 08/10/2024Minh Quân
15:34 08/10/2024Hải Hà
Trần Kiên
Khoa Lê
Hương Giang
CB
Hương Giang
Trọng Tài
Hải Hà
Cảnh Nhật
Bùi Bình
Thu Huyền
Hương Trà