Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Lương
Thứ hai, 11/05/2026 - 19:09
(Thanh tra) - Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp để kịp thời giải quyết tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, để “khi dân cần Mặt trận có, khi dân khó Mặt trận sẵn sàng”.
Trong khuôn khổ chương trình làm việc tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, chiều 11/5, đại biểu tham dự Đại hội đã tiến hành thảo luận tại các Trung tâm của Đại hội.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tham dự tại Trung tâm thảo luận số 1. Ảnh: Q.Vinh
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương (UBTƯ) MTTQ Việt Nam khóa X Hà Thị Nga và Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa X, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam Bế Xuân Trường chủ trì Trung tâm thảo luận số 1.
Tại đây, các đại biểu tập trung góp ý xung quanh chủ đề “Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong tập hợp xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.
Tham gia tham luận, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang Ngô Phương Vũ nhấn mạnh hiệu quả của việc triển khai “Mặt trận số” phục vụ Nhân dân, trong đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, vận động, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Theo ông Ngô Phương Vũ, việc phát huy các nền tảng số để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân giúp kịp thời nắm bắt tâm tư, khó khăn từ cơ sở và phối hợp giải quyết nhanh hơn, sát hơn, hiệu quả hơn, đúng tinh thần “khi dân cần Mặt trận có, khi dân khó Mặt trận sẵn sàng”.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang Ngô Phương Vũ tham gia tham luận. Ảnh: Q.Vinh
Từ thực tiễn công tác vận động, đoàn kết đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội tại địa phương, ông cho rằng Mặt trận cần lắng nghe Nhân dân bằng trái tim, bằng hành động và bằng trách nhiệm; phải thật sự gần dân, sát dân, hiểu dân; không chỉ nghe để ghi nhận mà phải nghe để thấu hiểu, chia sẻ và hành động.
Ông đề nghị Mặt trận thực hiện tốt phương châm “Tháng nghe dân nói”, coi đây là kênh quan trọng để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, bức xúc chính đáng của Nhân dân, nhất là ở địa bàn vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo; đồng thời tăng cường đối thoại trực tiếp với chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng để kịp thời trao đổi, tháo gỡ vướng mắc, tạo sự đồng thuận ngay từ cơ sở.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang cũng nhấn mạnh, khối đại đoàn kết chỉ thật sự bền vững khi đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được quan tâm, nâng cao; mọi hoạt động của Mặt trận phải xuất phát từ nhu cầu chính đáng của người dân, hướng mạnh về cơ sở, lấy sự hài lòng và thụ hưởng của Nhân dân làm thước đo.
Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Đà Nẵng cho biết, MTTQ các cấp đã xây dựng hệ sinh thái số; các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân được số hóa, cập nhật và theo dõi thường xuyên, góp phần nâng cao tính minh bạch, giảm độ trễ xử lý.
Theo ông Hùng, nếu như trước đây, việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Mặt trận chủ yếu thông qua các hội nghị định kỳ thì nay Mặt trận đã chuyển từ “nghe dân nói theo kỳ” sang “lắng nghe Nhân dân theo thời gian thực”. Người dân có thể sử dụng điện thoại thông minh để phản ánh trực tiếp các vấn đề phát sinh trong đời sống hằng ngày.

Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Q.Vinh
Hệ thống Fanpage, Zalo OA, Cổng thông tin điện tử của MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng trở thành kênh tương tác xã hội hiệu quả với hàng triệu lượt truy cập; hệ thống văn bản điện tử giúp 100% ý kiến cử tri được chuyển tải nhanh chóng, chính xác; các nhóm Zalo cộng đồng trở thành “cánh tay nối dài” của Mặt trận tại cơ sở.
Bên cạnh kết quả đạt được, ông Hùng cũng chỉ ra những khó khăn như dữ liệu còn phân tán, thiếu chuẩn hóa, chưa liên thông đồng bộ; công tác phân tích, dự báo dư luận xã hội còn hạn chế do thiếu công cụ thông minh; một bộ phận cán bộ cơ sở còn hạn chế về kỹ năng số; cơ chế phản hồi, theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị chưa thực sự khép kín.
Từ thực tế địa phương, ông kiến nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì nghiên cứu xây dựng Hệ thống dữ liệu tập trung và Bản đồ số ý kiến cử tri toàn quốc, nhằm giúp MTTQ các cấp không chỉ nghe dân nói mà còn nhận diện nhanh chóng, chính xác các vấn đề Nhân dân bức xúc để tham gia giải quyết hoặc giám sát kịp thời.
Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa X cho biết, trong hai năm rưỡi vừa qua, mặc dù có sự thay đổi các lãnh đạo chủ chốt nhưng kết quả đạt được là sự cố gắng rất lớn.
Theo ông Nguyễn Túc, Mặt trận cần góp phần tích cực hơn nữa vào việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; huy động sức dân mạnh mẽ hơn để ngăn chặn, đẩy lùi lãng phí, tiêu cực và tham nhũng; tăng cường vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết, bảo vệ và chăm lo lợi ích của Nhân dân.

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa X. Ảnh: Q.Vinh
Ông cho biết, thời gian qua, Mặt trận đã chủ động đóng góp xây dựng 248 trường học cho vùng sâu, vùng xa, thực hiện bộ sách giáo khoa thống nhất, bữa ăn miễn phí cho trẻ em. Theo ông, mục tiêu là để người dân có ăn, có mặc, được học hành.
Ông Túc cũng đề nghị thực hiện hài hòa lợi ích trong phát triển kinh tế nhiều thành phần; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ tham mưu và các hội đồng tư vấn, chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận các cấp.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Vinh
Tiếp thu các ý kiến của đại biểu tại Trung tâm thảo luận số 1, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga đề nghị các ban, đơn vị Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện các văn kiện.
Bà cũng đồng thời bày tỏ mong muốn các đại biểu tiếp tục đóng góp ý kiến nhằm phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Các đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI cùng chung mục tiêu phát huy trí tuệ, đạo đức, trách nhiệm và nguồn lực của toàn xã hội để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng hành cùng MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước trong kỷ nguyên mới.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định sự phối hợp giữa Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam chính là chìa khóa để chuyển hóa sức mạnh tinh thần của hơn 100 triệu đồng bào thành nguồn lực vật chất để hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Trọng Tài
Văn Thanh
Trọng Tài
Trang Nguyệt
Trọng Tài
Thu Huyền
T. Minh
Hương Giang
Văn Tám – Hồng Hoa
Thanh Lương
Thanh Lương