Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Dự án Trạm bơm Hạ Dục nằm trên giấy

Thứ năm, 24/10/2013 - 07:34

(Thanh tra)- Dự án (D.A) kiên cố kênh tiêu chính Thập Cửu, trạm bơm Hạ Dục được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 3315/QĐ-UBND, ngày 13/7/2011 do UBND huyện Chương Mỹ làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 130.145 triệu đồng. Thế nhưng, đến nay D.A vẫn nằm trên giấy.

Trạm bơm Hạ Dục chưa một giờ được hoạt động đủ công suất. Ảnh: Trần Quý

Ông Mai Ngọc Thích, Chánh Văn phòng UBND huyện Chương Mỹ cho biết, sau khi được UBND TP Hà Nội phê duyệt kế hoạch đấu thầu D.A tại Quyết định số 5103/QĐ-UBND ngày 31/10/2011, UBND huyện Chương Mỹ đã đăng thông báo mời thầu theo quy định hiện hành. Nhưng do thay đổi về chế độ chính sách xây dựng cơ bản, nên tổng dự toán theo đơn giá mới lên tới 205.460 triệu đồng, vượt mức tổng đầu tư đã được phê duyệt 75.315 triệu đồng. Vì vậy, UBND huyện hoãn mời thầu.

Ngày 10/1/2012, UBND huyện Chương Mỹ đã có Tờ trình số 05/TTr-UBND trình UBND TP, Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt điều chỉnh mức đầu tư và kế hoạch đấu thầu. 

Ngày 30/3/2012, UBND TP Hà Nội đã có Văn bản số 2165/UBND-KH&ĐT với nội dung: Chưa điều chỉnh tổng mức đầu tư và kế hoạch đấu thầu cho D.A và xem xét điều chỉnh khi đủ điều kiện được TP cân đối bố trí vốn cho D.A triển khai thực hiện. Vì vậy, UBND huyện Chương Mỹ không có cơ sở để triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Ngày 10/12/2012, UBND TP có Quyết định số 5699/QĐ-UBND bố trí vốn cho D.A 20 tỷ đồng. 

Thực hiện Văn bản số 2165/UBND-KH&ĐT ngày 30/3/2012, UBND huyện Chương Mỹ đã lập hồ sơ điều chỉnh tổng mức đầu tư D.A và trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, UBND TP phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư và kế hoạch đấu thầu tại Tờ trình số 05/TTr-UBND ngày 14/1/2013; Tờ trình số 97/TTr-UBND ngày 6/8/2013; Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 16/9/2013; Tờ trình số 122/TTr-UBND ngày 25/9/2013, nhưng đến nay D.A vẫn chưa được TP phê duyệt điều chỉnh.

Do D.A chưa được phê duyệt điều chỉnh nên không thực hiện được các bước tiếp theo dẫn đến tình trạng D.A chậm triển khai và không giải ngân hết vốn đã được bố trí cho năm 2013. Đến nay, mới giải ngân được 3/20 tỷ đồng kinh phí tư vấn, đạt 15% so với vốn đã được cấp. 

Theo tìm hiểu của PV, hiện kênh Thập Cửu đang bị sạt lở nghiêm trọng, lòng kênh dẫn nước cạn dẫn đến trạm bơm Hạ Dục thường xuyên bị “treo” công suất.Kênh Thập Cửu đang bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Trần Quý


Ông Nguyễn Quang Dũng, Cụm trưởng Cụm bơm Hạ Dục, Cty Thủy lợi sông Đáy cho biết: Trạm bơm Hạ Dục có nhiệm vụ tiêu úng cho 4.246ha, trong đó có 2.977ha đất sản xuất nông nghiệp. Năm 2007 - 2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đầu tư xây thêm trạm bơm mới có công suất 97.200m3/giờ, nâng tổng công suất của trạm bơm Hạ Dục lên 15.720m3/giờ. Thế nhưng, trạm bơm chưa bao giờ hoạt động hết công suất do kênh dẫn nước không đủ năng lực. Hiện kênh dẫn chỉ cung cấp được khoảng 60 - 70% công suất của trạm bơm mới, trong khi tình trạng ngập úng cục bộ vẫn thường xuyên diễn ra trên địa bàn.

Báo cáo số 391/BC-UBND ngày 16/10/2013 của UBND huyện Chương Mỹ chỉ ra rằng, nguyên nhân dẫn đến D.A chậm triển khai là do tư vấn lập D.A chưa tính đủ các yếu tố trượt giá theo độ dài thời gian thực hiện D.A. Bên cạnh đó, có cả các yếu tố khách quan như thay đổi chế độ, chính sách về đơn giá xây dựng cơ bản...

Mới đây, UBND huyện Chương Mỹ đã có văn bản kiến nghị UBND TP Hà Nội phê duyệt điều chỉnh quy mô D.A, kế hoạch đấu thầu và bố trí kế hoạch vốn làm cơ sở cho UBND huyện Chương Mỹ thực hiện D.A.

Được biết, D.A này nằm trong 12 D.A đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách có nợ xây dựng cơ bản nhiều, giải ngân thấp hoặc đã bố trí vốn nhưng chưa triển khai đang được UBND TP Hà Nội chỉ đạo thanh tra công vụ. 

Mục tiêu của D.A nâng cấp kênh đất, kè 2 bên bờ kênh bằng đá xây có khung BTCT M200 chống sạt trượt 2 bên bờ kênh, chiều dài 9.790m. Ngoài ra, D.A còn xây mới tuyến đường giao thông nông thôn bờ trái kênh Thập Cửu, dài 8.275m. Khi hoàn thành, D.A sẽ góp phần hoàn chỉnh hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất trong khu vực; đồng thời, kết hợp phát triển giao thông nông thôn của huyện, cải thiện môi trường vùng D.A, chủ động tiêu úng cho 4.246ha, trong đó có 2.977ha đất sản xuất nông nghiệp.

Trần Quý

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Chạm ngưỡng 250 - 300 triệu đồng/m2, bất động sản Hạ Long đã “ngang cơ” nhà phố Hà Nội

Chạm ngưỡng 250 - 300 triệu đồng/m2, bất động sản Hạ Long đã “ngang cơ” nhà phố Hà Nội

150 - 200, thậm chí là 300 triệu đồng/m2, đây là khung giá đã quen thuộc đối với thị trường bất động sản Hạ Long. Ngay từ 6 - 7 năm trước, giới nhà giàu đã không ngần ngại rót tiền vào những căn nhà triệu USD tại đất mỏ, miễn là khả năng khai thác và dư địa tăng trưởng đủ thuyết phục.

Theo TPO

09:22 23/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm