Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Điều tra 20 cán bộ cấp Thứ trưởng trở lên

Thứ bảy, 01/03/2014 - 08:03

(Thanh tra)- Trong chiến dịch chống tham nhũng từ cán bộ cấp thấp cho đến lãnh đạo cấp cao, từ địa phương cho đến Trung ương, nhằm mục tiêu “đập chết cả ruồi lẫn hổ” do ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, phát động từ khi lên lãnh đạo đến nay đã có không dưới 20 cán bộ từ cấp Thứ trưởng trở lên bị rơi vào vòng điều tra.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cam kết đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng. Ảnh: RIA Novosti

“Ba vũ khí” quan trọng


Năm 2014 này, Chính phủ Trung Quốc sẽ đẩy mạnh nỗ lực làm trong sạch hệ thống chính quyền và đề ra kế hoạch chống tham nhũng cụ thể - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khẳng định như vậy tại một cuộc họp của Chính phủ Trung Quốc về chống tham nhũng diễn ra mới đây, theo Tân Hoa Xã ngày 23/2/2014.

Thủ tướng Trung Quốc cho rằng, “tản quyền”, “minh bạch” và “không khoan nhượng” là 3 vũ khí lợi hại nhất trong cuộc chiến chống tham nhũng.

Báo cáo của ông Lý Khắc Cường kêu gọi siết chặt việc kiểm toán số liệu tài chính của Chính phủ, việc quản lý ngân sách cần bao gồm cả phần quản lý thu, chi của Chính phủ và khuyến khích các kiểm toán viên mạnh dạn tố giác khi phát hiện những sai phạm.

Đề nghị các cơ quan thanh tra can đảm hơn trong việc điều tra vi phạm của quan chức Nhà nước; người đứng đầu Chính phủ Trung Quốc cũng yêu cầu tăng cường giám sát hệ thống quyền lực vì cho rằng, công cuộc chống tham nhũng khó thành công nếu không kiểm soát tốt quyền lực và sự chi tiêu của các quan chức.

Cũng tại cuộc họp, ông Lý Khắc Cường đã cam kết minh bạch hoàn toàn các công việc của Chính phủ, đặc biệt trong 3 khoản chi công cho các quan chức về ô tô, các chuyến công tác và tiệc chiêu đãi.

Thủ tướng Chính phủ Trung Quốc còn nhấn mạnh sẽ nỗ lực tối đa nhằm nới lỏng các thủ tục hành chính trong việc thông qua các dự án đầu tư đồng thời đề nghị công khai hơn nữa vấn đề an toàn thực phẩm và dược phẩm, phí dịch vụ y tế và nhà ở...

Cũng với mục đích chống tham nhũng “không khoan nhượng”, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cảnh báo rằng, công cuộc điều tra 1 vụ bê bối không chỉ nhằm vào đối tượng bị điều tra mà còn xem xét luôn thái độ của các cán bộ điều tra và các cơ quan giám sát trong nội bộ Đảng. Theo đó, phải phát hiện rõ ai bị tố cáo tham nhũng; người ra lệnh điều tra đối tượng bị tố cáo tham nhũng có nghiêm túc, có quyết tâm làm đến nơi đến chốn hay chỉ làm lấy lệ, để sót hay thậm chí giấu diếm, bao che cho cán bộ phạm kỷ luật.

Theo Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, thời gian qua đã có nhiều hành vi tham nhũng chỉ bị phát hiện sau khi cán bộ được thăng quan, tiến chức và những vụ việc này đã làm “dân chúng bất bình, đánh mất niềm tin” vào Đảng.

Phá “trường thành” không dễ

Đài Tiếng nói nước Nga dẫn lời chuyên gia Yakov Berger, Viện Nghiên cứu Viễn Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho rằng, bất chấp những dự báo ảm đạm, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình đã triển khai được cuộc “săn lùng” nghiêm khắc với cả "hổ" (quan chức cấp cao) lẫn "ruồi” (quan chức cấp thấp). “Đây là cuộc đấu tranh không thương xót, đấu tranh sinh tử và triệt hạ không ít người, nhưng tôi tin sẽ thành công dưới sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình. Nhân đây xin nói thêm, trong cuộc chiến này, ông Tập Cận Bình có sự hỗ trợ của ông Vương Kỳ Sơn - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sự kết hợp này đóng vai trò rất lớn trong cuộc chiến chống tham nhũng”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình quyết tâm “đập chết cả ruồi lẫn hổ”. Ảnh: Getty Images

“Trong Đảng, tất nhiên, có sự chấp thuận dành cho chiến dịch này. Nhưng, vẫn có những người mà quyền lợi liên quan đến tham nhũng. Họ trực tiếp hưởng lợi từ tệ nạn đó. Tôi nghĩ rằng, những nhân vật như vậy không mấy ủng hộ cho chiến dịch. Chính ông Tập Cận Bình cũng thừa nhận điều này khi nói đang tiến hành cuộc đấu tranh rất phức tạp và khó khăn. Nhưng, cuộc đấu tranh được thực hiện với quyết tâm cao nhất, huy động tất cả mọi phương tiện” - chuyên gia Yakov Berger phân tích và nói rõ thêm: “Đương nhiên, để đè bẹp sức kháng cự của tham nhũng, ông Tập Cận Bình đang sử dụng các cơ cấu đấu tranh chống lại cái ác. Ông đã huy động cả “sức mạnh mềm”, như nguyên lý của Chủ tịch Mao Trạch Đông, về thực chất là biện pháp chấn chỉnh hành vi, xóa bỏ nếp sống xa xỉ - môi trường nuôi dưỡng tham nhũng và là chỗ dựa của tham nhũng. Mại dâm, cờ bạc và ma túy cũng nằm trong số này. Vì thế, đang tiến hành cùng lúc theo những cách thức và biện pháp tấn công khác nhau. Nhưng mục tiêu chỉ có 1 là phá vỡ chống cự của tham nhũng”.

Các chuyên gia cũng dự đoán, quan điểm cương quyết chống tham nhũng của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình và những người ủng hộ ông trong Đảng sẽ tiếp tục kìm hãm thị trường hàng cao cấp. Nhưng, Đài Tiếng nói nước Nga cũng cảnh báo, những đối tượng vốn tích lũy được tài sản khổng lồ tại thị trường không dễ dàng chia tay với “cỗ máy gia tốc” này. Họ giảm năng suất chứ không buông thị trường, hy vọng vào những luồng gió chính trị. Tâm trạng của họ sẽ tìm thấy sự đồng cảm trong môi trường quan chức mà mới hôm qua còn đua nhau cưỡi Limousine đi mua sắm ở các cửa hiệu đắt tiền. Bởi thế, “những chiến sĩ kiên cường chống lãng phí và tham nhũng không thể không hiểu rằng việc phá "bức trường thành" này sẽ gặp nhiều chông gai”.

Thẳng tay “trảm” quan tham

Trong những hành động cụ thể, sau khi thông điệp tiếp tục đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng của Thủ tướng Lý Khắc Cường được đưa ra; ngày 24/2, trên cổng thông tin của mình, Chính phủ Trung Quốc thông báo đã chính thức cách chức Thứ trưởng Bộ Công an Lý Đông Sinh.

Ông Lý Đông Sinh khi còn làm Người Phát ngôn của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: AFP

Ông Lý Đông Sinh từng làm Người Phát ngôn của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc trước khi chuyển sang làm Thứ trưởng Bộ Công an vào năm 2009, khi ông Chu Vĩnh Khang, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, người từng phụ trách mảng pháp luật và chính trị, bao gồm cả ngành An ninh, còn tại vị.

Hay như, Giám đốc Sở An ninh Bắc Kinh Liang Ke cũng đã chính thức bị bắt. Theo các nguồn tin Trung Quốc được Báo New York Times của Mỹ trích dẫn, hồi tháng 1/2014, Giám đốc Sở An ninh Bắc Kinh đã bị giam, dưới sự kiểm soát của đơn vị chống tham nhũng thuộc Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Giám đốc Sở An ninh Bắc Kinh Liang Ke. Ảnh: paper.wenweipo.com

Cần nhắc thêm, thời gian qua đã có không ít doanh nghiệp và quan chức thân cận với ông Chu Vĩnh Khang bị điều tra.

