Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lạng Sơn hướng tới thành cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ vào 2030

Hương Giang

Thứ hai, 19/01/2026 - 16:01

(Thanh tra) - Theo Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh, tầm nhìn xuyên suốt của tỉnh là xây dựng Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững, trở thành một trong các cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2035.

Với phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội XIV của Đảng đã họp phiên trù bị sáng 19/1.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tham dự Đại hội có 20 đại biểu, trong đó có Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh làm Trưởng đoàn; Phó Tổng Thường trực Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn; Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh.

Lạng Sơn là tỉnh miền núi biên giới phía Đông Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, thương mại biên giới và đối ngoại.

Một góc tỉnh Lạng Sơn. Ảnh nguồn:langson.gov.vn

Tầm nhìn xuyên suốt của tỉnh là xây dựng Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững, trở thành một trong các cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2035.

Trao đổi với báo chí trước thềm Đại hội XIV của Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh cho biết, xây dựng Lạng Sơn trở thành một cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, thể hiện khát vọng và quyết tâm chính trị của tỉnh.

Định hướng này, theo ông Khánh, nhằm phát huy tối đa lợi thế về vị trí “cửa ngõ” giao thương, kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ; công nghiệp chế biến; du lịch và nông nghiệp hàng hóa của Lạng Sơn.

Từ đó, tạo động lực tăng trưởng mới, nâng cao chất lượng phát triển, cải thiện toàn diện đời sống Nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Không chỉ vậy, xây dựng Lạng Sơn trở thành cực tăng trưởng còn là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển vùng và quốc gia, phù hợp với chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn mới.

Bởi, theo Bí thư Khánh, Lạng Sơn giữ vai trò cầu nối quan trọng trong chuỗi liên kết kinh tế, thương mại và logistics giữa Việt Nam với Trung Quốc và khu vực.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tại phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

“Khi Lạng Sơn phát triển trở thành cực tăng trưởng, sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy liên kết hạ tầng, liên kết sản xuất, tiêu thụ, mở rộng thị trường, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của toàn vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ”, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Quốc Khánh nhấn mạnh.

Để hiện thực hóa mục tiêu, theo ông Khánh, tỉnh tập trung vào 5 khâu đột phá.

Đầu tiên là đột phá về phát triển kinh tế cửa khẩu. “Lạng Sơn sẽ tập trung hoàn thiện hạ tầng các khu kinh tế cửa khẩu, cửa khẩu thông minh, logistics hiện đại; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực thông quan, từng bước đưa kinh tế cửa khẩu trở thành động lực tăng trưởng chủ lực của tỉnh”, ông Hoàng Quốc Khánh nhấn mạnh.

Đột phá thứ hai là hạ tầng chiến lược và liên kết vùng. Theo đó, tỉnh sẽ ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; hạ tầng đô thị và hạ tầng số; tăng cường kết nối với Thủ đô Hà Nội, các tỉnh trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và các trung tâm kinh tế lớn của cả nước.

Cùng với đó, là tạo đột phá về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và phát triển doanh nghiệp.

“Tỉnh kiên trì xây dựng chính quyền phục vụ - liêm chính - hành động; thu hút các nhà đầu tư đến với Lạng Sơn, phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo”, Bí thư Lạng Sơn cho biết.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh. Ảnh: Đ.X

Khâu đột phá thứ tư là phát triển nguồn nhân lực và chuyển đổi số. Cùng với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Lạng Sơn sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong quản lý và phát triển kinh tế, xã hội.

Phát triển toàn diện văn hóa, xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại, là khâu đột phá thứ 5.

Bí thư Hoàng Quốc Khánh cho biết, tỉnh sẽ khai thác hiệu quả Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn, chú trọng phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Bên cạnh xác định các khâu đột phá, tỉnh Lạng Sơn đã đề ra các nhóm giải pháp trọng tâm, cụ thể để triển khai.

Trong đó, Lạng Sơn xác định tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân.

Tỉnh cũng huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. Ông Khánh cho biết, tỉnh ưu tiên bố trí ngân sách cho các công trình, dự án trọng điểm; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút mạnh mẽ nguồn lực từ doanh nghiệp, các nhà đầu tư, phát huy hiệu quả hợp tác công - tư, liên kết vùng và hợp tác quốc tế.

Đại hội XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19/1 đến 25/1/2026. Tham dự Đại hội có 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên.

Chủ đề của Đại hội là “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội”.

Phiên khai mạc trọng thể Đại hội XIV của Đảng diễn ra vào sáng 20/1.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Gửi trọn niềm tin vào Đại hội XIV của Đảng

Gửi trọn niềm tin vào Đại hội XIV của Đảng

(Thanh tra) - Sáng 20/1, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội XIV của Đảng đã chính thức khai mạc. Từ những con phố cổ đến các vùng ngoại thành, hàng triệu trái tim cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã cùng hòa chung nhịp đập, dõi theo phiên khai mạc Đại hội.

Hải Hà

17:59 20/01/2026

Tin mới nhất

Xem thêm