Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Công nhân tiêu biểu toàn quốc 2026: Biến cảm hứng thành hành động

Nguyễn Điểm

Chủ nhật, 25/10/2026 - 13:42

(Thanh tra) - Ngày 25/10, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức “Chương trình giao lưu Công nhân Việt Nam tiêu biểu với sinh viên - Khát khao vươn tới những đỉnh cao" tại Trường Đại học Công đoàn.

10 công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026. Ảnh: Hải Nguyễn

Đây không chỉ là dịp để tôn vinh những công nhân lao động giàu nghị lực, giỏi tay nghề, sáng tạo trong lao động, mà còn là cầu nối truyền cảm hứng, khơi dậy niềm tin, ý chí lập thân - lập nghiệp và khát vọng cống hiến trong mỗi sinh viên - những chủ nhân tương lai của đất nước.

Phát biểu khai mạc chương trình giao lưu, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam - cho biết, chương trình giao lưu công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc với sinh viên Trường Đại học Công đoàn có chủ đề "Khát khao vươn tới những đỉnh cao" là hoạt động có ý nghĩa trong các hoạt động của Chương trình tuyên dương 10 Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026.

Ông Ngọ Duy Hiểu cho biết, tại buổi giao lưu, Anh hùng Lao động Cù Thị Hậu - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và 10 công nhân Việt Nam tiêu biểu sẵn sàng chia sẻ câu chuyện thực tế về hành trình học hỏi, rèn luyện tay nghề, vượt qua khó khăn và không ngừng đổi mới trong công việc tới sinh viên.

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại buổi giao lưu. Ảnh: Hải Nguyễn

Phát biểu tại Chương trình, PGS.TS Lê Mạnh Hùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn cho biết, những câu chuyện về hành trình vượt khó, tinh thần đổi mới, sáng tạo và các sáng kiến trong lao động của những tấm gương tiêu biểu là bài học thực tiễn quý báu đối với giảng viên, sinh viên.

Nhiều sáng kiến không chỉ giúp rút ngắn thời gian làm việc, nâng cao năng suất, chất lượng lao động mà còn góp phần tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu cho doanh nghiệp và cải thiện thu nhập của người lao động.

Thông qua chương trình, nhà trường mong muốn giảng viên có thêm tư liệu thực tiễn để làm phong phú bài giảng; sinh viên có cơ hội bồi đắp lý tưởng, khát vọng cống hiến, chủ động học tập, nghiên cứu khoa học và phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo.

Đặc biệt, việc tiếp cận những kinh nghiệm thực tế từ các công nhân tiêu biểu sẽ giúp sinh viên có thêm động lực ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo vào học tập và công việc trong tương lai.

Chia sẻ tại buổi giao lưu, Anh hùng Lao động Cù Thị Hậu - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh, mỗi người dù xuất phát điểm bình thường vẫn có thể trưởng thành, đạt được những thành tựu trong công việc và đảm nhận những trọng trách lớn nếu không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện.

Bà Cù Thị Hậu cho biết, bà sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở tỉnh Phú Thọ. Cha mất khi mẹ đang mang thai bà được 3 tháng, bà chưa từng biết mặt cha. Mẹ đi làm xa, bà sống cùng anh chị từ nhỏ trong hoàn cảnh nhiều khó khăn. Đến năm 11 tuổi, bà mới bắt đầu học lớp 1 và chỉ học hết lớp 7 do không có điều kiện tiếp tục đến trường.

Năm 1962, bà bắt đầu làm công nhân xây dựng, sau đó chuyển sang làm công nhân dệt. Dù công việc lao động vất vả, bà luôn cố gắng học hỏi, tìm tòi sáng kiến và nâng cao tay nghề. Nhờ tinh thần ấy, chỉ sau 7 năm, bà đã đạt bậc thợ cao nhất của ngành dệt, đồng thời được công nhận là thợ giỏi dệt nhất miền Bắc.

Bên cạnh nỗ lực trong công việc chuyên môn, bà còn tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, các hoạt động vì miền Nam ruột thịt. Theo bà, không khí thi đua sôi nổi của thời kỳ đó, với tinh thần mỗi người làm việc bằng hai, đã tiếp thêm động lực để bà phấn đấu và trưởng thành.

Trong quá trình công tác, bà đạt danh hiệu 10 năm Chiến sĩ thi đua và được tuyên dương Anh hùng Lao động năm 1973.

Bà cho rằng, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đội ngũ giảng viên và sinh viên có vai trò quan trọng trong việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Bà cũng nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy lao động sáng tạo, đổi mới, ứng dụng công nghệ hiện đại và chuyển đổi số. Việc đào tạo cần gắn lý thuyết với thực hành, giúp người học có đủ kiến thức, kỹ năng và năng lực thích ứng với yêu cầu thực tế của doanh nghiệp, thị trường lao động.

Tại phần giao lưu với 10 Công nhân Việt Nam tiêu biểu, bạn Nguyễn Thị Thu Giang - sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Công đoàn - bày tỏ sự khâm phục, ngưỡng mộ đối với Anh hùng Lao động Phạm Đình Duẩn (Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin).

Anh hùng Lao động Phạm Đình Duẩn cho biết, khi mới vào ngành than, anh chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ trở thành Anh hùng Lao động.

Thời điểm đó, tôi chỉ nghĩ phải làm việc thật tốt, không ngừng học tập, rèn luyện bản thân, nâng cao trình độ, nghiên cứu và cải tiến những sáng kiến để nâng cao năng suất lao động. Đặc biệt, bảo đảm an toàn cho người lao động, để sau mỗi ca làm việc, anh em đều có thể trở về nhà an toàn.

Nói về những khó khăn trong quá trình tham gia cứu hộ, anh Duẩn cho biết, bản thân là thành viên đội cứu hộ bán chuyên của công ty, thường xuyên tham gia các nhiệm vụ ứng cứu, xử lý sự cố.

Theo anh, mỗi lần tham gia cứu hộ trong hầm lò đều tiềm ẩn những nguy cơ, rủi ro, đối diện với nhiều áp lực về thời gian.

Từ những trải nghiệm trong quá trình lao động và tham gia cứu hộ, Anh hùng Lao động Phạm Đình Duẩn cũng gửi gắm thông điệp đến các bạn học sinh, sinh viên rằng đừng quá lo lắng về việc bản thân có làm được điều gì lớn hay không. Hãy cố gắng học thật tốt, làm việc có trách nhiệm và biết chia sẻ với đồng nghiệp. Chính sự điều ấy sẽ bền bỉ qua năm tháng, sẽ tạo nên giá trị của bản thân và giá trị của những công việc mình đã thực hiện.

Chia sẻ tại buổi giao lưu, anh Nguyễn Thành Ngôn, Công ty Cổ phần Nam Việt cho biết, tôi thường chia sẻ với đồng nghiệp rằng, chúng ta cùng làm việc dưới một mái nhà chung, vì vậy mỗi người cần nỗ lực nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc. Những thiết bị do chúng tôi nghiên cứu, chế tạo không chỉ mang lại lợi ích cho công ty và người lao động mà còn góp phần thay thế những công việc nặng nhọc, khó khăn, giúp nâng cao năng suất lao động.

Công nhân tiêu biểu giao lưu với sinh viên. Ảnh: Hải Nguyễn

Muốn làm được điều đó, bản thân tôi phải luôn gần gũi anh em, lắng nghe từng ý kiến, sáng kiến, đồng thời chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng và khó khăn của mọi người trong quá trình làm việc.

Anh Ngôn nhấn mạnh: "Thất bại là mẹ thành công, nhưng thành công là bố của thành công". Bởi khi đã làm ra một sản phẩm tốt, chúng ta không nên dừng lại mà phải tiếp tục nghiên cứu, cải tiến để sản phẩm hoàn thiện hơn. Chính những thành công hôm nay sẽ tạo nền tảng cho những thành công tiếp theo.

Anh gửi lời nhắn nhủ tới các sinh viên đang học tập và chuẩn bị bước vào thị trường lao động là khi đã lựa chọn ngành nghề, các cần xác định mục tiêu rõ ràng và kiên trì theo đuổi mục tiêu đó đến cùng. Đừng dễ dàng bỏ cuộc hay buông xuôi trước khó khăn, bởi muốn đạt được thành công thì mỗi người phải không ngừng nỗ lực và phấn đấu.

Đặc biệt, đừng bao giờ thỏa mãn với những thành quả hiện tại mà đánh mất cơ hội phát triển trong tương lai. Hãy luôn giữ tinh thần cầu tiến, chủ động học hỏi, sáng tạo và cải tiến không ngừng. Đó là cách để mỗi người hoàn thiện bản thân, nâng cao năng lực nghề nghiệp và chinh phục những mục tiêu lớn hơn trong cuộc sống.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm