Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hàng giả, gian lận thương mại được dự báo tiếp tục phức tạp, Hà Nội sẽ làm gì?

Hòa Bình

Thứ tư, 22/07/2026 - 10:49

(Thanh tra) - Trước dự báo buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tiếp tục diễn biến phức tạp đến cuối năm, Hà Nội sẽ tập trung kiểm tra các địa bàn, lĩnh vực nguy cơ cao, tăng phối hợp liên ngành và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phát hiện, xử lý vi phạm.

Bà Nguyễn Kiều Oanh, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội, cho biết dự báo từ nay đến cuối năm 2026, tình hình buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, sản xuất hàng giả, kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm an toàn thực phẩm và các hành vi gian lận thương mại sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp.

Các đối tượng được nhận định ngày càng sử dụng phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn, gây nhiều áp lực cho lực lượng chức năng trong công tác phát hiện, đấu tranh và xử lý.

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm đếm, niêm phong hàng hóa phục vụ công tác xử lý theo quy định. Ảnh: DMS

Để ứng phó với tình hình này, Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội yêu cầu tiếp tục triển khai nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Trong đó, có Nghị quyết số 397/NQ-CP về kế hoạch hành động đến năm 2030, Chỉ thị số 13/CT-TTg, Công điện số 38/CĐ-TTg về đấu tranh với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và Chỉ thị số 25/CT-TTg về phòng, chống buôn lậu và thuốc lá nhập lậu.

Đi cùng với đó, Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện quy chế phối hợp giữa các sở, ngành trên địa bàn và quy chế phối hợp giữa Ban Chỉ đạo 389 của 11 tỉnh, thành phố phía Bắc nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Theo kế hoạch, các lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra những địa bàn, lĩnh vực có nguy cơ cao như kho bãi, điểm tập kết hàng hóa, bến bãi, chợ đầu mối, các tuyến phố kinh doanh thời trang, túi xách, chợ Đồng Xuân, chợ Ninh Hiệp, khu vực giáp ranh Hà Nội - Bắc Ninh, các khu đô thị có hoạt động bán hàng trực tuyến, các địa bàn có nguy cơ vi phạm an toàn thực phẩm như xã An Khánh, chợ Long Biên và các làng nghề chế biến thực phẩm.

Bên cạnh đó, tuyến hàng không và chuyển phát nhanh qua Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài tiếp tục được xác định là địa bàn trọng điểm cần tăng cường kiểm soát do tiềm ẩn nguy cơ buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

"Lực lượng chức năng cũng sẽ tập trung kiểm tra các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, hàng hóa có giá trị kinh tế cao, hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, đồng thời tăng cường kiểm tra lĩnh vực an toàn thực phẩm, thương mại điện tử và đẩy mạnh hậu kiểm, nhất là trong các dịp lễ, Tết và cao điểm cuối năm", bà Oanh nhấn mạnh.

Theo Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Các lực lượng sẽ tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền sẽ được tăng cường nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người kinh doanh, đồng thời nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp thực thi nhiệm vụ.

Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. Ảnh: DMS

Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội cũng yêu cầu gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ; kiên quyết xử lý các trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả hoặc xử lý vi phạm không khách quan, không nghiêm minh.

Đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Hàng giả không còn hoạt động nhỏ lẻ

Trong đợt triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng chức năng Hà Nội liên tiếp phát hiện nhiều vụ vi phạm sở hữu trí tuệ quy mô lớn với hàng nghìn sản phẩm quần áo, giày dép, túi xách giả mạo nhãn hiệu.

Ngày 15/6/2026, Đội Quản lý Thị trường số 14 phát hiện 6.146 sản phẩm giày dép giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam, tổng trị giá hơn 1,3 tỉ đồng.

Đáng chú ý, hàng giả không còn giới hạn ở nhóm thời trang. Đội Quản lý thị trường số 24 phát hiện cơ sở sản xuất súp bột có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu ACECOOK tại xã An Khánh; trong khi Đội Quản lý thị trường số 1 phát hiện 835 phụ tùng, phụ kiện ô tô có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu PEUGEOT, đồng thời xác định doanh nghiệp sử dụng ba website thương mại điện tử để quảng bá, kinh doanh sản phẩm.

Theo Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội, các vụ việc cho thấy hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang có xu hướng tổ chức theo chuỗi, mở rộng sang nhiều nhóm hàng và tận dụng môi trường số để tiêu thụ, thay vì hoạt động nhỏ lẻ như trước.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm