Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Lương
Thứ ba, 12/05/2026 - 17:20
(Thanh tra) - Các đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI cùng chung mục tiêu phát huy trí tuệ, đạo đức, trách nhiệm và nguồn lực của toàn xã hội để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng hành cùng MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước trong kỷ nguyên mới.
Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông Trần Ngọc Đường, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật UBTƯ MTTQ Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cách thức giám sát và phản biện xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả của công tác này.

Ông Trần Ngọc Đường. Ảnh: Q.V
Theo ông Đường, các Hội đồng tư vấn của UBTƯ MTTQ Việt Nam là nơi tập hợp những người có trí tuệ, kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị và kiến thức khoa học, công nghệ trên nhiều lĩnh vực.
Ông cho rằng, trong nhiệm kỳ vừa qua, các Hội đồng tư vấn đã tham gia tích cực vào hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp phần phát huy dân chủ và tăng cường đồng thuận xã hội.
Trong gần hai năm qua, các Hội đồng tư vấn đã góp ý, phản biện nhiều dự thảo văn kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước, trong đó có dự thảo Hiến pháp sửa đổi, Luật Đất đai sửa đổi và một số nội dung pháp luật khác.
Nhiều cuộc giám sát việc thi hành chính sách, pháp luật do Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức có sự tham gia của thành viên Hội đồng tư vấn, qua đó nâng cao chất lượng các cuộc giám sát.
Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định ba đột phá chiến lược gồm hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, ông Đường cho rằng, để thực hiện hiệu quả các đột phá này, cần tăng cường giám sát và phản biện xã hội như một cơ chế kiểm soát quyền lực Nhà nước mang tính Nhân dân.
Theo ông, xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật phải đi đôi với kiểm tra, giám sát; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phải gắn với việc hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực từ bên trong và từ bên ngoài; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại phải gắn với công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát để phòng chống tham nhũng, lãng phí, thất thoát nguồn lực.
Theo đó, ông Đường đề nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế về giám sát và phản biện xã hội, tăng tính chủ động cho các Hội đồng tư vấn, tăng cường phối hợp với các cơ quan của Quốc hội và đặc biệt là đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội.
Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam trình bày tham luận với chủ đề “Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Từ truyền thống ‘Hộ quốc an dân’ đến tầm nhìn chiến lược xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới”.

Hoà thượng Thích Thiện Nhơn. Ảnh: Q.V
Hòa thượng cho biết, Phật giáo Việt Nam hiện có 19.544 cơ sở thờ tự, gần 60.000 Tăng Ni và gần 60 triệu tín đồ Phật tử cùng những người mến mộ Phật giáo. Với truyền thống gắn bó cùng dân tộc, Phật giáo là một thành tố quan trọng của bản sắc văn hóa Việt Nam và của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Theo Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, khối đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là sự liên kết về tổ chức mà còn là sự hội tụ về tinh thần, giá trị và khát vọng phát triển. Phật giáo, với nền tảng đạo đức từ bi, trí tuệ và bình đẳng, có vai trò trong việc xây dựng nền tảng tinh thần cho khối đại đoàn kết.
Trong nhiệm kỳ qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã dành tổng số 4.850 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội; xây dựng 2.347 ngôi nhà tình thương; trao 156.000 suất học bổng; xây dựng 412 cầu nông thôn và khoan 1.280 giếng nước.
Trong thời kỳ đại dịch Covid-19, Giáo hội đã triển khai 1.247 điểm tiếp sức với 8,6 triệu suất ăn miễn phí và ủng hộ 380 tỷ đồng cho quỹ vaccine. Ngoài ra, Giáo hội còn tham gia tư vấn, giám sát 128 dự án và phản biện 56 chính sách.
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn khẳng định, trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Giáo hội sẽ phấn đấu để 100% cơ sở tôn giáo tham gia tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc từ cộng đồng dân cư, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động và hội nhập sâu rộng vào đời sống xã hội.
Tại Đại hội, ông Hoàng Đình Thắng, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu nhấn mạnh vai trò của cộng đồng hơn một triệu người Việt Nam tại châu Âu trong việc giữ gìn bản sắc dân tộc, thúc đẩy đối ngoại Nhân dân và đóng góp nguồn lực cho quê hương đất nước.

Ông Hoàng Đình Thắng. Ảnh: Q.V
Ông Thắng cho biết, cộng đồng người Việt tại châu Âu sinh sống, học tập và làm việc ở nhiều quốc gia, tập trung đông tại Pháp, Đức, Séc, Ba Lan và Nga. Đây là cộng đồng có trình độ học vấn cao, khả năng hội nhập tốt và đóng vai trò cầu nối hợp tác giữa Việt Nam với các nước châu Âu.
Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, thành lập năm 2016, đã triển khai nhiều hoạt động văn hóa, giáo dục, thể thao, từ thiện và hướng về cội nguồn. Các chương trình như “Ngày tôn vinh tiếng Việt” và các lớp học tiếng Việt đã góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc trong thế hệ trẻ.
Ông Thắng chia sẻ, trong đợt hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi các cơn bão lớn năm 2025, cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu đã quyên góp hàng chục tỷ đồng; riêng cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đóng góp hơn 10 tỷ đồng.
Tại Đại hội, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu kiến nghị đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số để tăng cường kết nối với kiều bào, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng; đồng thời phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ Việt Nam trong giám sát, phản biện và tham gia xây dựng chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài.
Từ các tham luận tại đại hội, các đại biểu thể hiện điểm chung quan trọng nhất là dù ở lĩnh vực pháp luật, tôn giáo hay cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tất cả đều hướng tới mục tiêu phát huy trí tuệ, đạo đức, trách nhiệm và nguồn lực của toàn xã hội để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng hành cùng MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước trong kỷ nguyên mới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Các đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI cùng chung mục tiêu phát huy trí tuệ, đạo đức, trách nhiệm và nguồn lực của toàn xã hội để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng hành cùng MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước trong kỷ nguyên mới.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định sự phối hợp giữa Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam chính là chìa khóa để chuyển hóa sức mạnh tinh thần của hơn 100 triệu đồng bào thành nguồn lực vật chất để hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Trọng Tài
Văn Thanh
Trọng Tài
Trang Nguyệt
Trọng Tài
Thu Huyền
T. Minh
Hương Giang
Văn Tám – Hồng Hoa
Thanh Lương
Thanh Lương