Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 03/06/2014 - 09:56
(Thanh tra)- Tờ Sunday Times (Anh) số ra ngày 1/6 đã cho đăng tải một bài điều tra, trong đó khẳng định, một cựu quan chức bóng đá của Qatar đã chi ra khoảng 5 triệu USD nhằm “mua chuộc” nhiều quan chức cấp cao của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), để họ bỏ phiếu cho Qatar giành được quyền đăng cai tổ chức World Cup 2022.
Ông Mohamed Bin Hammam. Ảnh: AFP
Tờ Sunday Times khẳng định, đang nắm trong tay hàng nghìn bức thư điện tử và nhiều loại giấy tờ, văn bản khác chứng minh việc bỏ ra số tiền 5 triệu USD để mua chuộc quan chức FIFA là có thật. Số tiền này được chi thông qua một quan chức đình đám trong làng bóng đá thế giới, đó chính là Mohamed Bin Hammam (người Qatar) - cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á (nhiệm kỳ 2002 - 2011), cựu Ủy viên Ủy ban Điều hành FIFA (1996 - 2011), người đã bị Ủy ban Đạo đức FIFA cấm vĩnh viễn không được tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá vào năm 2012.
Tờ Sunday Times chỉ ra rằng, ông Mohamed Bin Hammam, khi còn là Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á, đã lập ra nhiều loại quỹ “đen”, sau đó sử dụng những loại quỹ này để chuyển tiền hối lộ cho nhiều quan chức cấp cao của FIFA nhằm giành được sự đề cử của đa số trong bộ máy điều hành của FIFA, mang về quyền đăng cai tổ chức World Cup 2022 cho Qatar.
Tờ Sunday Times cũng khẳng định, trong số những lần hối lộ, có lần ông Bin Hammam đã chuyển tổng cộng hơn 200 nghìn USD vào tài khoản của 30 quan chức cấp cao của Liên đoàn Bóng đá châu Phi; đồng thời, tổ chức 1 đêm hội từ hiện và thông qua đó, ông Bin Hammam đã chuyển rất nhiều tiền cho quỹ vận động cho Qatar giành quyền đăng cai World Cup 2022.
Ngoài ra, ông Bin Hammam, thông qua một doanh nghiệp ở Qatar do ông điều hành, cũng đã chuyển ít nhất 1,6 triệu USD vào nhiều tài khoản khác nhau nhưng đều đứng tên của cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bắc - Trung Mỹ và Caribe (Concacaf), cựu Phó Chủ tịch FIFA, ông Jack Warner, người đã phải từ chức hồi tháng 6/2011 vì dính líu tới bê bối tham nhũng, nhận hối lộ trong làng bóng đá thế giới.
Thậm chí, theo tờ Sunday Times, ông Bin Hammam còn “lì xì” bằng tiền mặt cho một số quan chức FIFA ngay trước ngày bỏ phiếu quyết định quốc gia nào giành quyền đăng cai World Cup 2022, với tổng số tiền “phong bì” lên tới 450 nghìn USD.
Sau hàng loạt những vụ bê bối này, vào năm 2012, ông Mohamed Bin Hammam đã bị Ủy ban Đạo đức FIFA cấm suốt đời không được tham gia vào bất kỳ hoạt động nào liên quan đến bóng đá. Án đã tuyên, nhiều quan chức cũng đã phải chịu án phạt, nhưng cho đến nay, vẫn còn chưa dứt những tranh luận thường xuyên diễn ra, rằng Qatar có đủ điều kiện và năng lực để tổ chức WorldCup 2022.
Đáp trả lại bài viết trên tờ Sunday Times, đại diện của Liên đoàn Bóng đá Qatar đã lên tiếng cho biết, họ “kịch liệt phản đối” tờ Sunday Times vì đã đăng tải bài viết này.
Đại diện Liên đoàn Bóng đá Qatar cũng khẳng định, ông Mohamed Bin Hammam không đóng một vai trò nào, dù chính thức, trực tiếp hay gián tiếp, đến việc giành quyền đăng cai World Cup 2022 của Qatar. Việc Qatar giành được quyền đăng cai World Cup 2022 là do “Qatar là ứng cử viên sáng giá nhất”, và rằng đó cũng là thời điểm thích hợp nhất để khu vực Trung Đông lần đầu tiên được tổ chức giải bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2022.
Khoảng 2 tháng trước đây, tờ Daily Telegraph của Anh, trong một bài viết về tình trạng tiêu cực trong bóng đá quốc tế hiện nay, cũng đã đề cập đến vụ ông Bin Hammam hối lộ ông Jack Warner - cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bắc - Trung Mỹ và Caribe (Concacaf), cựu Phó Chủ tịch FIFA, với số tiền khoảng 1,6 triệu USD. Trước đó, hồi tháng 1/2013, Tạp chí Bóng đá Pháp (France Football) đã đăng tải một bài phân tích về thực trạng bóng đá thế giới hiện nay, dài tới 20 trang, trong đó cũng đề cập đến vụ bê bối về quyền đăng cai World Cup 2022 của Qatar. Bài viết trong tạp chí này khẳng định, việc FIFA “ban” cho Qatar quyền đăng cai tổ chức World Cup 2022 chắc chắn có sự thao túng, lũng đoạn của các hành vi tham nhũng. |
Nhật Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Từ một nơi chứng kiến tham nhũng, hối lộ tràn lan đến nay đã trở thành miền đất không dung thứ cho quan tham, Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) cho thấy tính hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhờ vào sức mạnh của thể chế và sự ủng hộ của người dân.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
(Thanh tra) - Ủy ban Chống tham nhũng độc lập (ICAC) của Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) được đánh giá là một trong những mô hình thành công nhất trong cuộc chiến chống tham nhũng. Nhiệm vụ của ICAC bao gồm 3 mũi nhọn: điều tra/ngăn chặn (thực thi pháp luật), phòng ngừa, giáo dục.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Minh Nghĩa
Thái Minh
Hương Giang
Thanh Nhung
Đan Quế
Thanh Nhung
Thái Hải
Lan Anh
Thanh Hoa
Hương Giang
Hương Giang
Bảo Anh - Lan Anh
B.S