Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bùi Bình
Thứ hai, 03/11/2025 - 16:18
(Thanh tra) - Sáng 3/11, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Lào Cai đã tổ chức phiên họp thứ Nhất nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2025.
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Phan Văn Tuấn
Ông Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Lào Cai chủ trì hội nghị. Tham dự có các ông Hoàng Giàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; bà Giàng Thị Dung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh.
Theo báo cáo tại phiên họp, trước khi hợp nhất, Ban Chỉ đạo 2 tỉnh Lào Cai và Yên Bái đã tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch, trọng tâm là quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản, kết luận, chỉ đạo của Trung ương và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Các Ban Chỉ đạo đã chủ động rà soát, tháo gỡ khó khăn đối với những dự án, công trình tồn đọng, thi công chậm tiến độ; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị ban hành và triển khai Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2025, đảm bảo thực hiện đồng bộ giữa phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm.
Sau khi hợp nhất và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc tăng, nhiều nhiệm vụ cấp thiết cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Song, với quyết tâm chính trị cao, Ban Chỉ đạo tiếp tục phát huy vai trò tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Trọng tâm là quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, đồng thời tham mưu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế, văn bản liên quan để làm căn cứ triển khai thực hiện thống nhất trên toàn tỉnh. Ban Chỉ đạo cũng tăng cường chỉ đạo rà soát các chương trình, dự án chậm tiến độ, kéo dài, có nguy cơ gây lãng phí, cùng với việc kiểm tra việc quản lý, sử dụng trụ sở, cơ sở vật chất sau sắp xếp.

Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Việt Hùng phát biểu kết luận phiên họp. Phan Văn Tuấn
Các đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo đã chủ động, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tham gia xây dựng quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, đồng thời quán triệt, triển khai nghiêm các văn bản, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Ban Nội chính Trung ương.
Các cơ quan tố tụng trong tỉnh phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để kéo dài, gây bức xúc trong dư luận.
Phát biểu kết luận phiên họp, ông Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh: Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chỉ đạo Trung ương, gắn với thực hiện nghiêm pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Tỉnh Lào Cai sẽ triển khai hai đề án trọng điểm trong thời gian tới, gồm: Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2026 - 2030”; Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, giai đoạn 2026 - 2030”.
Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Việt Hùng đề nghị tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ, chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm; đồng thời đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tiêu cực, nhất là trong quản lý đầu tư công, đất đai, tài nguyên, tài chính, ngân sách, công tác cán bộ.
Bên cạnh đó, cần tập trung điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tồn đọng, kéo dài, nhất là những vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo; đảm bảo công minh, khách quan, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Với tinh thần chủ động, quyết liệt và trách nhiệm cao, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Lào Cai xác định sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ông Nguyễn Chí Hải, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp cho biết, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng về công khai, minh bạch tổ chức và hoạt động; ban hành và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.
Đan Quế
(Thanh tra) - Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh An Giang có những chuyển biến tích cực. Việc xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực đã tạo niềm tin mạnh mẽ trong Nhân dân, góp phần siết chặt kỷ cương, kỷ luật trên toàn tỉnh.
Cảnh Nhật
Nam Dũng
Chu Tuấn
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật