Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 02/07/2014 - 14:03
(Thanh tra)- Ngân sách quốc gia được dùng để mua những cánh đồng nho ở Pháp, hoặc để chi cho những chuyến đi chơi xa hoa ở Las Vegas (Mỹ) và châu Âu… Đó là những thông tin chính trong bản báo cáo vừa được Kiểm toán Quốc gia Trung Quốc công bố.
Công ty Haichang được cho là một trong những chủ sở hữu lớn nhất đối với các vườn nho ở TP Bordeaux. Ảnh: Le Figaro
Theo bản báo cáo này, có ít nhất 314 trường hợp bị nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng luật pháp và đạo đức của người công chức, người đảng viên và hầu hết đều nằm trong diện điều tra về hành vi tham nhũng, biển thủ.
Cụ thể là chính quyền TP cảng Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc). Theo báo cáo của Kiểm toán Quốc gia Trung Quốc, chính quyền TP Đại Liên đã giao 268 triệu nhân dân tệ (khoảng 43,2 triệu USD) cho 2 doanh nghiệp để mua công nghệ của nước ngoài. Thế nhưng, 2 doanh nghiệp này đã lợi dụng số tiền “chùa” này để mua… 14 cánh đồng nho ở Pháp.
1 trong 2 doanh nghiệp bị nêu đích danh là Công ty Cổ phần Haichang (trong đó chính quyền TP Đại Liên chiếm cổ phần đa số), có lĩnh vực hoạt động kinh doanh rất “khủng”, từ vận tải biển cho đến bất động sản và cả khí đốt. Công ty Haichang là một trong những chủ sở hữu lớn nhất đối với các vườn nho ở TP Bordeaux (tỉnh Gironde, vùng Aquitaine, Tây Nam nước Pháp).
Bản báo cáo của Kiểm toán Quốc gia Trung Quốc cũng nêu rõ, vào tháng 1/2013, một nhóm quan chức làm trong lĩnh vực địa chất của Trung Quốc, đã đi nghỉ 3 ngày ở TP Las Vegas và có vào các sòng bạc ở đây để chơi. Toàn bộ số tiền cho 3 ngày “ăn chơi” của những quan chức này đều do ngân sách của cơ quan nơi họ làm việc chi trả.
Thậm chí, vào năm 2012, Viện Hải dương học Trung Quốc đã tổ chức một đoàn quan chức cấp cao, lấy danh nghĩa là đi khảo sát Nam Cực, nhưng trên thực tế lại đi du lịch đến Pháp và Chilê.
Trong một số trường hợp khác, tiền ngân sách bị “biến mất” hoặc bị tiêu phung phí, dù lấy lý do là tình trạng quản lý yếu kém, nhưng rõ ràng đó là những hành vi tham nhũng, biển thủ - bản báo cáo của Kiểm toán Quốc gia Trung Quốc nêu rõ.
Trong bản báo cáo này, Kiểm toán Quốc gia Trung Quốc cũng đưa ra lời cáo buộc các quan chức của Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc (CNPC) đã “thông đồng với các công ty “sân sau” nhằm hưởng lợi cá nhân nhưng lại gây thiệt hại nghiêm trọng cho lợi ích Nhà nước”.
Kiểm toán Quốc gia Trung Quốc cũng khẳng định, những chi tiêu tài chính mờ ám thường xuyên xảy ra tại các doanh nghiệp Nhà nước - nơi mà những quan chức lãnh đạo rất thích xài tiền “chùa” để đi chơi, đi nghỉ dưỡng, hoặc để “mua danh” hay làm lợi cho người thân, bạn bè.
Theo Kiểm toán Quốc gia Trung Quốc, tham nhũng, hối lộ đang ngày càng trở nên tinh vi hơn, trong đó hối lộ bằng cổ phiếu đang được nhiều quan chức áp dụng. Họ “ôm” một đống cổ phiếu do các doanh nghiệp tặng, biếu hoặc bán cho với giá rẻ như bèo. Và chỉ đến khi nghỉ hưu, các quan chức này mới bán lại cổ phiếu với giá trị thực và thu về một số tiền khổng lồ mà ít khi bị quy kết là nhận hối lộ.
Cũng theo báo cáo của Kiểm toán Quốc gia Trung Quốc, gần 10 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,61 tỷ USD) đã bị biển thủ trong các dự án nhà ở xã hội, trong đó, chỉ riêng các dự án bất động sản ở tỉnh Hà Nam (miền Trung Trung Quốc), đã có khoảng 777 triệu nhân dân tệ (khoảng 125 triệu USD) bị biển thủ.
Nhật Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Từ một nơi chứng kiến tham nhũng, hối lộ tràn lan đến nay đã trở thành miền đất không dung thứ cho quan tham, Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) cho thấy tính hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhờ vào sức mạnh của thể chế và sự ủng hộ của người dân.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
(Thanh tra) - Ủy ban Chống tham nhũng độc lập (ICAC) của Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) được đánh giá là một trong những mô hình thành công nhất trong cuộc chiến chống tham nhũng. Nhiệm vụ của ICAC bao gồm 3 mũi nhọn: điều tra/ngăn chặn (thực thi pháp luật), phòng ngừa, giáo dục.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Minh Nghĩa
Trần Quý
Trang Nguyệt
Cảnh Nhật
Đan Quế
Trung Hà
Quang Dân
Hương Giang
Hương Giang
Đan Quế
Thái Hải
Trọng Tài
Tuấn Minh