Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Trung Quốc mạnh tay với doanh nghiệp phạm luật

Thứ sáu, 29/08/2014 - 07:04

(Thanh tra)- Ngày 26/8, Công ty Điện lực China Resources Power phát đi thông cáo cho biết cơ quan tư pháp tỉnh Giang Tô đã tiến hành điều tra đối với ông Wang Yujun (Vương Ngọc Quân), Giám đốc Công ty.

Ông Wang Yujun. Ảnh: Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng

Không đề cập lý do vì sao giám đốc bị rơi vào tầm ngắm của cơ quan điều tra, nhưng Công ty China Resources Power cho biết đã đình chỉ chức vụ của ông Wang Yujun.

Ngoài giám đốc bị điều tra, Công ty Điện lực China Resources Power còn bị các cổ đông thông báo ý định khiếu nại các lãnh đạo ở Hồng Công, nơi niêm yết cổ phiếu của công ty.

Công ty China Resources Power là công ty con, đóng vai trò quan trọng của China Power, một tập đoàn kinh tế hùng mạnh do Nhà nước sở hữu.

Hoạt động trong nhiều lĩnh vực như phân phối, bất động sản, tài chính, điện lực, China Power, từng được Tạp chí Fortune Magazine xếp hạng thứ 187 trong số 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Vậy nhưng, thời gian qua, China Power - một trong những tập đoàn kinh tế lớn nhất Trung Quốc - gặp không ít bê bối.

Đầu tuần này, theo truyền thông chính thức của Trung Quốc, ông Huang Daoguo, cựu lãnh đạo bộ phận kiểm toán và kiểm soát tài chính của China Power bị tình nghi chiếm dụng “nhiều bí mật quốc gia” của Cơ quan Kiểm toán Nhà nước. Hay như trước đó, Tổng Giám đốc (tương đương với chức vụ thứ trưởng) Tập đoàn này là Song Lin đã bị cách chức hồi tháng 4/2014 vì bị cáo buộc tham nhũng. Theo Tân Hoa Xã, cựu Tổng Giám đốc China Power đã để thất thoát hàng tỷ nhân dân tệ (tương đương hàng trăm triệu euro) trong một vụ mua bán cổ phiếu, với tình nghi hối lộ.

Cũng với mục đích xử lý các cá nhân, đơn vị vi phạm pháp luật, ngày 13/8/2014, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Trung Quốc cho biết, ông Tao Liming (Đào Lễ Minh), cựu Chủ tịch Ngân hàng Tiết kiệm bưu chính Trung Quốc (Postal Savings Bank of China) - một trong những tổ chức tín dụng lớn nhất nước - đã bị truy tố vì tội tham nhũng.

Hãng Thông tấn AFP cho biết, ông Tao Liming bắt đầu lãnh đạo Ngân hàng Tiết kiệm bưu chính Trung Quốc từ năm 2007. Đến năm 2012, ông Tao Liming bị đặt trong vòng điều tra và chính thức bị bắt giam vào tháng 12 cùng năm.

Báo chí chính thức Trung Quốc khi đó loan tin, Ngân hàng Tiết kiệm bưu chính Trung Quốc vi phạm các quy định Nhà nước về quản lý vốn vay, trong đó có việc cấp vốn cho dự án xây dựng đường cao tốc trong tỉnh Hồ Nam khoảng từ năm 2008 - 2010 với số tiền là 5 tỷ nhân dân tệ (gần 1 tỷ USD). Đáng nói là, để vay được, người em của ông Tao Liming đã yêu cầu doanh nghiệp phải hối lộ 190 triệu nhân dân tệ. Số tiền này đã được doanh nghiệp thanh toán bằng nhiều hình thức, trong đó có 15 triệu nhân dân tệ tiền mặt. (Ở khía cạnh liên quan, cũng trong năm 2010, một toà án của Trung Quốc đã kết án tử hình treo một cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Trung Quốc vì tội nhận hối lộ đổi lại việc cấp vốn vay cho các doanh nghiệp).

Không chỉ nhằm vào các quan chức và doanh nghiệp trong nước, chiến dịch “bàn tày sạch” với nỗ lực “đập chết cả ruồi lẫn hổ” của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình còn nhằm vào cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - đối tượng từng một thời là biểu tượng của xu hướng toàn cầu hóa tại Trung Quốc và góp phần không nhỏ vào sự cất cánh thần kỳ của Trung Quốc - “con rồng châu Á đang ngủ”.

Theo Báo Le Figaro của Pháp, các tên tuổi lớn phương Tây, từ công nghiệp sản xuất ô tô đến ngành dược phẩm hay công nghệ cao đều lần lượt bị chính quyền Trung Quốc “dạy cho một bài học”. Một thám tử tư của Tập đoàn Dược phẩm GSK (GlaxoSmithKline) bị kết án 2 năm rưỡi tù bởi bị nghi vấn làm gián điệp. Chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh McDonald’s bị bắt quả tang dùng thịt ôi làm bánh hamburger. Hai tập đoàn khổng lồ của nền công nghệ Hoa Kỳ là Microsoft và Qualcomm bị điều tra về chống độc quyền. Chưa hết, nhà sản xuất linh kiện Nhật NSK cũng vừa phải lĩnh án phạt là 21,25 triệu euro do hành vi độc quyền khi bán vòng bi công nghiệp.

Nghiêm trọng hơn là, tại Trung Quốc - thị trường xe hơi lớn nhất thế giới, trong đó, các nhà sản xuất Đức đứng đầu - cũng bị rơi vào tầm ngắm. 1.000 công ty trong lĩnh vực này bị Bắc Kinh điều tra về hành vi độc quyền. Trung tuần tháng này, dẫn nguồn từ một quan chức trong Uỷ ban Quốc gia về cải cách và phát triển Trung Quốc (NDRC), Nhật báo China Daily cho biết, các cuộc điều tra nhằm vào cả các công ty ngoại quốc cũng như các tập đoàn Nhà nước của Trung Quốc.

Trước đó, vào đầu tháng 8, cũng chính Uỷ ban đầy quyền lực trong lĩnh vực kinh tế của Trung Quốc này đã cáo buộc các chi nhánh của các nhà chế tạo xe hơi lớn như Volkswagen của Đức và Chrysler của Mỹ có hành vi độc quyền kinh doanh. Đồng thời, Uỷ ban này cũng đe doạ sẽ trừng phạt các cơ sở có liên quan. Ngoài ra, Uỷ ban Quốc gia về cải cách và phát triển Trung Quốc đã tiến hành điều tra nhằm vào Hãng xe Mercedes-Benz thuộc Tập đoàn Daimler và 12 hãng xe khác của Nhật.

Cần nhắc lại, từ 1 năm nay, các cơ quan quản lý kinh tế của Trung Quốc đã mở một chiến dịch rộng lớn điều tra các hoạt động thương mại của những tập đoàn nước ngoài lớn, từ lĩnh vực dược phẩm, chế biến sữa, tin học và lần này là công nghiệp xe hơi.

Trọng Thành - Trọng Nghĩa (Tổng hợp)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kinh nghiệm chống tham nhũng của Hồng Kông: Sức mạnh thể chế và sự ủng hộ của người dân

Kinh nghiệm chống tham nhũng của Hồng Kông: Sức mạnh thể chế và sự ủng hộ của người dân

(Thanh tra) - Từ một nơi chứng kiến tham nhũng, hối lộ tràn lan đến nay đã trở thành miền đất không dung thứ cho quan tham, Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) cho thấy tính hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhờ vào sức mạnh của thể chế và sự ủng hộ của người dân.

Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP

17:00 21/03/2026
Kinh nghiệm chống tham nhũng của Hồng Kông: Phương pháp tiếp cận 3 mũi nhọn

Kinh nghiệm chống tham nhũng của Hồng Kông: Phương pháp tiếp cận 3 mũi nhọn

(Thanh tra) - Ủy ban Chống tham nhũng độc lập (ICAC) của Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) được đánh giá là một trong những mô hình thành công nhất trong cuộc chiến chống tham nhũng. Nhiệm vụ của ICAC bao gồm 3 mũi nhọn: điều tra/ngăn chặn (thực thi pháp luật), phòng ngừa, giáo dục.

Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP

14:00 21/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm