Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Lương
Thứ tư, 13/05/2026 - 15:36
(Thanh tra) - Nền tảng “Mặt trận số 24/7” và mô hình “Thôn số” đang được MTTQ Việt Nam triển khai nhằm mở rộng kênh tiếp nhận ý kiến Nhân dân, kết nối trực tiếp tới từng khu dân cư, bảo đảm lắng nghe, phản ánh và chuyển tải kịp thời những kiến nghị chính đáng của người dân.
Toàn cảnh họp báo thông tin về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI. Ảnh: Lê Khánh
Tại cuộc họp báo thông tin về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, sáng nay (13/5), Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga đã trả lời nhiều câu hỏi của phóng viên liên quan đến vai trò của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ mới.
Theo bà Hà Thị Nga, mặc dù MTTQ Việt Nam không có đoàn viên, hội viên trực tiếp nhưng có các tổ chức thành viên là các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Vì vậy, vai trò của MTTQ Việt Nam là điều phối, hiệp thương thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga cho biết, đến thời điểm này, vai trò điều phối của MTTQ Việt Nam đã từng bước được khẳng định.
Theo bà, nhân sự Đoàn Chủ tịch khóa XI có nhiều thay đổi so với nhiệm kỳ trước, song việc điều hành Đại hội diễn ra nhịp nhàng, suôn sẻ. Đại hội cũng có những điều chỉnh phù hợp trong nội dung chương trình, góp phần vào thành công chung.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga trả lời phóng viên tại họp báo. Ảnh Lê Khánh
Liên quan đến việc hoàn thiện cơ chế hoạt động, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết MTTQ Việt Nam đã hoàn thành việc tổng hợp nội dung để bổ sung, sửa đổi Quyết định số 304-QĐ/TW ngày 10/6/2025 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Theo bà, việc sửa đổi này sẽ làm rõ hơn nhiệm vụ, chức năng và tổ chức bộ máy của các tổ chức chính trị - xã hội khi trực thuộc MTTQ Việt Nam, đồng thời bảo đảm tính độc lập theo Điều lệ của từng tổ chức.
Trả lời câu hỏi về phát huy chức năng giám sát, phản biện xã hội, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh, nếu huy động tốt sự tham gia của người dân, đây sẽ là lực lượng quan trọng giúp hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam đạt hiệu quả cao hơn.
Cũng theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga, MTTQ Việt Nam sẽ thông qua các nền tảng như “Mặt trận số 24/7” để tiếp nhận ý kiến của người dân.
Theo bà không gian “Mặt trận số” cũng đã được trưng bày tại Đại hội lần này.
Theo bà Hà Thị Nga, giám sát của Mặt trận là giám sát của toàn dân. Những ý kiến, kiến nghị của người dân sẽ được chuyển tới các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết, bảo đảm “không để những kiến nghị chính đáng rơi vào im lặng”.
Bà cũng cho biết, các quy định của Đảng hiện nay yêu cầu các cơ quan, tổ chức liên quan phải báo cáo kết quả thực hiện đối với những kiến nghị của MTTQ Việt Nam sau giám sát, phản biện xã hội.

Các phóng viên tham dự họp báo thông tin về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI. Ảnh: L.K
Đối với việc triển khai “Tháng nghe dân nói”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cho rằng đây không phải là hoạt động đối thoại thông thường, mà là hình thức đối thoại định kỳ giữa đại diện các giai cấp, tầng lớp Nhân dân với lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Theo bà, MTTQ Việt Nam sẽ triển khai cụ thể để lắng nghe ý kiến của người dân một cách khách quan, toàn diện, đầy đủ trên tất cả các lĩnh vực, nhất là những vấn đề mà cử tri và nhân dân đang quan tâm.
Cũng tại họp báo, trả lời câu hỏi về đổi mới các phong trào thi đua, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Cao Xuân Thạo cho biết, hệ thống MTTQ Việt Nam sẽ rà soát toàn diện các phong trào, cuộc vận động hiện nay.
Theo ông Cao Xuân Thạo, phong trào nào thiết thực, còn sức sống sẽ tiếp tục duy trì và đổi mới; phong trào nào chỉ còn tính hình thức, hoạt động không hiệu quả sẽ chủ động kết thúc để tập trung nguồn lực cho các nội dung mới.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Cao Xuân Thạo trả lời tại họp báo. Ảnh: Lê Khánh
Ông cho biết sẽ giảm tối đa các hoạt động mang tính hình thức như hội họp, giao ban, kiểm tra không cần thiết để tập trung hướng về cơ sở và xây dựng các mô hình thiết thực.
Về giải pháp tập hợp ý kiến nhân dân trong bối cảnh sáp nhập đơn vị hành chính, Phó Chủ tịch Cao Xuân Thạo cho biết MTTQ Việt Nam xác định việc xây dựng lực lượng nòng cốt ở cơ sở là phương thức hoạt động cơ bản để nắm bắt tình hình và phản ánh kiến nghị của Nhân dân.
Đồng thời, MTTQ Việt Nam tiếp tục phát triển nền tảng “Mặt trận số” và triển khai mô hình “Thôn số”.
Theo ông Cao Xuân Thạo, hiện nay nền tảng này đã kết nối tới tất cả các tổ chức thành viên, lan tỏa tới 34 tỉnh, thành phố, 3.321 xã và có khoảng 50.000 tài khoản truy cập thường xuyên.
Ông nhấn mạnh, mô hình “Thôn số” sẽ gắn kết các hoạt động cộng đồng, tạo kênh để MTTQ Việt Nam và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư tương tác trực tiếp, lắng nghe ý kiến người dân thông qua các ứng dụng số.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nền tảng “Mặt trận số 24/7” và mô hình “Thôn số” đang được MTTQ Việt Nam triển khai nhằm mở rộng kênh tiếp nhận ý kiến Nhân dân, kết nối trực tiếp tới từng khu dân cư, bảo đảm lắng nghe, phản ánh và chuyển tải kịp thời những kiến nghị chính đáng của người dân.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thành công tốt đẹp, xác định phương hướng, chương trình hành động và kiện toàn bộ máy lãnh đạo, mở ra giai đoạn phát triển mới của Mặt trận với vị thế, mô hình tổ chức và yêu cầu nhiệm vụ mới.
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
B.S
Tuấn Minh
Hải Hà
Hải Hà
Hương Giang
T.Vân
Minh Nguyệt
H.T
Trang Anh
Trí Vũ
T.Vân