Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Rà soát việc quản lý, sử dụng lô đất 282 Lạc Long Quân

Thứ bảy, 04/03/2017 - 19:26

(Thanh tra) - Liên quan đến quá trình sử dụng lô đất tại ngõ 282 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội cùng những ý kiến của cử tri trên địa bàn muốn dành lô đất này để xây trường mầm non, UBND TP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát cơ sở pháp lý, quá trình giải quyết hồ sơ quy hoạch và chủ trương của TP liên quan đến khu đất để có cơ sở giải quyết dứt điểm vụ việc.

Từ nhiều năm nay, UDIC liên tục có động thái chuyển đổi mục đích sử dụng lô đất tại ngõ 282 Lạc Long Quân, trong khi người dân muốn dành đất xây trường mầm non. Ảnh: QĐ

UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 984/VP-ĐT gửi các sở, ngành liên quan cho ý kiến về quy hoạch, kiến trúc và quản lý, sử dụng đất tại số 282 Lạc Long Quân, hiện đang được Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) sử dụng, để xây dựng trường mầm non.

UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch Kiến trúc kiểm tra, có văn bản đề xuất, báo cáo UBND TP về quy hoạch, kiến trúc tại địa chỉ trên (nêu rõ cơ sở pháp lý, quá trình giải quyết hồ sơ quy hoạch và chủ trương của TP liên quan đến khu đất nêu trên).

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND quận Tây Hồ tổ chức rà soát hồ sơ, tài liệu, chỉ đạo của TP có liên quan đến việc quản lý sử dụng đất tại số 282 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ; nghiên cứu kiến nghị của công dân. Trên cơ sở đó, tổng hợp, thống nhất đề xuất biện pháp giải quyết, báo cáo UBND TP xem xét, quyết định.

Khu đất tại ngõ 282 Lạc Long Quân có diện tích 2.599m2 đang được UBND TP Hà Nội cho UDIC thuê làm địa điểm đội xe và bảo dưỡng xe từ năm 1996 cho đến nay.

Đến ngày 3/1/2012, UBND quận Tây Hồ đã có văn bản đề xuất với UBND TP xin xây dựng trường mầm non tại khu đất này và ngày 8/3/2012, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã đồng ý về chủ trương.

Sau đó, chủ trương này vẫn không được thực hiện và UBND TP Hà Nội vẫn tiếp tục cho UDIC thuê khu đất trên theo hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm. Còn trong suốt những năm được thuê đất, UDIC liên tục có động thái xin chuyển mục đích sử dụng lô đất này sang làm nhà ở để bán; xây dựng khách sạn, dịch vụ thương mại.

Cũng trong hàng chục năm qua, cử tri phường Bưởi liên tục có kiến nghị gửi Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội xem xét giao lại khu đất trên cho quận Tây Hồ và phường Bưởi để lập dự án xây dựng trường mầm non công lập phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn nhưng lại không được xem xét, giải quyết thấu đáo.

Gần đây, vào ngày 5/2/2016, căn cứ đề xuất của Sở Quy hoạch Kiến trúc, UBND TP Hà Nội đã có Quyết định số 723/UBND-VX do Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn ký về việc rà soát, bổ sung quỹ đất trường học trên địa bàn 12 quận và chấp thuận 184 địa điểm trường học, trong đó có địa điểm khu đất trên để xây trường mầm non. 

Tuy nhiên, đến nay, UDIC vẫn đang quản lý, rào quanh, sử dụng khu đất này để sử dụng vào mục đích trông, rửa xe... khiến người dân bức xúc.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc khi có những diến biến mới nhất xung quanh vụ việc này.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm