Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Luật Chống tham nhũng mới sẽ khiến đại gia thể thao “phát sốt”

Thứ bảy, 04/10/2014 - 06:48

(Thanh tra)- Dưới sức ép của cộng đồng quốc tế, Quốc hội Thụy Sĩ đã phải đưa ra thảo luận Dự án Luật Chống tham nhũng (CTN) mới, trong đó, đối tượng chủ yếu bị ảnh hưởng là những đại gia, những người đang hưởng lợi rất nhiều từ chính sách “thân thiện” của Thụy Sĩ đối với nguồn thu nhập của họ.

Ảnh minh họa: internet

Hiện nay, có khoảng 40 liên đoàn thể thao quốc tế, trong đó có Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), đặt trụ sở chính tại Thụy Sĩ.

Không phải ngẫu nhiên mà những tổ chức thể thao quốc tế chọn Thụy Sĩ làm nơi đặt đại bản doanh. Lý do rất quan trọng vì quốc gia này dành nhiều chế độ ưu đãi đặc biệt về tài chính, trong đó có vấn đề bảo mật thông tin tài khoản cá nhân, nhiều chế độ miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân. Những ưu đãi này rất có lợi cho những đại gia thể thao, những người lãnh đạo những tổ chức thể thao, trên danh nghĩa là những tổ chức hoạt động với mục đích phi lợi nhuận, nhưng hàng năm lại thu về hàng tỷ USD, chẳng hạn như FIFA.

Thu hàng tỷ USD mỗi năm, nhưng ở Thụy Sĩ, các tổ chức này lại không bị bắt buộc phải công khai tài khoản, đồng thời những khoản thuế cũng chỉ phải trả bằng một nửa so với ở những quốc gia khác.

Hơn thế, cho đến thời điểm này, Thụy Sĩ vẫn chưa có luật quy định cụ thể nào về CTN đối với cá nhân. Thế nên, điều tất yếu là những lãnh đạo các tổ chức thể thao quốc tế đều… rất yêu Thụy Sĩ. Cho đến nay, những cá nhân, dù bị nghi ngờ tham nhũng, nhận hối lộ, nhưng họ tỏ ra vẫn rất bình thản, bởi họ biết, Thụy Sĩ hiện đang CTN rất hiệu qua đối với những tổ chức, nhưng lại đang rất “ưu ái” đối với cá nhân. Có chăng, những cá nhân bị nghi ngờ tham nhũng cũng chỉ mới dừng lại ở hình thức… nghi ngờ.

Thế nhưng, với quá nhiều bê bối xảy ra trong thời gian qua liên quan đến FIFA, đến giới lãnh đạo chủ chốt của tổ chức này, như vụ bê bối mua bán phiếu bầu cho Qatar giành quyền đăng cai WorldCup, hay vụ bê bối bán bản quyền truyền hình liên quan đến Công ty ISL, rồi hàng loạt quan chức cấp cao của FIFA bị tố nhận hối lộ… Chính phủ Thụy Sĩ buộc phải nghiên cứu, xem xét để cho ra đời những quy định, những luật lệ mới nhằm tăng cường khả năng CTN đối với những đối tượng tham nhũng, nhận hối lộ là cá nhân (đối với các tổ chức liên quan đến tham nhũng, Thụy Sĩ đã có luật và quy định khá chặt chẽ).

Mặc dù vẫn biết, trình tự xây dựng luật của Thụy Sĩ thường là kéo dài, nhưng có một điều chắc chắn, cho đến cuối tháng 11 năm nay, Quốc hội Thụy Sĩ sẽ phải kết thúc việc xem xét, thảo luận Dự án Luật CTN mới, trong đó đưa đối tượng cá nhân tham nhũng vào tội danh hình sự, để từ đó dễ dàng thực hiện những cuộc điều tra về những hành vi tham nhũng, nhận hối lộ của các đối tượng là cá nhân.

Theo các chuyên gia pháp lý, hiện nay, ngành Tư pháp Thụy Sĩ vẫn còn bỏ lọt rất nhiều những quy định đối với những cá nhân, đặc biệt là giới chủ. Việc nghiên cứu và cho ra đời luật mới là để tạo sự công bằng giữa các cá nhân với nhau. Luật mới sẽ hình sự hóa những hành vi tham nhũng của giới chủ, đặc biệt là giới chủ trong những tập đoàn lớn, tập đoàn đa quốc gia, của lĩnh vực ngân hàng, y tế và cả trong lĩnh vực thể thao.

Mặc dù Thụy Sĩ vẫn rất cương quyết và tích cực hợp tác trong phòng CTN, nhưng với đối tượng là các tổ chức, cơ quan, còn với đối tượng là cá nhân, Thụy Sĩ không mấy “mặn mà”. Thế nhưng, sau Hội nghị Bộ trưởng Thể thao các nước châu Âu và Hội nghị Nhóm các nước CTN thuộc Liên minh châu Âu (Greco) vừa diễn ra, Thụy Sĩ không muốn trở thành “đích ngắm” của mọi chỉ trích của cộng đồng quốc tế, nên đã ra hạn chót đến cuối tháng 11 năm nay, Quốc hội nước này phải kết thúc việc xem xét, thảo luận một dự án luật về CTN đối với các cá nhân, để từ đó hoàn thiện và ban hành luật mới về CTN.

Khi luật mới ban hành, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những đại gia thể thao, vốn lâu nay luôn được “cưng chiều” ở Thụy Sĩ.

Nhật Minh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Chống tham nhũng trong sử dụng trí tuệ nhân tạo: Vì sao AI dễ bị lạm dụng?

Chống tham nhũng trong sử dụng trí tuệ nhân tạo: Vì sao AI dễ bị lạm dụng?

(Thanh tra) - Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể góp phần phòng ngừa tham nhũng trong cung cấp dịch vụ bằng cách giảm nguy cơ can thiệp hoặc lạm dụng của con người, và bằng cách thể chế hóa các quy tắc tuân thủ. Nhưng, cũng có thể tồn tại nhiều hình thức tham nhũng trong sử dụng AI khu vực công.

Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP

08:00 14/02/2026
Chống tham nhũng trong sử dụng trí tuệ nhân tạo: Điểm danh các hành vi lợi dụng AI

Chống tham nhũng trong sử dụng trí tuệ nhân tạo: Điểm danh các hành vi lợi dụng AI

(Thanh tra) - Các hành vi lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tham nhũng có thể kể tới bao gồm: Thao túng AI để ra quyết định tự động; sử dụng AI để rửa tiền liên quan đến tham nhũng; dùng AI để thao túng ngôn luận trong các chiến dịch bầu cử; sử dụng AI để làm suy yếu trách nhiệm xã hội, các nhóm đối lập và sự bất đồng.

Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP

14:41 13/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm