Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cựu Phó Chủ tịch SNC-Lavalin nhận tội

Thứ sáu, 22/08/2014 - 10:49

(Thanh tra)- Riadh Ben Aissa - cựu Phó Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng SNC-Lavalin (Canada), sau hơn 2 năm bị tạm giữ tại Thụy Sĩ, đã “đồng ý” nhận một số tội danh trong số hàng chục tội danh mà cơ quan tư pháp Thụy Sĩ đưa ra.

Cựu Phó Chủ tịch SNC-Lavalin Riadh Ben Aissa. Ảnh: RadioCanada

Theo cơ quan tư pháp Canada, việc ông Riadh Ben Aissa nhận tội trước cơ quan tư pháp Thụy Sĩ đã mở ra cánh cửa để dẫn độ cựu quan chức này về nước, chịu sự xét xử của tòa án Canada cũng với hàng loạt tội danh như tham nhũng, hối lộ, biển thủ…

Riadh Ben Aissa bị tạm giữ tại Thụy Sĩ từ hơn 2 năm nay. Đây được coi là kỷ lục tạm giữ trong ngành Tư pháp nước này. Bị bắt hồi tháng 4/2012, Riadh Ben Aissa đã bị cơ quan tư pháp Thụy Sĩ cáo buộc hàng loạt tội danh trong quá trình điều hành SNC-Lavalin để giành được nhiều hợp đồng trị giá hàng tỷ USD ở Libya, dưới thời Tổng thống Mouammar Kadhafi.

Theo điều tra của cơ quan tư pháp Thụy Sĩ, Ben Aissa đã thành lập nhiều công ty “bình phong” được đặt tại những vùng lãnh thổ “thiên đường về thuế”, sau đó mở nhiều tài khoản ở các ngân hàng tại Thụy Sĩ. Những công ty “bình phong” này được SNC-Lavalin sử dụng như những đối tác thương mại trong việc giành được các hợp đồng béo bở tại Libya.

Các điều tra viên Thụy Sĩ cũng đã thu thập được bằng chứng cho thấy những công ty “bình phong” đã chi vài chục triệu USD cho Saadi Kadhafi - con trai của cố Tổng thống Libya. Trong số tiền đó, Riadh Ben Aissa đã giữ lại khoảng 40 triệu USD.

Phát ngôn viên Tòa án Hình sự Liên bang Thụy Sĩ cho biết, cơ quan này vừa triệu tập các luật sư của Ben Aissa, của SNC-Lavalin và các kiểm sát viên đến nghe và giám sát lời thú nhận của Ben Aissa. Theo thông tin ban đầu, tại phiên triệu tập, Riadh Ben Aissa thừa nhận mọi cáo buộc do cơ quan tư pháp Thụy Sĩ đưa ra, chỉ bác bỏ duy nhất tội danh “lừa đảo”.

Một phiên tòa ở Thụy Sĩ sẽ được mở vào tháng 10 tới để xét xử Ben Aissa. Và, theo nguồn tin từ cơ quan tư pháp Thụy Sĩ, do “thành khẩn” nhận tội nên Ben Aissa có thể sẽ chỉ phải chịu hình phạt tù tối đa là 3 năm tù giam. Trong khi đó, cựu Phó Chủ tịch SNC-Lavalin đã bị tạm giữ hơn 2 năm nên sẽ được ra tù vào tháng 4 năm sau.

Tuy nhiên, cơ quan tư pháp Canada cho biết, đã đề nghị và nhận được sự đồng ý của cơ quan tư pháp Thụy Sĩ cho phép dẫn độ cựu Phó Chủ tịch SNC-Lavalin về Canada để đối mặt với hàng loạt cáo buộc hình sự, trong đó có cáo buộc lừa đảo, hối lộ 22,5 triệu USD để giúp SNC-Lavalin giành được hợp đồng xây dựng và khai thác Trung tâm Đại học Y McGill (CUSM) ở TP Montreal.

Theo cơ quan tư pháp Canada, Riadh Ben Aissa cũng đã sử dụng hàng loạt công ty “bình phong” ở các “thiên đường thuế” như những công cụ để che giấu những khoản thu nhập mờ ám của Arthur Porter - Tổng Giám đốc và Yanaï Elbaz - Phó Tổng Giám đốc CUSM. Đổi lại, SNC-Lavalin đã giành được hợp đồng xây dựng khu phức hợp y tế trị giá tới 1,3 tỷ USD.

Liên quan đến những bê bối xảy ra tại CUSM, Pierre Duhaime - cựu Chủ tịch SNC-Lavalin cũng đã thừa nhận những hành vi sai phạm.

“Chúng ta phải đợi đến khi nào cơ quan tư pháp nước ngoài có kết luận và kết án chính thức, bị cáo chấp hành xong hình phạt và bị dẫn độ về Canada, lúc đó, mới chính thức bắt đầu quá trình tố tụng. Tuy nhiên, ngay từ bây giờ, các cơ quan liên quan ở Canada đã chuẩn bị xong xuôi mọi việc, chỉ chờ ngày “nghị án” đối với Riadh Ben Aissa”, Jean Pascal Boucher - quan chức ngành Tư pháp Canada, cho biết.

Nhật Minh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kinh nghiệm chống tham nhũng của Hồng Kông: Sức mạnh thể chế và sự ủng hộ của người dân

Kinh nghiệm chống tham nhũng của Hồng Kông: Sức mạnh thể chế và sự ủng hộ của người dân

(Thanh tra) - Từ một nơi chứng kiến tham nhũng, hối lộ tràn lan đến nay đã trở thành miền đất không dung thứ cho quan tham, Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) cho thấy tính hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhờ vào sức mạnh của thể chế và sự ủng hộ của người dân.

Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP

17:00 21/03/2026
Kinh nghiệm chống tham nhũng của Hồng Kông: Phương pháp tiếp cận 3 mũi nhọn

Kinh nghiệm chống tham nhũng của Hồng Kông: Phương pháp tiếp cận 3 mũi nhọn

(Thanh tra) - Ủy ban Chống tham nhũng độc lập (ICAC) của Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) được đánh giá là một trong những mô hình thành công nhất trong cuộc chiến chống tham nhũng. Nhiệm vụ của ICAC bao gồm 3 mũi nhọn: điều tra/ngăn chặn (thực thi pháp luật), phòng ngừa, giáo dục.

Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP

14:00 21/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm