Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Lương
Thứ hai, 11/05/2026 - 12:35
(Thanh tra) - Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, các chức sắc tôn giáo và cán bộ Mặt trận cùng chung niềm tin vào mái nhà đại đoàn kết dân tộc, kỳ vọng khơi dậy và tạo động lực mới cho đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Chánh Phối sư Huỳnh Thanh Phong. Ảnh: Lê Khánh
Trong không khí phấn khởi, tin tưởng lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân cùng hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, với những góc nhìn khác nhau từ các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo và đội ngũ cán bộ Mặt trận đều chung một kỳ vọng Đại hội sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, tiếp tục củng cố vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chánh Phối sư Huỳnh Thanh Phong, Ủy viên Ủy ban Trung ương (UBTƯ) MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Thường trực Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên khẳng định, Hội thánh luôn kiên định phương châm “phụng đạo - yêu nước”, đồng hành cùng dân tộc và tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng.
Chánh Phối sư Huỳnh Thanh Phong kỳ vọng, Đại hội lần này sẽ tiếp thêm động lực để quy tụ các dân tộc, tôn giáo và mọi tầng lớp Nhân dân cùng chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Phó Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Nguyễn Văn Toàn, cũng bày tỏ niềm vui khi được tham dự Đại hội.

Phó Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Nguyễn Văn Toàn. Ảnh: Đạt Lê
Ông Toàn cho rằng, chính sự gắn kết chặt chẽ hơn trong mái nhà chung Mặt trận sẽ tạo nền tảng quan trọng để phát huy vai trò đồng hành cùng dân tộc của đồng bào Công giáo, góp phần thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng quê hương, đất nước.
Với Ni sư Thích Đàm Hiếu, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Hà Nội thì nhấn mạnh, Đại hội là dịp để tổng kết những kết quả đạt được, đồng thời mở ra các định hướng mới nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội.
Ni sư Thích Đàm Hiếu tin tưởng tinh thần từ bi, trí tuệ của Phật giáo sẽ tiếp tục được lan tỏa thông qua các hoạt động vì cộng đồng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mong muốn chung của các ý kiến gửi tới Đại hội là MTTQ Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò xã hội, đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển đất nước.
Theo Chánh Phối sư Huỳnh Thanh Phong, các tôn giáo đều hướng con người tới những giá trị tốt đẹp, đề cao lòng nhân ái, tình yêu thương và tinh thần sống vì cộng đồng.
Đối với Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên, công tác từ thiện - xã hội là một phương thức hành đạo thiết thực. Nhiều hoạt động như khám chữa bệnh miễn phí, tổ chức bếp ăn từ thiện, chăm lo người nghèo, hỗ trợ học sinh khó khăn, cứu trợ thiên tai và xây dựng cầu đường nông thôn đã được triển khai rộng khắp, ông Phong chia sẻ.
Phó Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Nguyễn Văn Toàn nhấn mạnh, đồng bào Công giáo luôn thực hiện tốt đường hướng “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”.
Ông Toàn cho biết, thông qua các phong trào như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Sống tốt đời đẹp đạo” đã được đồng bào Công giáo tích cực đóng góp cho sự phát triển của các địa phương.

Ni sư Thích Đàm Hiếu. Ảnh: N.Phượng
Ni sư Thích Đàm Hiếu cho biết, nhiều năm qua, tăng ni, phật tử Thủ đô đã tham gia tích cực vào các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn và bảo vệ môi trường.
Theo Ni sư, thông qua các hoạt động của Mặt trận, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và trách nhiệm với cộng đồng tiếp tục được lan tỏa sâu rộng.
Những ý kiến bên lề Đại hội cho thấy tôn giáo không chỉ là nguồn lực tinh thần mà còn là lực lượng xã hội quan trọng, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam trong xây dựng một xã hội nhân văn, nghĩa tình và phát triển bền vững.
Từ góc nhìn của người làm công tác Mặt trận, ông Cao Xuân Thạo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Công tác xã hội, UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, tăng trưởng kinh tế hai con số không chỉ là mục tiêu kinh tế mà còn là bài toán về khơi dậy sức dân, củng cố niềm tin xã hội và tạo dựng đồng thuận quốc gia cho phát triển.
Theo ông, MTTQ Việt Nam không trực tiếp tạo ra GDP nhưng có vai trò kiến tạo “hạ tầng mềm” của phát triển, bao gồm đồng thuận xã hội, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, niềm tin của Nhân dân và khả năng huy động các nguồn lực xã hội. Đây chính là nền tảng quan trọng để đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Ông Cao Xuân Thạo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Công tác xã hội, UBTƯ MTTQ Việt Nam. Ảnh: M.T
Ông Thạo cũng kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới, hệ thống Mặt trận sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài.
Trong đó, Mặt trận cũng sẽ tăng cường giám sát, phản biện xã hội, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn trong thực thi chính sách và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển.
Những kỳ vọng của các chức sắc tôn giáo và cán bộ Mặt trận cùng thể hiện chung một niềm tin là Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI sẽ tạo khí thế mới, động lực mới để khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực và tinh thần sáng tạo trong nhân dân, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển nhanh, bền vững và phồn vinh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Các đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI cùng chung mục tiêu phát huy trí tuệ, đạo đức, trách nhiệm và nguồn lực của toàn xã hội để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng hành cùng MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước trong kỷ nguyên mới.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định sự phối hợp giữa Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam chính là chìa khóa để chuyển hóa sức mạnh tinh thần của hơn 100 triệu đồng bào thành nguồn lực vật chất để hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Trọng Tài
Văn Thanh
Trọng Tài
Trang Nguyệt
Trọng Tài
Thu Huyền
T. Minh
Hương Giang
Văn Tám – Hồng Hoa
Thanh Lương
Thanh Lương