Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 04/05/2018 - 14:55
Sáng 3-5, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh có buổi tiếp xúc hơn 200 cử tri của ba xã Bình Phước, Tân Long và Hòa Tịnh, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long để báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ V, Quốc hội khóa 14 và thông tin với cử tri về tình hình kinh tế-xã hội của đất nước trong những tháng đầu năm 2018.
Hơn 200 cử tri của huyện Mang Thít lắng nghe báo báo của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.
Tại buổi tiếp xúc, vấn đề được nhiều cử tri quan tâm nhất là vấn nạn tham nhũng, tiêu cực xảy ra tại các cơ quan công quyền từ T.Ư tới địa phương. Tuy nhiên, cử tri bày tỏ đồng tình với các biện pháp phòng chống tham nhũng đang được Đảng và Nhà nước thực hiện trong thời gian qua; đồng thời, mong muốn công tác này tiếp tục thực hiện quyết liệt và hiệu quả hơn nữa. Bên cạnh đó là tình trạng sản xuất và tiêu thụ thực phẩm không an toàn; đề nghị tăng mức chế tài xử phạt để đủ sức răn đe, xử phạt nghiêm minh nhằm phòng ngừa vi phạm. Cử tri cũng bày tỏ mong muốn Chính phủ có nhiều hơn nữa sự quan tâm đầu tư cải thiện hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế tại các huyện, xã vùng căn cứ kháng chiến trước đây…
Cử tri Nguyễn Thanh Sơn, ngụ xã Bình Phước, huyện Mang Thít phản ánh: cần sớm hỗ trợ di dời các hộ dân sống trong vùng sạt lở bờ sông, bị ảnh hưởng đến đất đai, nhà cửa; có giải pháp cho tình trạng thiếu đội ngũ nhân lực y tế cơ sở trong khám chữa bệnh cho người dân; thiếu nước sạch phục vụ sinh hoạt…
Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri sáng nay, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chia sẻ những khó khăn của các xã vùng sâu, vùng xa của huyện Mang Thít; đồng thời động viên đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã tiếp tục nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; đồng thời, yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Long rà soát lại và giải quyết dứt điểm hồ sơ người có công trên địa bàn tỉnh còn tồn đọng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nêu rõ quan điểm thông thoáng cho người làm ăn chân chính nhưng phải nghiêm khắc với kẻ gian dối, Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý phải bảo đảm chế tài đủ sức răn đe, không để chi phí vi phạm “rẻ” hơn chi phí tuân thủ.
(Thanh tra) - Theo Thủ tướng, cấp có thẩm quyền đã có quyết định giao Bộ Y tế là cơ quan quản lý Nhà nước chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm. Trách nhiệm này ở địa phương thuộc về Sở Y tế và cấp xã là Phòng Văn hóa - Xã hội.
Hải Hà
Đăng Tân
Đan Quế
Ngô Hương
Thanh Lương
B.S
B.S
Bảo Anh
Nguyễn Điểm
Minh Tân