Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Sáng 25/10, tại xã Nam Ban Lâm Hà, TP Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển vùng kinh tế mới Hà Nội (1976 – 2026) với chủ đề “50 năm Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng - Đoàn kết, nghĩa tình, phát triển”.
Tại lễ kỷ niệm, TP Hà Nội trao biểu trưng kinh phí hỗ trợ xây dựng 22 nhà Đại đoàn kết, tổng trị giá 1,32 tỷ đồng dành cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã vùng kinh tế mới Hà Nội ở Lâm Đồng. Ảnh: CTV
Dự lễ kỷ niệm có đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội, tỉnh Lâm Đồng; các thế hệ cán bộ, cựu thanh niên xung phong tham gia xây dựng Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng, các gia đình tiêu biểu và đông đảo Nhân dân địa phương.
Đây là chương trình nhằm nhìn lại quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của vùng đất gắn với chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước sau ngày đất nước thống nhất; ghi nhận, tri ân công lao của các thế hệ cán bộ, thanh niên xung phong tiền trạm và Nhân dân Thủ đô.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười khẳng định, nửa thế kỷ đã đi qua, tình cảm giữa Hà Nội và Lâm Đồng không chỉ được lưu giữ trong tên gọi địa danh hay những trang sử, mà còn được bồi đắp bằng nghĩa tình, sự sẻ chia và trách nhiệm đối với nhau qua nhiều thế hệ. Đó chính là giá trị cần được trân trọng, gìn giữ và tiếp tục phát huy trong chặng đường phát triển mới của hai địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CTV
“Nhìn lại chặng đường 50 năm, chúng ta có cơ sở để khẳng định: Công cuộc xây dựng vùng kinh tế mới đã góp phần khai thác tiềm năng đất đai, tổ chức lại sản xuất, hình thành các vùng dân cư, tạo việc làm và xây dựng cơ sở hạ tầng; đồng thời củng cố quốc phòng, an ninh, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc. Đó không chỉ là quá trình khai hoang một vùng đất, mà còn là hành trình kiến tạo cuộc sống, gây dựng niềm tin và vun đắp tương lai cho nhiều thế hệ”, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười khẳng định.
Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, lễ kỷ niệm được tổ chức trong bối cảnh tỉnh Lâm Đồng bước vào giai đoạn phát triển mới sau hợp nhất ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Không gian phát triển mở rộng từ cao nguyên đến biển, đảo, cùng với tiềm năng về nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng, du lịch và kinh tế biển, tạo điều kiện để tỉnh tổ chức lại các nguồn lực, tăng cường liên kết và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: CTV
Trong định hướng chung ấy, các địa phương gắn với lịch sử vùng kinh tế mới Hà Nội cần tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được, chủ động khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển bền vững. Khu vực Lâm Hà, Đạ Tẻh cần nâng cao chất lượng, giá trị sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; phát triển thương mại, dịch vụ, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch; quan tâm đầu tư hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của Nhân dân.
Lâm Đồng mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Hà Nội trong xúc tiến đầu tư, thương mại; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến và tiêu thụ nông sản; văn hóa, thể thao, du lịch; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các nội dung hợp tác cần xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, phát huy thế mạnh của mỗi địa phương, xác định rõ trách nhiệm và kết quả, hướng đến lợi ích thiết thực của người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng dự lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển vùng kinh tế mới Hà Nội (1976 – 2026) với chủ đề “50 năm Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng - Đoàn kết, nghĩa tình, phát triển”. Ảnh: CTV
“Cùng với hợp tác cấp tỉnh, cần tiếp tục gìn giữ, làm sâu sắc các mối quan hệ kết nghĩa giữa các địa phương của Hà Nội với các xã được hình thành từ địa bàn Lâm Hà, Đạ Tẻh trước đây và những nơi có đông người Hà Nội sinh sống, lập nghiệp. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, các địa phương cần chủ động kết nối, kế thừa quan hệ truyền thống bằng những hoạt động trao đổi kinh nghiệm, giao lưu văn hóa, liên kết sản xuất, kinh doanh và chăm lo an sinh xã hội. Những giá trị lịch sử của vùng kinh tế mới cũng cần được phát huy trong giao lưu, du lịch về nguồn, để nghĩa tình giữa hai quê hương tiếp tục được vun đắp trong đời sống.
Về phía Lâm Đồng, chúng tôi xác định trách nhiệm trước hết là phát huy nội lực, chủ động đổi mới, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư và sự hỗ trợ quý báu của Thủ đô; tiếp tục xây dựng chính quyền gần dân, sát cơ sở, phục vụ người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các nội dung hợp tác được triển khai hiệu quả, lâu dài”, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh.
Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trao biểu trưng kinh phí hỗ trợ xây dựng 22 nhà Đại đoàn kết, tổng trị giá 1,32 tỷ đồng, dành cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã vùng kinh tế mới Hà Nội ở Lâm Đồng. Tỉnh Lâm Đồng cũng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng trước đây và xã Nam Ban Lâm Hà hiện nay.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 (từ 17/10-18/11) - mỗi sự đóng góp, mỗi công trình và phần việc an sinh đều mang ý nghĩa thiết thực, góp phần bồi đắp tình đoàn kết, nghĩa đồng bào.
Ngô Hương
(Thanh tra) - Sáng 25/10, tại xã Nam Ban Lâm Hà, TP Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển vùng kinh tế mới Hà Nội (1976 – 2026) với chủ đề “50 năm Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng - Đoàn kết, nghĩa tình, phát triển”.
Nguyễn Điểm
Giang Sơn
Nguyễn Điểm
Đăng Tân
Đan Quế
Ngô Hương
Thanh Lương
B.S
B.S
Bảo Anh
Nguyễn Điểm
Minh Tân