Đơn cử, AFP cho biết, ngày 18/2/2014, chính quyền Trung Quốc đã thông báo mở cuộc điều tra nhằm vào ông Ký Văn Lâm, Phó Tỉnh trưởng Hải Nam. “Ở Trung Quốc đang diễn ra cuộc tấn công mạnh mẽ nhằm vào những đối tượng tham nhũng nổi bật - cuộc săn những "con hùm” lớn” - ông Yakov Berger, Viện Nghiên cứu Viễn Đông nhận xét như vậy với Đài Tiếng nói nước Nga về sự kiện bắt đầu cuộc điều tra với Phó Chủ tịch tỉnh Hải Nam Ký Văn Lâm.

Ông Ký Văn Lâm từng là trợ lý cho ông Chu Vĩnh Khang. Ảnh: BBC

Theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Ký Văn Lâm bị điều tra vì những “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật” - cách diễn giải lý do điều tra quen thuộc dành cho các trường hợp cán bộ bị nghi ngờ có dính líu vào tham nhũng ở Trung Quốc trong thời gian gần đây.

Ông Ký Văn Lâm từng làm việc với ông Chu Vĩnh Khang khi ông này còn làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Đất đai. Ông Ký Văn Lâm cũng từng làm trợ lý cho ông Chu Vĩnh Khang thời gian ông Chu Vĩnh Khang làm Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên. Ông Ký Văn Lâm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an từ tháng 4/2003 tới tháng 12/2008, theo Nhân dân Nhật báo. (Ông Chu Vĩnh Khang làm Bộ trưởng Bộ Công an từ năm 2002 - 2007).

Ngoài ra, theo BBC, một loạt quan chức hàng đầu có quan hệ với ông Chu Vĩnh Khang cũng đang đối diện với nguy cơ bị điều tra, trong đó có các cán bộ tỉnh Tứ Xuyên là Lý Xuân Thành và Lý Sùng Hy hay cựu lãnh đạo ngành Dầu khí là ông Tưởng Khiết Mẫn. (Ông Chu Vĩnh Khang từng là Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc giai đoạn 1996 - 1998).

Ông Chu Vĩnh Khang cũng được cho là người bảo trợ cho cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai.

Ông Chu Vĩnh Khang từng phụ trách mảng pháp luật và chính trị, bao gồm cả ngành An ninh Trung Quốc. Ảnh: Reuters


Hồi năm ngoái, truyền thông phương Tây và Hồng Công từng cho biết, có nguồn tin “gần gũi với giới lãnh đạo Trung Quốc” tiết lộ ông Chu Vĩnh Khang “bị điều tra”. Nếu đúng là như vậy thì đây sẽ là lần đầu tiên kể từ hàng chục năm qua, 1 Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, kể cả đương chức hoặc đã nghỉ hưu, bị đưa ra truy tố. Sự kiện này, nếu có, đương nhiên, được một số nhà phân tích nhận định là sẽ gây chấn động mạnh hơn cả “vụ Trùng Khánh" của ông Bạc Hy Lai (2012 - 2013), liên quan đến các nhóm tham nhũng lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Thu hồi gần 66,67 tỷ USD từ các vụ án tham nhũng

Năm 2013, cơ quan chức năng Trung Quốc đã thu hồi 400 tỷ nhân dân tệ (khoảng 65,67 tỷ USD) từ các vụ án tham nhũng. Hơn 40 nghìn quan chức bị xử lý vi phạm kỷ luật, hơn 10 nghìn người bị sa thải.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kinh nghiệm chống tham nhũng của Hồng Kông: Sức mạnh thể chế và sự ủng hộ của người dân

Kinh nghiệm chống tham nhũng của Hồng Kông: Sức mạnh thể chế và sự ủng hộ của người dân

(Thanh tra) - Từ một nơi chứng kiến tham nhũng, hối lộ tràn lan đến nay đã trở thành miền đất không dung thứ cho quan tham, Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) cho thấy tính hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhờ vào sức mạnh của thể chế và sự ủng hộ của người dân.

Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP

17:00 21/03/2026
Kinh nghiệm chống tham nhũng của Hồng Kông: Phương pháp tiếp cận 3 mũi nhọn

Kinh nghiệm chống tham nhũng của Hồng Kông: Phương pháp tiếp cận 3 mũi nhọn

(Thanh tra) - Ủy ban Chống tham nhũng độc lập (ICAC) của Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) được đánh giá là một trong những mô hình thành công nhất trong cuộc chiến chống tham nhũng. Nhiệm vụ của ICAC bao gồm 3 mũi nhọn: điều tra/ngăn chặn (thực thi pháp luật), phòng ngừa, giáo dục.

Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP

14:00 21/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm