Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Lương
Thứ hai, 11/05/2026 - 20:08
(Thanh tra) - Với chủ đề “Nâng cao hiệu quả đối ngoại Nhân dân, mở rộng hợp tác quốc tế góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, các đại biểu khẳng định đối ngoại Nhân dân và phát huy nguồn lực kiều bào là động lực quan trọng để phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.
Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, chủ trì phiên thảo luận. Ảnh: Lê Khánh
Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, chủ đề “Nâng cao hiệu quả đối ngoại Nhân dân, mở rộng hợp tác quốc tế góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các đại biểu tại Trung tâm thảo luận số 4.
Theo bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương (UBTƯ) MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, hoạt động đối ngoại Nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là phương thức thiết thực để mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Bà cho rằng, trong kỷ nguyên mới, MTTQ Việt Nam cần làm rõ hơn vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại Nhân dân; đồng thời đề xuất những định hướng để mở rộng và làm sâu sắc quan hệ hợp tác với các tổ chức nhân dân quốc tế.
Đại hội lần này đặc biệt lưu ý việc đổi mới nội dung theo hướng chuyên nghiệp, tăng cường ngoại giao văn hóa và chủ động đấu tranh phản bác các thông tin sai trái nhằm bảo vệ lợi ích dân tộc, bà nhấn mạnh.

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Lê Khánh
Bà cũng cho rằng, việc phát huy nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là đội ngũ trí thức và doanh nhân, nhằm thúc đẩy chuyển giao tri thức và đổi mới sáng tạo trong nước.
Tiếp nối định hướng đó, ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khẳng định, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, đối ngoại Nhân dân hiện được xác định là một trụ cột chiến lược trong nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước.
Điểm thống nhất trong các ý kiến tại phiên thảo luận là sự thống nhất cao về vị trí, vai trò của đối ngoại Nhân dân trong giai đoạn phát triển mới.
Các đại biểu dự họp cũng đều nhất trí rằng đây không chỉ là kênh tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết quốc tế mà còn là công cụ quan trọng để tranh thủ nguồn lực, củng cố niềm tin và bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc.
Báo cáo đề dẫn của Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy đặt ra những định hướng chiến lược; ý kiến của các đại biểu cũng tập trung làm rõ các giải pháp tổ chức thực hiện.
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn kiến nghị, cần thay đổi tư duy trong cách thể hiện báo cáo chính trị, tập trung phản ánh những kết quả thực chất mà Mặt trận và các tổ chức thành viên đã đạt được trong việc củng cố tình đoàn kết giữa Nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn. Ảnh: Lê Khánh
Ông Sơn nhấn mạnh vai trò đặc biệt của đối ngoại Nhân dân tại những địa bàn hoặc lĩnh vực mà ngoại giao chính thức khó tiếp cận hoặc triển khai chưa phù hợp.
Theo ông, mỗi năm các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hỗ trợ Việt Nam khoảng 240 đến 245 triệu USD, đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác vận động quốc tế và hợp tác với các đối tác nước ngoài.
Ông cũng đề cao vai trò của các tổ chức thành viên trong việc đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia trên các lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, Biển Đông và sông Mê Kông.
Tuy nhiên, để đối ngoại nhân dân thực sự trở thành trụ cột chiến lược, ông đề xuất MTTQ Việt Nam cần có cơ chế tổng hòa điều phối hoạt động đối ngoại nhân dân trong cả nước; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và tháo gỡ các rào cản về thủ tục hành chính đối với các dự án quốc tế.
Bên cạnh đó, các đại biểu khác cũng tập trung vào yêu cầu đẩy mạnh thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước, chủ động cung cấp thông tin chính thống, lan tỏa thông tin tích cực và kịp thời phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc.
Mang đến góc nhìn từ thực tiễn cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bà Phan Bích Thiện, Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu cũng đã nêu đề xuất nhằm phát huy tối đa nguồn lực kiều bào.
Sau 40 năm sinh sống ở nước ngoài, bà Thiện bày tỏ xúc động trước sự thay đổi trong quan hệ giữa trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, từ chỗ được nhìn nhận là “những người ra đi” nay đã trở thành “những người cùng đi với dân tộc”.

Bà Phan Bích Thiện, Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu. Ảnh: Lê Khánh
Bà Thiện dẫn chứng việc Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu tổ chức thành công các sự kiện tại trụ sở cơ quan lập pháp cao nhất của nước sở tại, qua đó khẳng định uy tín và vị thế của cộng đồng người Việt đối với chính giới quốc tế.
Cũng theo bà Thiện, văn hóa là “sức mạnh mềm” hiệu quả để quảng bá hình ảnh đất nước; thông qua các hoạt động tôn vinh áo dài, di sản văn hóa và các cuộc thi viết về phụ nữ xa xứ, tình yêu quê hương và tiếng Việt được truyền lại tự nhiên cho thế hệ trẻ.
Tại đây, bà cũng kiến nghị MTTQ Việt Nam cần có cơ chế cụ thể hơn để hỗ trợ các Ủy viên ở nước ngoài kết nối với các tổ chức tương đương tại sở tại; đồng thời tăng cường kết nối qua nền tảng số, truyền thông đa ngôn ngữ nhằm tạo không gian hấp dẫn để thế hệ trẻ kiều bào đóng góp trí tuệ cho đất nước.
Theo bà Thiện, nếu có cơ chế cụ thể để đối ngoại Nhân dân thực sự trở thành trụ cột chính, Việt Nam sẽ khai phá được tiềm năng rất lớn từ cộng đồng hơn 6 triệu người Việt Nam trên khắp thế giới.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy phát biểu kết luận phiên thảo luận. Ảnh: Thu Hà
Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy đánh giá cao các ý kiến trách nhiệm, tâm huyết của các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Nhân dân, hợp tác quốc tế và công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn mới
Ông khẳng định toàn bộ ý kiến phát biểu trực tiếp và bằng văn bản sẽ được tổng hợp, báo cáo Đoàn Chủ tịch Đại hội để phục vụ hoàn thiện Văn kiện và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Các đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI cùng chung mục tiêu phát huy trí tuệ, đạo đức, trách nhiệm và nguồn lực của toàn xã hội để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng hành cùng MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước trong kỷ nguyên mới.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định sự phối hợp giữa Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam chính là chìa khóa để chuyển hóa sức mạnh tinh thần của hơn 100 triệu đồng bào thành nguồn lực vật chất để hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Trọng Tài
Văn Thanh
Trọng Tài
Trang Nguyệt
Trọng Tài
Thu Huyền
T. Minh
Hương Giang
Văn Tám – Hồng Hoa
Thanh Lương
Thanh Lương