Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 06/05/2014 - 10:06
(Thanh tra)- Louis Lagassé, quốc tịch Québec, Canada, có thể sẽ phải đối mặt với phiên xét xử tại Pháp vì cáo buộc lạm dụng tài sản công, biển thủ công quỹ khi nắm giữ vị trí Tổng Giám đốc Công ty Truyền thông và Công nghiệp Lagassé (LCI - có trụ sở chính tại Douarnenez, vùng Bretagne, miền Tây nước Pháp), từ năm 2006 - 2010.
Ông Louis Lagassé. Ảnh: La Tribune
Theo kết quả điều tra của cơ quan tư pháp của Pháp, trong thời gian làm Tổng Giám đốc LCI, Lagassé đã nhiều lần thực hiện hành vi “trích quỹ” trái phép khoảng 30 triệu euro (khoảng 41,6 triệu USD). Ngoài ra, Lagassé cũng đã lạm dụng công quỹ, chi tiêu sai nguyên tắc khiến LCI đứng trên bờ vực phá sản vào năm 2011.
Trình tự tố tụng đối với ông Lagassé được các công tố viên tại Pháp tiến hành từ cuối năm 2013 và dự kiến đến đầu năm 2015 sẽ tiến hành phiên xét xử. Từ nay đến khi phiên xét xử diễn ra, cơ quan tư pháp của Pháp yêu cầu ông Lagassé phải nộp thế chấp 1 triệu euro, nếu không sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế tạm giam. Dự kiến, phiên xét xử diễn ra có sự xuất hiện của ít nhất 150 người liên quan và nếu bị kết có tội, ông Lagassé sẽ phải đối mặt với án tù rất nghiêm khắc và số tiền phạt rất lớn.
Ông Lagassé còn bị cáo buộc “ăn chặn” tiền thuế của các nhân viên làm việc tại LCI. Theo tính toán của cơ quan thuế Pháp, tổng số tiền thuế mỗi nhân viên của LCI phải nộp từ 5.000 - 12.000 euro, nhưng ông Lagassé đã yêu cầu kế toán trích xuất số tiền này để ông đi nộp trực tiếp, sau đó đút túi, khiến các nhân viên phải “è cổ” ra trả thuế. Với hơn 150 nhân viên, số tiền thuế mà ông Lagassé đút túi cũng lên đến hàng triệu euro.
Trong khi cơ quan tư pháp Pháp đang tiến hành các thủ tụng tố tụng, thì tại Québec, Canada, ngày 2/5, ông Louis Lagassé đã bất ngờ từ chức thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hydro-Québec (được coi là nhà sản xuất và cung cấp điện lớn nhất Canada, đồng thời là tập đoàn sản xuất thủy điện lớn nhất thế giới), vị trí mà ông đã nắm giữ suốt hơn 11 năm qua.
Không đưa ra chi tiết lý do, ông Lagassé cho biết, từ chức để tập trung thời gian cho… những công việc khác. Đồng thời, ông Lagassé khẳng định, việc từ chức này không hề liên quan đến cuộc điều tra, đến hoạt động tố tụng đang diễn ra tại Pháp.
Ngoài 2 chức vụ ở trên, ông Lagassé còn là cổ đông chiến lược của nhiều công ty, đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch Công ty Mediatrix - một công ty chuyên sản xuất phần mềm và các phụ kiện đi kèm cho các thế hệ điện thoại thông minh. Ông Lagassé còn là Chủ tịch Quỹ J.A. Louis Lagassé, được thành lập từ năm 1995, nhằm mục đích hỗ trợ phát triển nghệ thuật, khoa học và văn hóa. Từ năm 1996 đến nay, ông Lagassé là thành viên của Hội đồng Huân chương Canada. |
Nhật Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sự kết hợp giữa tham nhũng và tội phạm mạng tại các nước, vùng lãnh thổ có hệ thống và quản trị yếu kém đồng nghĩa với việc các biện pháp an ninh kỹ thuật số truyền thống trở nên không đủ hiệu quả. Điều này cũng nhấn mạnh yếu tố con người là một lỗ hổng nghiêm trọng…
ThS Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
(Thanh tra) - Tham nhũng là một yếu tố thúc đẩy nạn buôn bán người được ghi nhận rõ ở mọi giai đoạn của quá trình và trên mọi hình thức buôn bán người. Các mạng lưới tội phạm điều hành những trung tâm lừa đảo đã và đang tham gia vào hoạt động buôn bán người để thực hiện tội phạm cưỡng bức do tham nhũng tạo điều kiện.
ThS Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
ThS Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
ThS Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
ThS Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
ThS Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thu Huyền
Trung Hà
Ngọc Trâm
Trung Hà
Thái Minh
Nam Dũng
Trần Kiên
Thái Minh
Bùi Bình
Trần Quý
Trần Kiên
Hải Lương