Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 02/12/2014 - 21:56
Bốn người ở Oristano, đảo Sardinia của Italy, đã bị bắt sau khi cảnh sát tài chính địa phương phát hiện ra họ đã giả mù để nhận phúc lợi xã hội của nhà nước dành cho người tàn tật trong suốt 15 năm qua mà không ai biết.
Ảnh minh họa. Nguồn: wikipedia.org
Theo Viện công tố Oristano, những người này đã giả mạo các giấy tờ thương tật để chứng minh rằng họ mù lòa và không có khả năng lao động, sau đó gửi đến cơ quan phúc lợi xã hội (INPS) địa phương để nhận tiền.
Trong suốt 15 năm qua, bốn người này, gồm ba người đàn ông tuổi trên 60 và một phụ nữ 40 tuổi, đã nhận được tổng cộng 326.000 euro từ quỹ của INPS mà bản thân tổ chức này cũng không hề biết là bị lừa.
Họ chỉ bị phát hiện sau khi một người hàng xóm báo lên cảnh sát tài chính Italy về mối nghi ngờ của bà đối với một trong số bốn người này, khi ông ta nói hớ là mình có nhận được "tiền của người mù."
Một cuộc điều tra được Viện công tố Oristano tiến hành từ năm 2013 đã đưa ra ánh sáng các trường hợp trên, với bằng chứng là các đoạn băng cảnh sát quay được cho thấy, những "người mù" này vẫn đi được xe đạp, qua đường một cách dễ dàng và lao động trên cánh đồng. Hiện tại, cơ quan chức năng đã thu giữ số tài sản trị giá hơn 300.000 euro của bốn người này và chuẩn bị đưa họ ra tòa.
Vụ phát hiện này không phải là lần đầu tiên người ta phát hiện ra những trường hợp giả thương tật để lừa đảo nhà nước, lĩnh tiền trợ cấp. Trong những năm qua, hàng trăm trường hợp, chủ yếu là giả mù, đã bị phát hiện và thu giữ hàng triệu euro trả lại nhà nước. Điều mà dư luận Italy đặt ra câu hỏi, là tại sao việc làm giả các giấy tờ thương tật lại dễ đến thế, và cơ quan INPS liên tục bị lừa mà không rút ra kinh nghiệm nào.
Hiện tại, cảnh sát đã thiết lập đường dây nóng 117 để người dân thông báo về các vụ nghi vấn giả thương tật, đồng thời hướng dẫn các công dân có ý thức quay lại các đoạn băng với những người giả mù để báo cảnh sát.
Theo Vietnam+
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Thanh Lương
Dương Nguyễn
Lê Hữu Chính
Bùi Bình
Hoàng Hưng
Thái Nam
TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy, Trưởng Khoa NV2, Trường Cán bộ Thanh tra, Thanh tra Chính phủ
Trí Vũ
PV
Bảo Anh
Trọng Tài
Đăng Tân