Theo dõi Báo Thanh tra trên
Lê Hữu Chính
Thứ năm, 10/09/2026 - 19:52
(Thanh tra) - Chiều 10/9, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2026.
UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9. Ảnh: TĐ
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Văn Bảo, Lê Đức Tiến đồng chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương trong toàn tỉnh.
Báo cáo số 7702/BC-STC của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị tại phiên họp cho thấy, bức tranh kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2026 duy trì đà tăng trưởng tích cực trên nhiều lĩnh vực.
Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản giữ nhịp độ ổn định với sản lượng lúa vụ Hè Thu ước đạt 215.502,7 tấn (tăng 1,8%), sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 107.444,9 tấn (tăng 3,2%) và sản lượng thủy sản đạt 99.692,4 tấn (tăng 2,9%).
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) 8 tháng tăng 12,2% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 11,9%, doanh thu dịch vụ tăng 10,1%, trong khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt 1.842 triệu USD, tăng 4,7%.
Hoạt động du lịch tạo dấu ấn bứt phá khi toàn tỉnh đón hơn 8,74 triệu lượt khách, tăng 12,05%, mang lại doanh thu dịch vụ du lịch hơn 10.055 tỷ đồng.
Về tài chính - ngân sách, tổng thu ngân sách Nhà nước 8 tháng thực hiện đạt 8.627,2 tỷ đồng, bằng 68,4% dự toán Trung ương giao và 63,4% dự toán địa phương.
Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục khởi sắc với 54 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn hơn 35.271 tỷ đồng, tiếp nhận 36 dự án NGO với vốn cam kết hơn 21 triệu USD, đồng thời có 1.045 doanh nghiệp thành lập mới.
Các chính sách an sinh xã hội, y tế, giáo dục và chăm sóc người có công được triển khai chu đáo, kịp thời; quốc phòng - an ninh và chủ quyền biên giới tiếp tục được giữ vững.
Bên cạnh những kết quả tích cực, phiên họp thẳng thắn chỉ rõ các tồn tại, thách thức cần tập trung khắc phục.
Đáng chú ý, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến ngày 31/8/2026 mới đạt gần 2.920,2 tỷ đồng (bằng 44,35% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao), nhiều dự án còn vướng mắc thủ tục giải phóng mặt bằng, công tác quy hoạch phân khu và việc thỏa thuận đấu nối giao thông BOT.
Thu ngân sách nhà Nước dù đạt tiến độ dự toán nhưng so với cùng kỳ vẫn giảm 7,1%.
Để hiện thực hóa kịch bản tăng trưởng kinh tế quý III đạt mức 11,28%, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh yêu cầu các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương tập trung cao độ nguồn lực và quyết liệt thực thi các nhóm giải pháp trọng tâm.
Trước hết, ngành Tài chính, Thuế và Tài nguyên phối hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế; đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt phương án giá đất cụ thể đối với các khu đô thị, dự án thương mại dịch vụ và quỹ đất đấu giá nhằm khai thác tối đa nguồn thu.
Quy trình định giá đất và tính tiền thuê đất phải bảo đảm tính công khai, minh bạch, tuyệt đối không tạo thêm điểm nghẽn hành chính gây chậm trễ việc thực hiện dự án của các nhà đầu tư.
Đối với công tác đầu tư công, người đứng đầu chính quyền tỉnh chỉ đạo quyết liệt phấn đấu đưa tỷ lệ giải ngân đến cuối tháng 9 đạt tối thiểu 70% kế hoạch được giao, kiên quyết thực hiện điều chuyển vốn từ các công trình chậm tiến độ sang các dự án giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn.
Các đơn vị tập trung tháo gỡ dứt điểm điểm nghẽn mặt bằng để đẩy nhanh các dự án công nghiệp trọng điểm như Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I (sớm vận hành thương mại Tổ máy số 1 vào tháng 11/2026), Nhà máy LNG Quảng Trạch II, Thủy điện La Trọng và các dự án truyền tải điện.
Song song với đó, công tác quản lý tài sản công phải được siết chặt. Các địa phương khẩn trương rà soát quỹ nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy để có phương án bố trí, sử dụng hiệu quả, tránh bỏ hoang gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước. Các tồn đọng về hạ tầng kỹ thuật kết nối tại các khu dân cư, khu đô thị cũng phải được xử lý dứt điểm để bảo đảm cuộc sống dân sinh.
Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, công tác tiếp công dân, thanh tra, xử lý khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm để bảo đảm ổn định trật tự trị an.
Theo báo cáo, trong tháng 8, toàn tỉnh đã tiếp 388 lượt với 267 lượt người/231 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh chủ yếu phát sinh trong lĩnh vực quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bồi thường giải phóng mặt bằng.
Ngành Thanh tra tỉnh đang theo dõi, đôn đốc thực hiện 71 kết luận thanh tra và thực hiện xác minh tài sản, thu nhập theo kế hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh và 2 Phó Chủ tịch chủ trì phiên họp. Ảnh: TĐ
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị quán triệt người đứng đầu các cấp, các ngành phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, chủ động đối thoại và xử lý dứt điểm các tranh chấp, khiếu kiện ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, tránh đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên gây bức xúc kéo dài trong Nhân dân.
Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.
Các cơ quan chức năng phải nghiêm túc họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với các sai phạm đã được chỉ ra qua thanh tra, đồng thời đôn đốc thu hồi triệt để tiền, tài sản sai phạm vào ngân sách Nhà nước.
Ngoài ra, tỉnh cũng đặt mục tiêu hoàn thành chiến dịch "100 ngày hành động" xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trước ngày 31/12/2026; chủ động ứng phó thiên tai mùa mưa bão theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân.
Nhấn mạnh yêu cầu phát triển nhanh nhưng phải gắn chặt với kỷ luật công vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung tháo gỡ khó khăn về đất đai, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, quản lý chặt tài sản công và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều 10/9, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2026.
Lê Hữu Chính
(Thanh tra) - Chiều 10/9, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý Đề án Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2029) .
Nguyễn Điểm
Hương Giang
Hương Giang
Minh Tân
Thu Huyền
Thanh Lương
Nhài Nhật
PV
Đăng Tân
Hương Trà
Lê Hữu Chính
Nguyễn Điểm
Thanh Lương
Thư Kỳ
Thư Kỳ