Theo dõi Báo Thanh tra trên
Lan Anh
Thứ tư, 14/01/2026 - 17:46
(Thanh tra) - Chiều 14/1/2026, tại Trụ sở Ban Tiếp công dân Trung ương, Tổ công tác tuyên truyền, vận động công dân tỉnh Vĩnh Long đang khiếu kiện tại các cơ quan Trung ương đã chủ trì buổi tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với các hộ dân đang lưu trú, khiếu kiện tại Hà Nội.
Buổi tiếp xúc có sự tham dự của đại diện đại diện Ban Tiếp công dân Trung ương và Tổ công tác theo Quyết định số 222/QĐ-UBND của tỉnh Vĩnh Long. Các công dân tham gia buổi làm việc là những trường hợp đang khiếu kiện liên quan đến nhiều vụ việc phát sinh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, hiện đang tập trung tại Hà Nội để gửi đơn đến các cơ quan Trung ương.
Tại buổi làm việc, Tổ công tác tỉnh Vĩnh Long đã thông tin rõ mục đích, yêu cầu của hoạt động tuyên truyền, vận động công dân trở về địa phương. Trọng tâm là tạo sự thống nhất trong nhận thức, chia sẻ thông tin đầy đủ, minh bạch về thẩm quyền giải quyết; đồng thời khẳng định trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc tiếp công dân, rà soát hồ sơ, xem xét, giải quyết các kiến nghị theo đúng quy định của pháp luật.

Toàn cảnh buổi làm việc tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương. Ảnh: Lan Anh
Đại diện Tổ công tác nhấn mạnh, việc công dân tập trung khiếu kiện kéo dài tại Trung ương không chỉ ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội mà còn làm chậm quá trình giải quyết vụ việc. Do vậy, việc trở về địa phương để làm việc trực tiếp với các cơ quan chức năng là cần thiết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Các ý kiến trao đổi tại buổi tiếp xúc được thực hiện trên tinh thần cầu thị, tôn trọng, lắng nghe. Những nội dung còn băn khoăn của công dân liên quan đến trình tự, thủ tục giải quyết, trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn đã được đại diện Tổ công tác và Ban Tiếp công dân Trung ương trao đổi, giải thích cụ thể.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phan Hữu Danh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Long, cho biết, tỉnh đã thống nhất chủ trương tổ chức tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với các hộ dân vào ngày 4/3/2026. Trước thời điểm này, tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan tiến hành rà soát lại toàn bộ hồ sơ, tài liệu, bảo đảm việc tiếp và đối thoại được thực hiện trên cơ sở đầy đủ thông tin, đúng pháp luật.

Ông Phan Hữu Danh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Lan Anh
Theo ông Phan Hữu Danh, việc tiếp công dân tại địa phương không chỉ là thực hiện trách nhiệm theo Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, mà còn thể hiện cam kết của chính quyền tỉnh trong việc đồng hành, tháo gỡ vướng mắc cho người dân. Mỗi vụ việc sẽ được xem xét cụ thể, không áp dụng cách làm chung chung, nhằm bảo đảm khách quan, công bằng.
Tổ công tác cũng khẳng định sẽ có văn bản thông báo chính thức đến từng công dân về thời gian, địa điểm, nội dung làm việc; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Tiếp công dân Trung ương trong việc theo dõi, đôn đốc quá trình triển khai.
Sau khi nghe các công dân trình bày nội dung khiếu kiện và nguyện vọng; tổ công tác cho ý kiến, kết luận buổi tiếp xúc, ông Phạm Thế Sự, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của UBND tỉnh Vĩnh Long trong việc thành lập Tổ công tác và trực tiếp ra Hà Nội làm việc với công dân. Đây là cách làm thể hiện rõ sự phối hợp hiệu quả giữa Trung ương và địa phương trong công tác tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo.

Ông Phạm Thế Sự, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Lan Anh.
Ông Phạm Thế Sự nhấn mạnh, Ban Tiếp công dân Trung ương thống nhất với phương án tỉnh Vĩnh Long tổ chức tiếp công dân, đối thoại tại địa phương vào ngày 04/3/2026. Trước khi diễn ra buổi tiếp, các cơ quan chuyên môn của tỉnh cần tiếp tục rà soát hồ sơ, xác định rõ nội dung còn vướng mắc, chuẩn bị phương án giải quyết cụ thể để buổi đối thoại đạt hiệu quả thực chất.
Phó Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương cũng đề nghị các công dân phối hợp, trở về địa phương đúng thời gian đã thống nhất để làm việc trực tiếp với chính quyền tỉnh. Việc này vừa bảo đảm quyền lợi của công dân, vừa góp phần giữ gìn an ninh, trật tự trong hoạt động tiếp công dân tại Trung ương.
Theo ông Phạm Thế Sự, việc tổ chức tiếp công dân, đối thoại tại địa phương không chỉ nhằm giải quyết từng vụ việc cụ thể, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, hạn chế khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Đồng thời, đây cũng là yêu cầu đặt ra trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang tập trung bảo đảm ổn định tình hình an ninh, trật tự, phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đặc biệt là Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Các công dân tại buổi làm việc. Ảnh: Lan Anh








Đại diện Tổ công tác tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Lan Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Triển khai Chỉ thị 06 của Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu khẩn trương thực hiện loạt nhiệm vụ trọng tâm sau Tết, trong đó Thanh tra tỉnh thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.
Đăng Tân
(Thanh tra) - Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần bảo đảm ổn định tình hình xã hội, đặc biệt trong những thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị lớn của đất nước. Trong bối cảnh cả nước đang chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, yêu cầu đặt ra đối với hệ thống cơ quan tiếp công dân là phải nắm chắc tình hình khiếu kiện, chủ động phối hợp xử lý các vụ việc phát sinh, không để hình thành “điểm nóng” khiếu kiện ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.
Lan Anh
Lan Anh
Hoàng Long
Lan Anh
Trọng Tài
Hải Hà
Lam Chi
Thái Hải
Nam Dũng
Trang Nguyệt
Văn Thanh
Dương Nguyễn
Nam Dũng
Trọng Tài
Thanh Lương
Thái Hải
T.Vân