Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hoài Phương
Thứ tư, 14/07/2021 - 15:51
(Thanh tra) - Iraq bị thiếu điện kinh niên, đặc biệt là khi nhiệt độ mùa hè lên tới trên 50 độ C. Tham nhũng là một trong nhiều yếu tố đằng sau tình trạng thiếu hụt điện ở nước này.
Ở Baghdad, các chủ cửa hàng đặt quạt trên đường phố để hút khách. Ảnh: AFP
Tham nhũng trong Bộ Điện lực Iraq
Một quan chức cấp cao trong Bộ Điện lực Iraq hôm 13/7 đã bị kết án 4 năm tù vì tội nhận hối lộ để đổi lấy việc tạo điều kiện cho các hợp đồng cung cấp.
Hội đồng Tư pháp Tối cao Iraq cho biết, Raad Qassem Mohammed, với cương vị là Tổng Giám đốc Vụ Kinh tế, Hợp đồng và Đầu tư của Bộ Điện lực, “đã nhận một số tiền để đổi lấy việc tạo thuận lợi cho các giao dịch hợp đồng giữa Bộ Điện lực và Bộ Công nghiệp để cung cấp thiết bị vào năm ngoái ở Baghdad”.
Ngoài án tù, Tòa án Hình sự Chống tham nhũng của Baghdad đã yêu cầu Raad Qassem Mohammed phải nộp phạt 10 triệu dinar.
Cuối tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Điện lực Iraq Majed Mahdi Hantoosh đã từ chức trong khi nhiệt độ tăng lên tới 50 độ C ở các khu vực phía Nam như Basra, nơi các cuộc biểu tình đã nổ ra để phản đối tình trạng thiếu điện.

Bộ trưởng Bộ Điện lực Iraq Majed Mahdi Hantoosh, ngày 29/6 đã đệ đơn từ chức sau khi các cuộc biểu tình leo thang về tình trạng mất điện liên tục. Ảnh: middleeastmonitor
Iraq được xếp hạng 160/180 quốc gia được Tổ chức Minh bạch Quốc tế xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng, nằm trong số các quốc gia tham nhũng nhất trên thế giới. Sự tức giận của người dân về nạn tham nhũng tràn lan là một trong những yếu tố thúc đẩy các cuộc biểu tình chống Chính phủ nổ ra vào tháng 10/2019.
Tháng 8 năm ngoái, Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi đã thành lập một Ủy ban Chống tham nhũng và Chính phủ của ông đã thu hồi 1 tỷ USD vào năm 2020. Nhưng tham nhũng đã ăn sâu vào mạng lưới quyền lực được nuôi dưỡng từ năm 2003 và Chính phủ "không thể" nhổ tận gốc vấn nạn này - Rebwar Karim, Thành viên Ủy ban Tài chính của Quốc hội Iraq, cho biết vào tháng 4/2021.
Nắng nóng, thiếu điện kinh niên
Tình trạng nắng nóng và mất điện không phải điều mới lạ trong các tháng mùa hè ở Iraq. Nhưng năm nay, sự kết hợp này trở nên đặc biệt tồi tệ, đẩy đất nước vào một cuộc khủng hoảng năng lượng có nguy cơ gây bất ổn xã hội.
Trong khi đó, các chính trị gia đổ lỗi qua lại cho nhau. Bộ Điện lực đổ lỗi cho Bộ Dầu mỏ, Bộ Dầu mỏ đỗ lỗi cho Bộ Tài chính, còn Bộ Tài chính thì đổ lỗi cho Iran...

Tình trạng nắng nóng và mất điện không phải điều mới lạ trong các tháng mùa hè ở Iraq. Ảnh: ASAAD NIAZI / AFP via Getty Images
Sự giận dữ tại đất nước 40 triệu dân trước tình trạng cắt điện trầm trọng chưa từng có, hệ thống dịch vụ tồi tệ, cơ sở hạ tầng xuống cấp.
Một quan chức tại Bộ Điện lực Iraq cho biết, trung bình mỗi ngày, cư dân bị cắt điện khoảng 18 tiếng đồng hồ. Tình hình này ảnh hưởng tới cuộc sống tất cả người dân, doanh nghiệp, cơ sở y tế.
Quan chức này thừa nhận hệ thống năng lượng Iraq đã tồn tại nhiều vấn đề từ trước, và việc Iran dừng cung cấp điện càng khiến cuộc khủng hoảng năng lượng thêm tồi tệ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể góp phần phòng ngừa tham nhũng trong cung cấp dịch vụ bằng cách giảm nguy cơ can thiệp hoặc lạm dụng của con người, và bằng cách thể chế hóa các quy tắc tuân thủ. Nhưng, cũng có thể tồn tại nhiều hình thức tham nhũng trong sử dụng AI khu vực công.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
(Thanh tra) - Các hành vi lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tham nhũng có thể kể tới bao gồm: Thao túng AI để ra quyết định tự động; sử dụng AI để rửa tiền liên quan đến tham nhũng; dùng AI để thao túng ngôn luận trong các chiến dịch bầu cử; sử dụng AI để làm suy yếu trách nhiệm xã hội, các nhóm đối lập và sự bất đồng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
ThS. Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
ThS Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Hoàng Hưng
Trí Vũ
Hương Giang
Hương Trà
Trần Quý
Hương Trà
Hồng Nhung
Hoàng Hưng
Thu Huyền
Cảnh Nhật
Cảnh Nhật
Minh Tân